Dàn diễn viên nước ngoài đổ bộ Việt Nam casting phim 60 tỷ về đề tài ấu dâm

Sau khi thông báo casting chính thức đăng tải chỉ trong vòng 1 tháng, gần 500 hồ sơ đã gửi về đăng ký tham gia, không chỉ người Việt mà có diễn viên Pháp, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc …..

Với mong muốn thực hiện casting tại bối cảnh thực tế thay cho studio,100 ứng viên đã được lựa chọn gồm vận động viên bơi lội, võ thuật, thể hình, đô vật, diễn viên chuyên nghiệp và cả nghiệp dư... được nhà sản xuất cho di chuyển hơn 100km đến Đèo Đá Trắng - Mai Châu - Hòa Bình, nơi có cảnh quan tuyệt đẹp nhưng hiểm trở để thực hiện thử thách diễn xuất.

Đây cũng là lần đầu tiên một đạo diễn Việt Nam thực hiện một buổi casting diễn viên trong thực tế bối cảnh. Đạo diễn Lương Đình Dũng cho biết 578 là một bộ phim hành động lớn, yêu cầu diễn viên khắt khe. Việc casting thực địa tuy tốn kém nhưng kiểm tra thực tế diễn viên có phù hợp ngay tại bối cảnh, giúp họ thể hiện khả năng ở trạng thái thoải mái và trung thực nhất tại hiện trường đồng thời cũng tạo ra không khí làm việc, để diễn viên có hứng thú tham gia.

Tại vòng casting, các thí sinh trải qua hai phần: Diễn xuất cá nhân và diễn xuất phối hợp.

Dàn diễn viên nước ngoài đổ bộ Việt Nam casting phim 60 tỷ về đề tài ấu dâm - 1

Đa số các ứng viên tham gia casting đều có thể hình và thể lực chuẩn.

Được biết đến với cách làm phim và ý tưởng khác biệt, đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ: “Việc đặt các ứng viên vào bối cảnh thật với nhiều máy quay ở các góc khác nhau là cách để tôi tìm kiếm những diễn viên thể hiện tốt cả về diễn xuất lẫn hình thể”. Tất cả các ứng viên được lựa chọn sẽ được huấn luyện bởi các chuyên gia chỉ đạo võ thuật Hollywood và Hàn Quốc trước khi tham gia thực hiện ghi hình cho bộ phim.

Dàn diễn viên nước ngoài đổ bộ Việt Nam casting phim 60 tỷ về đề tài ấu dâm - 2

Các ứng viên tới từ nước ngoài có lợi thế về mặt thể hình.

Đánh giá về tiềm năng diễn viên tại Việt Nam, đạo diễn chia sẻ: “Tôi nhận ra tiềm năng, cũng như số lượng diễn viên người Việt chúng ta  rất lớn, họ có thể đáp ứng được cả về hình thể lẫn diễn xuất của những vai diễn có sức nặng. Phim 578 tôi muốn khán giả sẽ nhìn thấy người Việt cao lớn và mạnh mẽ”. Anh nói thêm: "Tôi khát vọng trong sự nghiệp làm phim của mình, thấy ai đó trở thành gương mặt điện ảnh quốc tế..”.

Dàn diễn viên nước ngoài đổ bộ Việt Nam casting phim 60 tỷ về đề tài ấu dâm - 3

Tuy nhiên, khả năng diễn xuất cũng là điều đạo diễn Lương Đình Dũng chú ý nhiều nhất.

578 là dự án phim Hành động đề tài ấu dâm với kinh phí sản xuất lên đến 60 tỷ đồng. Đây đồng thời cũng là dự án phim đầu tiên kêu gọi chung tay từ cộng đồng của đạo diễn Lương Đình Dũng.

578 kể về cuộc sống của một người lái xe và cô con gái nhỏ của mình. Hành trình của họ gắn trên chiếc xe container màu đỏ được trang trí bởi những đồ chơi rực rỡ sắc màu. Cuộc sống cứ như vậy diễn ra cho đến lúc cô bé xa cha đi học, Người cha được tin cô con gái của mình bị trầm cảm nặng, càng đau đớn khi ông biết con mình bị xâm hại. Trên hành trình tìm lại công lý cho con, người cha phải trải qua những cuộc truy sát, rượt đuổi khốc liệt, những màn đấu trí thanh trừng để rồi ông nhận ra mình không chỉ đối đầu với một kẻ xâm hại…..

Sau khi Thông báo Tuyển diễn viên phim 578 đăng tải trên các phương tiện truyền thông, chỉ trong vòng 1 tháng, gần 500 hồ sơ đã được gửi về đăng ký tham gia từ khắp mọi miền, trong nước và quốc tế, không chỉ người Việt Nam mà còn có người Pháp, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... Có cả thành viên bay từ Nhật Bản về để tham gia casting với mong muốn được góp mặt trong dự án.

Với số lượng dự kiến lên đến 600 người, được quay trải dài từ Sơn La, Yên Bái,  Hà Nội, TP. HCM tại những nơi có cảnh quan tuyệt đẹp, phối hợp với các chuyên gia Mỹ và Hàn Quốc, 578 hứa hẹn mang đến một bộ phim điện ảnh mãn nhãn cho khán giả.

Lương Đình Dũng làm phim ấu dâm với kinh phí dự tính 60 tỷ đồng

Dù tới tháng 8.2018 mới bắt đầu bấm máy nhưng cho tới hiện tại dự án “578“ đã kêu gọi được 30 tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo My Lan ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN