Chân dung Quán quân "vô tư nhất" VN got talent

Cậu bé 9 tuổi Nguyễn Trọng Nhân đang được xem là tài năng nhí cần được đưa ra Quốc tế.

Thần đồng 9 tuổi 

Cậu bé đầu nấm Trọng Nhân sinh năm 2007 đến từ Lâm Đồng đã là Quán quân của Vietnam's got talent 2016 vào tối qua (13.5). 

Trước đó ở vòng loại, Trọng Nhân là thí sinh nhận được nút vàng của giám khảo Huy Tuấn để tiến thẳng vào vòng Bán kết. Có thể nói, cả 4 lần trình diễn trong chương trình từ vòng loại, Bán kết, Chung kết 1 và Gala Chung kết, Trọng Nhân đều khiến BGK lẫn khán giả không thể ngồi yên. 

Sức hút của Trọng Nhân ở chỗ, dù chỉ mới 9 tuổi nhưng em chơi trống đầy đam mê và luôn khiến người xem bị cuốn theo những giai điệu đậm chất rock của mình. 

Ở vòng Bán kết, Trọng Nhân chọn bài nhạc nổi tiếng The final countdown cùng sự hỗ trợ của chàng rocker được nhiều người yêu thích là Đinh Tuấn Khanh của Microwave đã làm bùng nổ khán phòng theo từng nhịp trống.

Chân dung Quán quân "vô tư nhất"  VN got talent - 1

Giám khảo Việt Hương hi vọng mang được tài năng của Trọng Nhân ra nước ngoài.

Nối tiếp thành công đó, đêm Chung kết 1, Trọng Nhân đã có một cuộc đấu với tay trống được đánh giá là hàng đầu Việt Nam - Quốc Bình. Cậu bé biểu diễn đầy tự tin chứ không hề tỏ ra "lép vế" hay sợ sệt trước tay trống gạo cội.

Trọng Nhân biểu diễn như một nghệ sĩ cùng Quốc Bình giúp giọng ca đầy nội lực của ca sĩ Hoàng Nghĩa và ban nhạc Long Black có một màn biểu diễn bùng nổ trong ca khúc It's my life.

Đêm Gala Chung kết, sân khấu của Vietnam's got talent dường như thuộc về Trọng Nhân. Cậu bé làm chủ sân khấu, vừa đánh trống vừa hát đầy nội lực ca khúc nhạc rock Ngọn lửa cao nguyên. BGK đã phải đứng dậy và không tiếc lời tán thưởng. Việc Trọng Nhân đăng quang Quán quân Vietnam's got talent hoàn toàn thuyết phục.

Video tiết mục giúp Trọng Nhân đăng quang.

Theo đó, Trọng Nhân là một tài năng nhí mà theo BGK cần được "chắp cánh" để tiến ra các cuộc thi quốc tế. Nhạc sĩ Huy Tuấn đã hứa sẽ giúp đỡ cậu bé phát triển tài năng âm nhạc.

Trong khi đó, Việt Hương và Trấn Thành đều hi vọng sẽ đưa Trọng Nhân tiến xa hơn trên con đường nghệ thuật và trở thành niềm tự hào của quốc gia.

Quán quân "vô tư" nhất Vietnam's got talent

Trọng Nhân đến từ Lâm Đồng và bắt đầu chơi trống từ năm 4 tuổi. Cậu bé đam mê trống từ những video được xem trên Youtube. Bố mẹ Trọng Nhân dù không ai theo nghệ thuật nhưng lại khuyến khích em và anh lớn theo đuổi niềm đam mê của mình. Anh trai Trọng Nhân đang theo học tại Nhạc viện TPHCM.

Chân dung Quán quân "vô tư nhất"  VN got talent - 2

Trọng Nhân vẫn rất bình thường sau khi đăng quang Quán quân Vietnam's got talent

Trọng Nhân được bố mẹ cho phát triển năng khiếu một cách tự nhiên, tham gia nhiều chương trình để bé dạn dĩ chứ chưa bao giờ đặt nặng chuyện thắng thua.

Năm 7 tuổi, Trọng Nhân từng tham gia vào chương trình Người bí ẩn. Lúc bấy giờ, cậu nhóc khiến tất cả khách mời đều phải thán phục tài năng và phong thái tự tin khi đánh trống. 

Video Trọng Nhân tham gia "Người bí ẩn".

Cũng thời điểm này, sau đó, Trọng Nhân tham gia chương trình Nhí tài năng và đoạt giải Quán quân. Đây cũng là cơ hội khiến Trọng Nhân lên TPHCM và được anh trai đăng ký tiếp tục thi Vietnam's got talent.

Video Trọng Nhân tại đêm Chung kết "Nhí tài năng".

Chân dung Quán quân "vô tư nhất"  VN got talent - 3

Trọng Nhân và bố sau khi đăng quang.

Chia sẻ về việc cho con trai tham gia cuộc thi, bố Trọng Nhân cho biết, chỉ muốn con trai dạn dĩ hơn và bản thân cậu bé cũng chỉ muốn đánh trống cho thỏa niềm đam mê. Ngay cả lúc đăng quang, khuôn mặt cậu bé cũng hoàn toàn không hề thay đổi sắc diện khiến nhiều người thích thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Viet Nam Got talent 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN