Cảnh nóng trên phim hướng tới người xem là đàn ông?

Nhiều người cho rằng “cảnh nóng” trên phim chủ yếu phục vụ khán giả là đàn ông. Bởi trong phần lớn cảnh giường chiếu hiện nay, nhân vật nữ luôn là trung tâm của khung hình.

Thị hiếu khán giả giờ đây khá bình đẳng

Đạo diễn Ngọc Tuấn chia sẻ: “Tôi thấy thị hiếu khán giả giờ đây cũng khác và khá…bình đẳng đấy chứ? Nhiều năm trở lại đây, bên cạnh tập trung miêu tả đường nét của người phụ nữ, vẻ đẹp khỏe khoắn của nam giới cũng được nhiều đạo diễn chú trọng. Chẳng thế mà các diễn viên nam hiện nay toàn những người mẫu như: Bình Minh, Mạnh Trường, Vũ Đức Tiến, Quách Ngọc Ngoan …

Những người này có khuôn mặt ăn hình, dáng người chuẩn, diễn xuất tốt … khi đóng phim yếu tố hình thể của họ cũng được nhiều đạo diễn khắc họa chi tiết. Lẽ nào chúng ta lại nói rằng họ thực hiện cảnh đó chỉ phục vụ khán giả nữ thôi sao? Vì thế, phim làm ra là phục vụ khán giả nói chung".

Vị đạo diễn này còn cho hay, chuyện tranh cãi về liều lượng “cảnh nóng” trong phim thế nào là phù hợp sẽ còn mất nhiều thời gian bàn thảo nữa. “Thời gian qua chúng ta tranh cãi về cảnh nóng không được quá 5 giây, thể hiện không quá 3 lần … nhưng nghệ thuật không phải là số học. Nếu cứ đưa quy định cứng nhắc vào để điều chỉnh nghệ thuật thì e là không ổn” - đạo diễn Ngọc Tuấn nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo L. Thành - P. Thiệu ([Tên nguồn])
Hậu trường phim Hollywood Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN