"Cám" Lan Ngọc suýt chết vì bị ô tô đâm khi đóng phim

Một chút sơ sẩy, Lan Ngọc suýt mất mạng khi đóng cảnh hành động trong phim "Găng tay đỏ".

Bộ phim Găng tay đỏ vừa hé lộ một số cảnh hậu trường nghẹt của diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc - nữ chính trong phim.

Trong clip hậu trường, có thể thấy những khó khăn và chông gai đến nhường nào mà Lan Ngọc phải trải qua khi thực hiện những cảnh hành động. Đặc biệt, trong cảnh cảnh Lan Ngọc lái xe chở Quang Sự chạy trốn khi bị rượt đuổi và phải băng mình qua 2 chiếc xe tải, cô nàng đã suýt đối mặt với Tử thần.

"Cám" Lan Ngọc suýt chết vì bị ô tô đâm khi đóng phim - 1

Lan Ngọc vào vai "đả nữ" trong "Găng tay đỏ".

Thực ra trước cảnh quay mạo hiểm này, đạo diễn Nguyễn Tuấn Anh đề nghị cho người đóng thế để giữ sức khỏe lẫn an toàn cho Lan Ngọc. Nhưng sau một ngồi ngắm địa hình, cũng như thảo luận với các diễn viên đóng thế, ngọc nữ quyết định tự mình thực hiện cảnh này để tăng thêm sức thuyết phục cho nhân vật sát thủ mang mật danh số 7 cũng như đem đến cho khán giả một hình tượng đả nữ đúng nghĩa nhất.

Chính sự mạnh dạn này của Lan Ngọc khiến cả ekip hồi hộp còn bộ phận y tế luôn ở tư thế yểm trợ và không khí hết sức căng thẳng trước khi bấm máy.

Tai nạn suýt lấy đi mạng sống của Lan Ngọc.

Và điều không may mắn đã xảy ra, "nàng Cám" loạng choạng tay lái, tông vào đầu xe tải và té bật xuống đường khiến mọi người đứng tim và chạy ào vào cấp cứu. Cú ngã này khiến Quang Sự ngồi sau không kịp trở tay, ekip tạm hoãn, cấp tốc đưa cô nàng đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do xe tải đã kịp thời thắng gấp đúng như vạch quy định ban đầu nên cú chạm không quá mạnh và Lan Ngọc chỉ bị gãy xương chân, tạm hoãn quay để bó bột.

"Cám" Lan Ngọc suýt chết vì bị ô tô đâm khi đóng phim - 2

Cô "tông thẳng" vào đầu ô tô dẫn đến gãy chân.

Ngoài cú ngã trí mạng của Ninh Dương Lan Ngọc, chính đạo diễn cũng phải nghỉ mấy ngày vì gãy tay bó bột. Bên cạnh đó, diễn viên mang mật danh sát thủ số 3 trong Găng tay đỏ là Trần Tuấn Lương cũng khâu 16 mũi ở cằm sau một cảnh song đấu.

Ninh Dương Lan Ngọc tâm sự: “Không phải ai làm đả nữ cũng được, không phải ai muốn đóng hành động cũng được, ngoài năng khiếu võ thuật thì không nói, còn không thì phải thật sự thích, cũng như sẵn sàng sống chết với vai diễn thì mới dám nhận. Giống như Ngọc nè, tập 2 tháng trước ngày quay, nhưng trong 40 ngày ở phim trường, ngày nào không có lịch quay đều vào phòng gym tập với đội cascadeur, tập riết tay chân thô ráp như đàn ông luôn rồi nè!”.

"Cám" Lan Ngọc suýt chết vì bị ô tô đâm khi đóng phim - 3

Nữ diễn được đưa đi cấp cứu ngay sau tai nạn.

Còn diễn viên Trần Tuấn Lương thì nói về người tình màn ảnh của mình như sau: “Lương và Ngọc có khá nhiều cảnh song đấu, nhất là trận đánh cuối, rất máu lửa. Cường độ làm việc liên tục mà lại toàn cảnh đánh nhau nên mọi người tập trung rất cao độ để quay càng ít càng tốt. Vì thế trước mỗi cảnh, Ngọc và Lương đều tập dượt rất kỹ, thế mà cũng "dính chưởng" 16 mũi khâu ở cằm!”.

Găng tay đỏ hiện đang chiếu trên tất cả các hệ thống rạp toàn quốc.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Phim chiếu rạp hay nhất Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN