Bi Rain: Từ kì vọng thành nỗi thất vọng của Hoa hậu Việt Nam

Từ sự kì vọng trước đêm chung kết, Bi Rain trở thành nỗi thất vọng bởi màn trình diễn nghèo nàn.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 được chờ đợi không chỉ bởi dàn thí sinh chất lượng mà còn là sự xuất hiện của “ngôi sao” phim Ngôi nhà hạnh phúc Bi Rain. Tuy nhiên, màn trình diễn thiếu thuyết phục với chất giọng yếu, vũ đạo hời hợt của nam ca sĩ khiến những kì vọng, chờ đợi trước đó trở thành sự thất vọng đan xen những câu hỏi, nghi vấn.

Việt Nam hết ngôi sao nên mới mời Bi Rain?

Dù đã qua thời kì đỉnh cao nhưng Bi Rain vẫn là một trong những ngôi sao nổi tiếng của châu Á với cát-sê không hề thấp. Độ nổi tiếng của anh khiến phía ekip sản xuất phải chi tới vài tỷ đồng để đổi lại khoảng 15 phút trình diễn trên sân khấu trong đêm chung kết 29.8 vừa qua.

So với số tiền hơn 100 tỷ đồng từ thù lao đóng một bộ phim truyền hình, số tiền cát-xê của Rain tại Việt Nam lần này thấp hơn nhiều lần. Mặc dù vậy, Rain đã đồng ý giảm 50% thù lao ban đầu. Đây có thể coi là một sự ưu ái của nam ca sĩ dành cho chương trình Hoa hậu Việt Nam 2016.

Bi Rain: Từ kì vọng thành nỗi thất vọng của Hoa hậu Việt Nam - 1

Phần trình diễn của Bi Rain khiến nhiều người thất vọng.

Tuy nhiên, chính vì số cát-sê “nhẹ nhàng” này mà nhiều người đặt ra câu hỏi: Liệu nó có xứng đáng với màn thể hiện của Bi Rain trong đêm chung kết? Câu hỏi này càng xuất hiện nhiều hơn nhất là sau phần trình diễn với giọng hát live tệ, vũ đạo hời hợt “không khác gì các chương trình hội chợ các đây 10 năm” của Bi trong đêm chung kết vừa qua.

Với số cát-sê đó, chúng ta có thể mời được ít nhất là 10 ngôi sao hạng A hot nhất showbiz Việt với những phần trình diễn được đầu tư rất chỉn chu, hơn hẳn so với việc mời một ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc đã hết thời. Anh ta không chỉ hát tệ mà có thái độ thiếu tích cực và hời hợt trong khi trình diễn”, khán giả Hoàng Quang đặt câu hỏi trên diễn đàn V.

Nhận định này của khán giả Hồng Quang nhận được nhiều sự ủng hộ của cư dân mạng. Một số người còn nhận xét, khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Phú Thọ đã tỏ ra lạnh nhạt trước phần trình diễn của Bi Rain. Sau khi anh trình diễn xong, rất ít tràng pháo tay vang lên, khoảng 6 hàng ghế đầu, khán giả ngồi im và không tỏ ra hào hứng.

Khán giả Văn Nguyễn thậm chí còn cho rằng, Bi Rain đã “phá hỏng” đêm chung kết dù phía ekip Việt Nam đã phải bỏ cả tỷ đồng ra để mời anh đến diễn. “Bi hát thều thào, một bài hát có mấy câu, nhảy hời hợt, vũ công khều khào, nhảy như cào cào, các bài hát cực tệ... Rõ ràng anh này không chuyên nghiệp. Đáng buồn cho ngôi sao Hàn”.

Bi Rain: Từ kì vọng thành nỗi thất vọng của Hoa hậu Việt Nam - 2

Nam ca sĩ đòi hỏi những yêu cầu khắt khe khi đến Việt Nam.

Không chỉ vậy, những yêu cầu khắt khe của Bi Rain khi đến Việt Nam cũng khiến nhiều người không hài lòng. Được biết, để nhận được sự đồng ý của Bi, ekip Việt Nam phải chuẩn một phòng chờ tại Nhà thi đấu Phú Thọ dành riêng cho ngôi sao Hàn Quốc, được bảo vệ nghiêm ngặt bởi đội ngũ 30 vệ sĩ chuyên nghiệp.

Theo tiết lộ từ BTC, phòng chờ được thiết kế đặc biệt dựa theo những chuẩn mực quốc tế và phù hợp với sở thích của anh. Trang thiết bị, tiện nghi trong phòng chờ này phải đạt những tiêu chuẩn nhất định và phù hợp với sở thích của nam ca sĩ.  Ngoài ra, nam ca sĩ Hàn Quốc yêu cầu được di chuyển bằng xe sang và nghỉ ngơi ở một khách sạn 5 sao sang trọng tại quận 1 với giá phòng lên đến 635 USD/đêm.

Ngoài ra, việc Bi Rain bỏ về phòng khách sạn ngay khi đến buổi họp báo cũng khiến nhiều độc giả không hài lòng.

Nên công bằng với Bi Rain

Trước những phản đối và chê bai của cư dân mạng, một số khán giả nhận định nên công bằng với Bi Rain bởi anh đã ưu ái nhiều trong lần xuất hiện tại Hoa hậu Việt Nam 2016. “Rõ ràng, Bi Rain đã ưu ái nhiều khi nhận cát-sê chỉ bằng 50% so với thông thường. Các ngôi sao quốc tế rất ít khi chấp nhận hạ cát-sê vì sẽ làm họ “mất giá” với các thị trường khác”, bạn Nguyễn Hoa chia sẻ.

Bi Rain: Từ kì vọng thành nỗi thất vọng của Hoa hậu Việt Nam - 3

Tuy bị ném đá nhưng không thể phủ nhận Bi Rain đã ưu ái trong lần sang Việt Nam lần này.

Theo một số khán giả Kpop, những ngôi sao Hàn Quốc hay quốc tế nói chung đều có những yêu cầu rất rõ ràng và khắt khe tại những nơi họ đến biểu diễn, đấy đơn giản là sự thể hiện đẳng cấp và giá trị của một ngôi sao. Hợp đồng giữa họ và phía nhà tổ chức là sự “thuận mua vừa bán”, không ai ép buộc ai.

Ông Hồng Quang Minh, một chuyên gia truyền thông và từng phụ trách marketing cho nhiều liên hoan âm nhạc lớn trong nước nhận định: “Việt Nam vốn là một thị trường được sao ngoại nuông chiều, dành nhiều đặc quyền đặc lợi khi sang, vì trong thâm tâm họ vốn vẫn luôn nghĩ rằng, Việt Nam kiểu vùng sâu vùng xa, nên nhiều cái cũng xuề xoà, không quá cứng nhắc. Vì các ngôi sao nước ngoài cũng không có nhu cầu quá cao và sự thực cũng không kiếm chác được gì mấy từ Việt Nam”.

Ông Minh cho rằng, Bi Rain đi lên nhờ vũ đạo chứ không phải giọng hát, hình tượng giúp anh nổi tiếng cũng là sự nam tính giữa rừng showbiz Hàn toàn nam ca sĩ “bóng bẩy”. Chính vì thế, phần trình diễn thiếu thuyết phục trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam hoàn toàn dễ hiểu.

Về cơ bản, ngôi sao giải trí sẽ rất khó trụ lại nếu không có hit, thiệt thòi và thế yếu về giọng hát của họ sẽ không bao giờ được khoả lấp và tên tuổi họ dần lụi tàn là điều không tránh khỏi. Tại sao một ngôi sao Hàn, người từng được gọi là hoàng tử châu Á, nghệ sĩ ở Hàn được gọi là "ngôi sao thế giới", lại đến Việt Nam với đủ mọi yêu sách khó chịu rồi cuối cùng có một màn trình diễn như vậy? Không có gì tự nhiên và bất ngờ nếu người ta theo dõi cả một quá trình”, ông Minh cho hay.

Tuy nhiên, ông Minh cũng nhận định cách thức làm việc của ekip Việt Nam với Bi có vấn đề: “Tôi nghĩ cách thức làm việc của Rain với ekip Việt Nam cũng có vấn đề, khiến cho việc biểu diễn chỉ dừng lại ở mức gọi là có, không nhiệt huyết, không mới mẻ, không có giao lưu với công chúng. Còn về hiệu ứng truyền thông, với một mức chi phí phù hợp, Rain không phải lựa chọn tồi”.

Khán giả Minh Thúy cũng cho rằng, BTC Hoa hậu Việt Nam mời Bi Rain xuất phát từ hiệu ứng truyền thông chứ không hẳn bởi chất lượng nghệ thuật. Theo khán giả Minh Thúy, mời Bi Rain là chuyện kinh doanh và tầm ảnh hưởng của ngôi sao sẽ mang lại nhiều thứ. Báo chí các nước có lượng fan của Bi sẽ gián tiếp quảng bá hình ảnh Hoa hậu Việt Nam. 

"Lượng vé bán ra cũng nhiều và giá cao hơn so với các năm. Tôi vẫn thấy có ca sĩ Việt đấy thôi, nhưng nhiều người đang bị cuốn theo tầm ảnh hưởng của Bi, đúng với ý đồ của nhà sản xuất: dựa vào truyền thông để quảng bá, còn lợi nhuận mà họ nhận được là nhiều nguồn không thể kết hết”, Minh Thúy chia sẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Khánh ([Tên nguồn])
Hoa hậu Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN