Adele đại thắng tại Grammy 2017

Sau thời gian vắng mặt, Adele đã trở lại và trở thành một “cơn ác mộng” với các ca sĩ khác.

Lễ trao giải thưởng âm nhạc uy tín Grammy lần thứ 59 đã diễn ra tại Trung tâm Staples, Los Angeles vào ngày 12.2 (giờ Mỹ, tức sáng 13.2 giờ Việt Nam).

Năm nay, diễn viên người Anh James Corden đảm nhận vai trò làm người dẫn dắt Grammy, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những màn pha trò tung hứng hài hước. Dàn khách mời tham gia biểu diễn cũng toàn những cái tên “khủng” như Adele, Lady Gaga, John Legend, Bruno Mars, The Weeknd, Daft Punk, Beyoncé, Katy Perry, Ed Sheera, Demi Lovato, v.v...

Adele đại thắng tại Grammy 2017 - 1

Adele mở màn Grammy với bản hit Hello (Clip: VTV)

Mở màn, Adele đã mang hit khủng nhất của mình trong năm vừa qua – Hello lên biểu diễn trên sân khấu Grammy. Ca khúc này của “họa mi nước Anh” cũng nằm trong danh sách đề cử Thu âm của năm.

Xen kẽ giữa các màn biểu diễn, những giải thưởng phụ đã được trao. Chance The Rapper đã giành được giải thưởng Nghệ sĩ mới xuất sắc của năm, giải thưởng đầu tiên của Grammy được trao. Giải thưởng nhóm nhạc Pop xuất sắc nhất thuộc về Twenty One Pilots với Stressed Out.

Giải thưởng chính của Grammy năm nay đã tìm được chủ nhân. Celine Dion xuất hiện trên sân khấu Grammy để trao giải thưởng Ca khúc của năm. Trước khi đến với cái tên người thắng cuộc, Celine Dion đã nhắc đến kỷ niệm cách đây 18 năm cô ngồi cạnh người chồng quá cố Rene và nhận được giải thưởng này.

Năm nay, Ca khúc của năm là một cuộc chiến giữa các bản hit đỉnh cao như Hello, Formation, Love Yourself, 7 years…

Adele đại thắng tại Grammy 2017 - 2

Adele đại thắng tại Grammy 2017

Cuối cùng, Adele đã trở lại và nhận giải thưởng quan trọng này cùng Hello. Năm 2016, Adele đã lỡ hẹn cùng Grammy và năm nay, cô đã giành được giải thưởng đánh dấu sự trở lại của “họa mi nước Anh” sau thời gian dài sinh con.

Một giải thưởng quan trọng nữa của Grammy đã được trao cho Adele. Thu âm của năm đã một lần nữa gọi tên Adele cùng ca khúc Hello. Sau thời gian vắng mặt, Adele đã trở lại và trở thành một “cơn ác mộng” với các ca sĩ khác.

Sau khi “vượt mặt” Beyonce nhận giải thưởng này, Adele đã nhắc đến “ong chúa” với lời cảm ơn và nể phục.

Còn chưa kịp về lại chỗ, Adele một lần nữa lại trở lại sân khấu để nhận giải thưởng lớn nhất tại Grammy – Album của năm cùng với 25. Sau hai lần trước lên sân khấu nhận giải thưởng, thì lần này cô ca sĩ của nước Anh đã rơi nước mắt vì cảm động.

Adele đại thắng tại Grammy 2017 - 3

Nữ ca sĩ người Anh rơi nước mắt khi nhận được giải thưởng quan trọng nhất

Phát biểu khi giải thưởng, Adele cho biết trong lễ trao giải Grammy trước, cô không hề biết mình có em bé và khi phải lui về hậu trường để sinh con trai, Adele cảm thấy mình không còn là mình. Nhưng giờ đây, nữ ca sĩ vẫn trở lại và đứng trên sân khấu.

Adele cũng tiếp tục nói lời cảm ơn Beyonce vì đã là động lực để cô có được ngày hôm nay.

Bên cạnh giải thưởng, các tiết mục biểu diễn cũng là "đặc sản" của lễ trao giải này. Trên sân khấu Grammy, Beyonce mang bụng bầu khá to xuất hiện với tạo hình như một nữ thần trong ca khúc Love Drought. Năm nay, nữ ca sĩ cũng nhận được 9 đề cử giải thưởng, trong đó có những giải thưởng quan trọng như Ca khúc của năm hay Album của năm.

Adele đại thắng tại Grammy 2017 - 4

Beyonce xuất hiện như một nữ thần trên sân khấu

Dù đã mang bầu khá nặng nề nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến giọng hát cũng như phong độ biểu diễn của Beyonce. Ca khúc Love Drought Sandcastles được nữ ca sĩ biểu diễn đầy ấn tượng với dàn dựng công phu, tỉ mỉ.

Vì Beyonce đang mang bầu nên cô không thể biểu diễn các màn nhảy sôi động như những gì Beyonce vẫn thể hiện trên các sân khấu khác. Nhưng ở lễ trao giải Grammy lần này, sau khi kết thúc tiết mục, cả khán phòng đã đứng lên dành cho Beyonce những tràng vỗ tay kéo dài, cổ vũ cho nữ ca sĩ trong một tiết mục đáng nhớ.  

Adele đại thắng tại Grammy 2017 - 5

Beyonce mang bụng bầu song sinh lên sân khấu Grammy (Clip: VTV)

Để có một màn biểu diễn kéo dài 9 phút này, ban tổ chức chương trình đã phải chuẩn bị có Beyonce hoa hồng phủ đầy trên sân khấu.

Sau khi có màn biểu diễn ấn tượng trên sân khấu Super Bowl vào tuần trước, ở Grammy lần thứ 59, Lady Gaga tiếp tục bùng nổ với màn biểu diễn chung với nhóm nhạc rock Metallica trong ca khúc Moth Into Flame.

Sân khấu được thiết kế đậm chất rock, đầy cuồng nhiệt và bùng nổ. Lady Gaga vẫn tiếp tục phá cách và gợi cảm như mọi lần. Phần biểu diễn của Lady Gaga và Metallica đã biến sân khấu Grammy trở thành một đêm nhạc rock ấn tượng.

Demi Lovato tái hiện lại sân khấu Disco thập niên 90 với các bản hit của Bee Gees. Các ca khúc Stayin’ Alive, Tragedy, How Deep Is Your Love, Night Fever lần lượt được biểu diễn trên sân khấu.

Những bản hit quen thuộc này đã khiến các khán giả và nghệ sĩ ngồi phía dưới tại lễ trao giải Grammy không thể không nhún nhảy theo nhạc.

Album của năm: 25 — Adele

Thu âm của năm: Hello — Adele

Ca khúc của năm: Hello — Adele

Nghệ sĩ mới của năm: Chance the Rapper

Album nhạc Pop xuất sắc nhất: 25 - Adele

Màn biểu diễn Pop solo xuất sắc nhất: Hello  — Adele

Màn biểu diễn Pop theo nhóm xuất sắc nhất: Stressed Out — Twenty One Pilots

Ca khúc nhạc Dance xuất sắc nhất: Don't Let Me Down — The Chainsmokers Featuring Daya

Album nhạc Dance/Electronic xuất sắc nhất: Skin — Flume

Ca khúc nhạc Rock xuất sắc nhất: Blackstar — David Bowie, songwriter (David Bowie)

Album nhạc Rock xuất sắc nhất: Tell Me I'm Pretty — Cage the Elephant

Và còn nhiều các giải thưởng phụ khác nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Lễ trao giải Grammy 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN