4 vị vua "chọn mỹ nhân, bỏ giang sơn" trên màn ảnh Hoa

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

Trụ Vương, Ngô Vương Phù Sai, Đường Cao Tông và Đường Huyền Tông khiến nước nhà suy vong vì quá yêu mỹ nhân.

4 vị vua "chọn mỹ nhân, bỏ giang sơn" trên màn ảnh Hoa - 1

Đường Huyền Tông (Đường Minh Hoàng) là vị vua thứ 9 của nhà Đường. Ông khiến nhà Đường suýt diệt vong vì mê đắm tửu sắc. Mỹ nhân khiến Đường Minh Hoàng si mê chính là Dương Quý Phi. "Thiên vương Hong Kong" Lê Minh đảm nhận vai Đường Huyền Tông trong bộ phim điện ảnh Người phụ nữ của Vương triều/Lady of the Dynasty (2015).

4 vị vua "chọn mỹ nhân, bỏ giang sơn" trên màn ảnh Hoa - 2

"Nữ thần màn ảnh" Phạm Băng Băng tiếp tục thể hiện vai nữ chính Dương Ngọc Hoàn trong phim. Trước đó, Băng Băng cũng đảm nhận vai diễn này trong Đại Đường phù dung viên. Tạo hình Dương Quý Phi của Phạm Băng Băng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân mạng.

4 vị vua "chọn mỹ nhân, bỏ giang sơn" trên màn ảnh Hoa - 3

Dương Ngọc Hoàn được ví là người đẹp "tu hoa" (mỗi khi nàng chạm vào cánh hoa, hoa đều héo rũ vì xấu hổ trước sắp đẹp trời ban của nàng). Ban đầu, Dương Ngọc Hoàn được gả cho Thọ vương Lý Mạo - con trai Đường Huyền Tông. Vì mê mẩn nhan sắc của nàng mà hoàng đế tìm mọi cách nạp Dương Ngọc Hoàn vào cung lập phi.

4 vị vua "chọn mỹ nhân, bỏ giang sơn" trên màn ảnh Hoa - 4

Những năm cuối đời, Đường Huyền Tông không chú ý đến việc nước mà chỉ sủng ái Dương Quý Phi, suốt ngày chìm đằm trong tửu sắc. Sự xuất hiện của Dương Quý Phi khiến nhà Đường ngày càng xuống dốc.

Năm 755, An Lộc Sơn - người tình bí mật của Dương Quý Phi và là người cai quản một trấn nhỏ các tộc người thiểu số dấy binh làm phản. Nhà Đường lâm vào bờ vực diệt vong khi hoàng đế phải bỏ chạy khỏi kinh thành Lạc Dương.

4 vị vua "chọn mỹ nhân, bỏ giang sơn" trên màn ảnh Hoa - 5

Trên đường chạy trốn, Đường Huyền Tông cầu cứu các quần thần song họ nhất định không chịu theo ý vua nếu ông không giết Dương Quý Phi. Trước tình thế nước mất nhà tan, Đường Huyền Tông buộc phải ban chết cho người phụ nữ mình yêu thương hết mực.

Mãi tới năm 756, quân Đường mới giành lại được kinh thành. Lúc này, Đường Huyền Tông đã lên làm Thái Thượng Hoàng và phải nhường ngôi cho con trai là thái tử Lý Hanh.

4 vị vua "chọn mỹ nhân, bỏ giang sơn" trên màn ảnh Hoa - 6

Ngoài Thọ Vương Lý Mạo và Đường Huyền Tông, hai cha con Đường Thái Tông và Đường Cao Tông cũng đem lòng si mê Võ Tắc Thiên - người sau này đã ly gián nhà Đường trong 15 năm. Một trong những bộ phim nổi tiếng về câu chuyện đoạt ngôi hấp dẫn nhất này là Võ Mỵ Nương truyền kỳ (2014) với sự tham gia của Phạm Băng Băng (Võ Tắc Thiên), Trương Phong Nghị (Đường Thái Tông Lý Thế Dân), Lý Trị Đình (Đường Cao Tông Lý Trị).

4 vị vua "chọn mỹ nhân, bỏ giang sơn" trên màn ảnh Hoa - 7

Võ Tắc Thiên vốn là một phi tần của Đường Thái Tông và được biết với tên gọi Võ Mỵ Nương. Bà được phong làm Tài nhân trong hơn 10 năm làm thiếp.

4 vị vua "chọn mỹ nhân, bỏ giang sơn" trên màn ảnh Hoa - 8

Đường Cao Tông khi còn là Hoàng thái tử đã thầm yêu thích Võ Mỵ Nương. Khi gặp lại Võ Mỵ Nương lại chùa Cảm Nghiệp, ông quyết đưa bà nhập cung lập phi.

4 vị vua "chọn mỹ nhân, bỏ giang sơn" trên màn ảnh Hoa - 9

Trong hậu cung, Võ Mỵ Nương là người được hoàng đế độc sủng. Bà nhanh chóng được lập làm Hoàng hậu. Khi Đường Cao Tông sức khỏe yếu, Võ Mỵ Nương dần nắm hết mọi quyền hành.

4 vị vua "chọn mỹ nhân, bỏ giang sơn" trên màn ảnh Hoa - 10

Bảy năm sau khi Đường Cao Tông qua đời, Võ Tắc Thiên cướp ngôi nhà Đường, lập ra nhà Vũ Chu. Phải mất hơn 15 năm, nhà Đường mới được lập lại và ổn định chính quyền.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN