20 năm sau bộ phim Đất phương Nam, "bé An" Hùng Thuận đã đi đâu về đâu?

20 năm sau bộ phim Đất phương Nam, Hùng Thuận vẫn chưa vượt qua được cái bóng của "bé An".

Không chỉ có "Sống chung với mẹ chồng" và "Người phán xử", nhiều phim Việt đã làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ khiến người xem mất ăn mất ngủ. Thành công từ những bộ phim này đã giúp cho không ít nghệ sĩ thăng hoa, trở thành diễn viên nổi tiếng in dấu trong lòng khán giả Việt.

Mời độc giả cùng ôn lại kỷ niệm với loạt bài về Những phim Việt và diễn viên gây thương nhớ 20 năm qua vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần tại mục Đời sống showbiz - Giải trí!

Câu chuyện diễn viên nhí nổi tiếng quá sớm để rồi không thoát khỏi được cái bóng quá lớn của chính mình đã không còn là chuyện hiếm gặp trong làng giải trí. Anh chàng Harry Potter Daniel Radcliffe và cậu bé Ở nhà một mình Macaulay Culkin chính là những ví dụ điển hình. Ở Việt Nam, hẳn trong tâm trí nhiều người vẫn còn khắc ghi hình ảnh một "cậu bé An" trong bộ phim Đất phương Nam, vai diễn đã đóng đinh vào tên tuổi của nam diễn viên Hùng Thuận. 


14 tuổi và vai diễn để đời

20 năm sau bộ phim Đất phương Nam, "bé An" Hùng Thuận đã đi đâu về đâu? - 1

Vai diễn bé An trong "Đất phương Nam" giúp Hùng Thuận nổi tiếng

Năm 1997, bộ phim Đất phương Nam lần đầu tiên được phát sóng gần như đã chiếm trọn cảm tình của khán giả khắp cả nước. Được chuyển thể từ tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, bộ phim không chỉ đưa khán giả đến với vùng sông nước miền Tây mà còn là cả một thời kỳ lịch sử của đất nước, qua những hành trình phiêu bạt của cậu bé 12 tuổi tên An. 

Từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn với báo chí, Hùng Thuận đã nói rằng với anh vai bé An là một duyên số không ai đoán trước được. Khi đó nam diễn viên mới chỉ là một cậu bé học lớp 5 thì có người của đoàn phim tới trường để tìm diễn viên, và Hùng Thuận đã được chọn. Không đầy một năm sau, cậu bé 13 tuổi vụt sáng trở thành ngôi sao và liên tiếp nhận những giải thưởng về phim truyền hình. 

Lý giải cho thành công của Hùng Thuận, ngoài tài năng diễn xuất thiên bẩm, còn là cái duyên với màn ảnh của anh vào thời điểm đó. Chẳng phải tự nhiên mà gương mặt của một cậu bé chưa từng qua đào tạo diễn xuất, lại có thể trở nên tội nghiệp trên màn ảnh dù chẳng cần phải gồng để diễn quá nhiều.

20 năm sau bộ phim Đất phương Nam, "bé An" Hùng Thuận đã đi đâu về đâu? - 2

Hình ảnh bé An và thằng Cò trong "Đất phương Nam" để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả

Hùng Thuận, dù khi đó là một cậu bé, nhưng cũng không nề hà phải diễn những cảnh rất vất vả như lăn lê trên bùn đất, ruộng đồng. Giữa những diễn viên nhí thời đó (vốn chưa có nhiều), chỉ có thể biểu cảm đơn giản và thoại còn thô cứng, thì Hùng Thuận nổi lên như một hiện tượng, cậu bé lần đầu bước lên màn ảnh nhưng có thể khiến khán giả khóc, cười, có thể thoại lên bổng xuống trầm. Cái duyên với nghệ thuật của Hùng Thuận, có lẽ đến từ chính truyền thống gia đình vốn có nghiệp cải lương.

Vậy nên cậu bé An khi đó chiếm sóng khắp nơi, và cho tới tận nhiều năm sau này, bộ phim vẫn thường được phát lại trên các đài truyền hình. Nhắc tới Hùng Thuận, khán giả nhớ tới bé An, và ngược lại.

Chiếc bóng quá lớn và cậu bé Harry Potter của Việt Nam

20 năm sau bộ phim Đất phương Nam, "bé An" Hùng Thuận đã đi đâu về đâu? - 3

Sau Đất phương Nam, Hùng Thuận đã thử sức với nhiều thể loại vai diễn

Những tưởng sau Đất phương Nam, một con đường trải hoa hồng sẽ mở ra cho Hùng Thuận, nhưng dường như thành công quá lớn từ vai diễn đầu đời đã trở thành con dao hai lưỡi. Ai cũng biết rằng khi leo lên tới đỉnh núi, người ta sẽ chẳng còn đường nào khác là phải đi xuống. Vậy nếu coi vai bé An là đỉnh cao trong sự nghiệp của Hùng Thuận, thì chẳng phải anh sẽ không còn đường đi nào khác hay sao?

20 năm sau bộ phim Đất phương Nam, "bé An" Hùng Thuận đã đi đâu về đâu? - 4

Hùng Thuận của ngày hôm nay với nhiều trải nghiệm nhưng vẫn chưa thể đột phá

Hùng Thuận sau đó có lấn sân sang ca hát cùng 2 nhóm nhạc, dù vậy cũng không gây được tiếng vang và có vẻ như sự nghiệp ca hát của anh còn không được nhiều người biết tới. Bẵng đi nhiều năm, Hùng Thuận quay trở lại với một vài phim truyền hình, nhưng phải tới Cổng mặt trời, anh mới lại gây được chú ý. Tuy nhiên, thật đáng tiếc cho Hùng Thuận khi trong bộ phim này anh đã bị lấn át bởi dàn diễn viên nam dù cùng tuổi nhưng bắt đầu sự nghiệp sau anh và đang trên đà phát triển như Lương Thế Thành hay Hoà Hiệp. Dù vậy, với thành công rực rỡ của bộ phim này, Hùng Thuận cũng đã ít nhiều quay trở lại được trong tâm trí khán giả và thoát khỏi hình tượng một diễn viên nhí.

20 năm sau bộ phim Đất phương Nam, "bé An" Hùng Thuận đã đi đâu về đâu? - 5

Hùng Thuận và Daniel Radcliffe đều mang cái bóng quá lớn của vai diễn khi nhỏ

Tuy vậy, tại sao lại so sánh Hùng Thuận với Harry Potter? Có lẽ điểm chung lớn nhất giữa Hùng Thuận và nam diễn viên Daniel Radcliffe, đó là chưa từng có vai diễn nào vượt qua được vai đầu tay của mình.

Nếu như sau Harry Potter, Daniel vướng vào hội chứng nghiện rượu do cảm thấy thất bại trước hình tượng quá lớn của mình, thì Hùng Thuận cũng trải qua những năm tháng lăn lộn cùng nghề diễn và rồi đối mặt với đổ vỡ hôn nhân. Đối với những diễn viên như Hùng Thuận hay Daniel, hơn ai hết, họ cần nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp nhiều lần những người khác, để vượt qua được chính chướng ngại vật của mình. 

Tham gia truyền hình thực tế là cứu cánh?

Trong mùa thứ hai của chương trình truyền hình thực tế được yêu thích Bố ơi mình đi đâu thế?, khán giả đã vô cùng thích thú cũng như xúc động khi Hùng Thuận quyết định tham gia cùng con trai mình là Kim Bảo sau khi anh và vợ cũ đã ly hôn. Tuy nhiên, anh cũng để lại nhiều tiếc nuối khi chỉ sau một hành trình đầu tiên thì đã xin rút khỏi chương trình vì lý do sức khoẻ của bé Kim Bảo. 

20 năm sau bộ phim Đất phương Nam, "bé An" Hùng Thuận đã đi đâu về đâu? - 6

Cha con Hùng Thuận tham gia chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?"

Năm ngoái, anh cũng đã nhận lời tham gia chương trình Người nghệ sĩ đa tài, một gameshow mà các nghệ sĩ sẽ thể hiện tài năng ở những lĩnh vực mình chưa từng thử qua. Hùng Thuận đã chọn cải lương, bộ môn mà anh chia sẻ là nghề của gia đình nhưng anh chưa từng thử.

Trong một tập của chương trình, Hùng Thuận đã gây ấn tượng mạnh khi một lần nữa đem hình ảnh bé An lên sân khấu, chỉ khác là lúc này đã là 20 năm sau bối cảnh trong phim. Bằng hình thức cải lương, cậu bé An ngày nào đã lại khiến khán giả phải bồi hồi.

Nhưng điều này cũng một lần nữa khiến khán giả phải ái ngại: Nếu không phải là bé An, liệu có ai nhớ Hùng Thuận? Đó có lẽ cũng là điều khiến nam diễn viên trăn trở và để tìm được câu trả lời cũng như đối diện với nó, hoàn toàn không dễ.

Bé An có lẽ sẽ mãi mãi là một ký ức đẹp của Hùng Thuận và khán giả, nhưng ngược lại, cũng là tảng đá lớn chắn bước đường của anh. Nhưng nếu không có Đất phương Nam, liệu khán giả có một diễn viên Hùng Thuận không? Hay cậu bé lớp 5 ngày nào sẽ trở thành một bác sĩ, một nhân viên văn phòng nào đó, hoặc một diễn viên đi chậm mà chắc hơn?

Dẫu vậy, Hùng Thuận dường như không phải một người níu kéo quá khứ và hào quang của cậu bé 12 tuổi năm nào. Hiện tại anh vẫn chăm chỉ đi diễn, dù là những vai nhỏ, chuyên tâm với công việc kinh doanh, và dành thời gian cho con trai nhỏ của mình. Đối với khán giả, đặc biệt là người đã trót yêu mến cậu bé An, hẳn vẫn luôn mong một ngày cơ duyên lại tới, và Hùng Thuận sẽ có thể thăng hoa trong sự nghiệp một lần nữa.

“Thằng Cò” Đất phương Nam làm bốc vác, lơ xe, hớt tóc để mưu sinh

“Thằng Cò” trong phim “Đất phương Nam” nổi tiếng một thời giờ không ai có thể nhận ra. Phùng Ngọc làm đủ thứ nghề...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyệt Anh ([Tên nguồn])
Những phim Việt và diễn viên gây thương nhớ 20 năm qua Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN