Hàng hiệu "sida" bạc triệu hút khách

Hàng thùng hay còn gọi là hàng sida, hàng đã qua sử dụng, dù có giá từ vài trăm đến ba bốn triệu đồng nhưng vẫn hút khách.

Phố Đông Tác- thiên đường hàng thùng, nơi dành cho những người thích dùng đồ cũ. Ngoài hàng đổ đống có giá rất rẻ, từ 10.000 đồng/chiếc áo quần, thì nơi đây còn là nơi chuyên bán đồ hiệu cũ. Giá mỗi sản phẩm từ vài trăm đến vài ba triệu đồng nhưng rất hút khách.

Hàng hiệu "sida" bạc triệu hút khách - 1

Dù đồ cũ nhưng đồ hiệu hàng thùng có giá bạc triệu vẫn rất hút khách. Mỗi chiếc túi ở đây đều dao động từ 1- 2 triệu đồng.

Sở dĩ khách hàng thường lui tới đây vì họ thích dùng hàng hiệu giá cả phải chăng. Ngoài ra hàng thùng còn giành cho những ai muốn dùng hàng độc, lạ. Hàng thùng ở những cửa hàng lớn thường là hàng tuyển chọn, được bán với giá khá cao. Chẳng hạn, một chiếc áo len từ 150.000 đồng trở lên, aó da từ 500 nghìn đến 3 triệu đồng, dày dép từ 200 nghìn đến 2 triệu đồng, túi xách từ 600 nghìn- 3 triệu đồng.

Khách hàng tìm đến hàng thùng hiệu từ sinh viên, dân văn phòng, công chức… Họ có thể chọn cho mình đủ thứ từ dày dép, kính mắt, quần áo, túi xách với đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Chanel, Coach, Prada, Miu miu, Hermes, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo... Trong đó túi xách, dày dép hút khách nhất vì những món đồ này nhu cầu cao, dễ làm mới, không kén khách.

Hàng hiệu "sida" bạc triệu hút khách - 2

Một chiếc túi đã qua sử dụng nhưng vẫn khá mới có giá 2,5 triệu đồng

Chị Hương, một người bán hàng hiệu thùng khá nổi tiếng ở phố Đông Tác cho biết khách hàng tới đây cũng nhiều thành phần, nhưng đại gia cũng không ít. Họ đều là những người thích dùng hàng hiệu, độc, lạ. Hàng của chị từ túi xách, dày dép, kính mắt, thắt lưng, áo da đều là hàng Châu Âu được tuyển chọn kỹ lưỡng, ngoài ra chị còn mua lại hàng hiệu cũ đã qua sử dụng nên mỗi sản phẩm có giá khoảng từ 600 nghìn đến vài ba triệu đồng.

Ví dụ, tại cửa hàng này một chiếc túi xách đeo vai LV, khóa khắc hiệu, chỉ hơi sờn góc, giá 2,5 triệu đồng. Túi Prada bạc màu nhưng vẫn có giá 1,1 triệu đồng.

Chị Hương cho biết, những người đã sử dụng hàng hiệu cũ một lần thôi thì nghiện luôn, không hứng thú với những hàng khác nữa bởi hàng hiệu tượng trưng cho chất lượng, đẳng cấp, sang trọng cho người dùng. Người ta tìm đến hàng thùng vì sự độc đáo mà mặt hàng này mang lại hoặc không muốn đụng hàng, muốn dùng hàng hiệu với giá hợp lý.  Những chiếc túi hàng hiệu dù đã qua sử dụng nhưng vẫn khá mới, nhiều món còn mới 90% , đặc biệt những chiếc túi này rất bền.

Hàng hiệu "sida" bạc triệu hút khách - 3

Tuy nhiên nhiều món đồ sờn quai, đứt chỉ nhưng vẫn có giá bạc triệu

“Ngày bình thường nhưng cửa hàng tôi lúc nào khách cũng ra vào tấp nập. So với những món đồ mới bình dân thì hàng thùng còn có giá bằng hoặc thậm chí đắt hơn rất nhiều lần nhưng khách hàng vẫn rất thích dùng. Không những thế có những người chuyên đi săn hàng thùng, nhiều khi hàng mới về bày lên cái đã có khách mua luôn. Tuy nhiên, kinh doanh hàng thùng phải là người am hiểu về hàng hiệu. Người bán hàng, nhìn cái phải biết đâu là hàng xịn. Có những cái hỏng hóc, tưởng như chỉ vứt đi thì người buôn vẫn phải lấy về chủ yếu là để lấy khóa xịn thay cho chiếc túi khác cùng loại”, chị Hương nói.

Việc kinh doanh đồ hiệu hàng thùng ăn nên làm ra nên nhiều người không ngại đầu tư thuê những cửa hiệu mặt phố để kinh doanh hàng cũ. Có thể kể đến những cửa hàng lớn ở phố Đông Tác, Kim Liên, Tôn Đức Thắng, Hàng Thùng, La Thành, Nguyễn Đức Cảnh, Thanh Xuân, chợ Hàng Da…

Chị Bình chủ một cửa hàng áo da ở chợ Đông Tác cho biết những người từng mua hàng hiệu thùng đều biết, riêng về chất lượng thì khỏi nói. Hàng của chị đều là hàng nước một, nhiều khi khui cả kiện hàng chỉ nhặt được ba bốn chiếc, mỗi chiếc giá từ 500 nghìn đến vài triệu đồng. Những tưởng hàng sida chỉ dùng cho lớp người thu nhập thấp nhưng thực ra khách sành điệu đi ô tô sang, xe máy xịn đều là khách quen chỗ chị. Họ mua đồ ở đây được ba bốn hôm thì hôm sau còn giới thiệu đồng nghiệp ở công ty, kéo theo cả bạn bè đến mua đồ hàng thùng. Aó da chỗ chị mua về chỉ mất 100 nghìn tiền giặt thì trông như mới, trong khi đó nhiều chiếc áo hàng tàu, nhìn mới, bóng bẩy nhưng nhanh hỏng, giá bán cũng phải từ một vài triệu đồng trở lên.

Hàng hiệu "sida" bạc triệu hút khách - 4

Ngoài túi xách, mặt hàng dày dép cũ cũng được các quý cô, quý bà ưa thích

Chị Phúc, chuyên bán buôn hàng thùng cho biết, hàng chị nhập từ Campuchia mỗi một tháng hàng về một lần. Nguồn hàng ổn định nên đến ngày hàng về đều được các dân buôn đến thu gom hết. Hiện tại chị không còn hàng để bán mà phải đợi đến mùng 10 tháng sau mới có đợt hàng mới. Hàng tuyển chọn nên còn mới, đẹp trên 90% với các thương hiệu nổi tiếng từ Italy, France, Korea, Japan… Hàng đầu giá khá cao nhưng vẫn đắt như tôm tươi. Chẳng hạn giá từ 300.000- 400.000 đồng/chiếc túi xách, áo da từ 200.000- 250.000 đồng/chiếc, giày từ 350.000- 600.000 đồng/chiếc. Thắt lưng nam giá từ 200.000- 400.000đồng/dây.

Chị Phúc chia sẻ, trước đây chị thường bán hàng theo kiện, mỗi kiện từ 5 đến 15 triệu đồng tuy nhiên buôn hàng thùng cũng lắm may rủi, nhiều khi quần áo xấu phải vứt cả kiện hoặc bán giá rẻ. Chính vì vậy, sau khi lấy hàng về chị sẽ phân loại. Hàng được chọn lựa kỹ ngay sau khi mở kiện hay còn gọi là hàng "đầu kiếp". Đây là hàng còn nguyên, chỉ bị trầy xước  nhẹ, chỉ cần giặt sạch và đánh bóng, không phải xử lý gì thêm, được phân phối cho những người chuyên bán hàng thùng "xịn” giá bán thường rất cao. Tiếp đến là hàng nước hai, nước ba giá sẽ rẻ hơn.

Chị Thương (Kim Giang) dùng hàng hiệu thùng có nhiều năm kinh nghiệm trong việc mua hàng thùng cho biết, chị rất thích xài hàng hiệu nhưng mỗi chiếc túi tại những trung tâm mua sắm, cửa hàng lớn có giá vài chục triệu quả là một con số lớn với lương công chức bình thường nên chị thường tìm đến hàng thùng hiệu để mua. Nhiều sản phẩm độc, đẹp chị mua được mà giá chỉ một vài triệu đồng. Tuy đều là hàng hiệu cũ nhưng bạn bè chị đều không ai phát hiện ra, đều tưởng chị “nhịn ăn để mặc” dành tiền sắm hàng hiệu.

Theo chị Thương, giữa bạt ngàn đồ cũ, người mua phải biết đâu là hàng xịn, đâu là hàng nhái. Nhiều khi mua được món đồ đẹp với giá hời nhưng nếu không biết định giá món đồ thì dễ mà mắc lừa.

“Thông thường nhiều người chỉ biết dựa trên uy tín của người bán, chọn những người bán hàng lâu năm để mua, việc mua bán chỉ qua tin nhau là chính nên cũng lắm bấp bênh. Nhiều nơi bán hàng cũ, sờn quai, bong da nhưng chỉ là hàng fake vẫn hô hét vài ba triệu là chuyện thường. Người mua không biết sẽ bị hớ ngay. Bên cạnh đó, hàng mới kém chất lượng trộn vào nhiều hoặc hàng nước 2, nước 3 được mông má, tân trang lại, đánh bóng sơn, thay lót hiệu, thay khóa…. Nên khi mua đồ đừng chăm chăm vào màu sắc món đồ mình chọn. Đối với túi xách cần chú ý đến kim loại thường là đồng thau trong khi túi giả thường được sơn một lớp màu vàng, đường chỉ may thường tinh xảo, chất liệu…”

Chị Thương cũng khuyên, những người mới dùng hàng hiệu thùng thì nên nhờ người am hiểu đi mua cùng vì hàng nhái được làm giả rất nhiều mà không phải ai cũng phát hiện được. Hàng hiệu chuẩn hay hàng supe fake, hàng fake sẽ có giá khác nhau do đó người mua cần tỉnh táo để mua hàng.  

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Diệu Thùy (Infonet.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN