Chi tiêu Valentine dự báo cao kỷ lục 12 năm

Người ta vẫn bảo tình yêu là không thể mua được. Thế nhưng quà cho ngày Tình yêu thì lại có thể mua, và năm nay dự báo mức chi tiêu cho ngày này sẽ đạt ngưỡng cao kỷ lục 18,9 tỷ USD, mức cao nhất trong vòng 12 năm qua.

Theo khảo sát của hiệp hội bán lẻ Mỹ, mặc dù tỷ lệ người Mỹ nói sẽ kỷ niệm Valentine năm nay giảm xuống còn 55% so với mức 63% cách đây vài năm, nhưng xem ra họ đã trở nên hào phóng hơn nhiều.

Chi tiêu Valentine dự báo cao kỷ lục 12 năm - 1

Mức trung bình mà một người chi tiêu nhân dịp Valentine đã tăng từ 133,91 USD năm ngoái lên 142,31 USD, trong đó mức chi tiêu của đàn ông cao gần gấp đôi so với phụ nữ, 190,53 USD so với 96,58 USD. 

Chi tiêu Valentine dự báo cao kỷ lục 12 năm - 2

Bản khảo sát cũng cho biết chín trên mười người sẽ dành điều đặc biệt cho người yêu, vợ/chồng của mình với mức chi tiêu trung bình 88 USD. Mức chi 26$ sẽ dành cho các thành viên trong gia đình, và khoảng 6$ sẽ dành cho những bạn học cùng lớp và giáo viên. Còn một điểm đáng chú ý nữa là mọi người sẽ chi trung bình 5$ cho vật cưng của mình. 

Đây được xem như một tín hiệu tốt cho việc tiêu dùng. Những món quà phổ biến mà mọi người hay chọn mua có thể kể đến như thiệp, hoa hay một buổi tối lãng mạn. Nhưng phần lớn tiền, khoảng 4,8 tỷ USD được chi cho các món trang sức. Khoảng 15% người sẽ bày tỏ tình cảm thông qua các món quà hay thiệp.

Chi tiêu Valentine dự báo cao kỷ lục 12 năm - 3

Phải chăng trang sức là chìa khóa cho tình yêu?

Khoảng 25% người không có dự định tổ chức Valentine cho biết họ sẽ vẫn ghi nhớ dịp lễ này bằng cách đi chơi cùng những người độc thân khác, hay mua những món quà “anti- Valentine.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Muôn Xuân (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN