Tin thể thao HOT 26/7: VĐV bị bắt cóc tại nơi đăng cai Olympic

Thứ Ba, ngày 26/07/2016 06:00 AM (GMT+7)
Chia sẻ

Tình hình an ninh trước thềm Olympic Rio 2016 đang khiến nhiều người lo ngại.

Võ sĩ bị bắt cóc tại nơi đăng cai Olympic: Mới đây, một võ sỹ jiu-jitsu người New Zealand có tên Jason Lee khẳng định anh vừa bị bắt cóc ở Rio de Janeiro. Theo lời VĐV 27 tuổi, hai người mang sắc phục cảnh sát đã sử dụng vũ lực để áp tải anh lên xe, đồng thời ép rút tiền mặt tại hai cây ATM.

Tin thể thao HOT 26/7: VĐV bị bắt cóc tại nơi đăng cai Olympic - 1

Võ sĩ Jason Lee bị 2 cảnh sát bắt giữ vô cớ tại Rio de Jaineiro, nơi đăng cai Olympci 2016

Huyền thoại UFC ủng hộ Khan đấu với McGregor: “Tôi rất háo hức nếu Amir Khan thượng đài cùng Conor McGregor. Cậu ấy có những cú đấm sấm sét cùng nền tảng thể lực tuyệt vời, chỉ cần học thêm vài miếng võ vật nữa là hoàn hảo”, Royce Gracie nhận định về khả năng diễn ra trận đại chiến UFC – Boxing trong tương lai.

Royce Gracie, huyền thoại của bộ môn Jiujitsu nói riêng và UFC nói chung, ông là người đầu tiên vô địch UFC và góp phần đưa môn Nhu thuật Brazil vào làng MMA.

“Quái vật hai đầu” lên kế hoạch giải nghệ sau Olympic: Theo trang Tennis World USA, hai anh em sinh đôi Bob và Mike Bryan có thể sẽ giã từ sự nghiệp thi đầu nếu họ giành được HCV nội dung đôi nam môn quần vợt tại Olympic Rio vào tháng 8 sắp tới.

"Olympic Rio là kỳ Thế vận hội cuối cùng của chúng tôi. Đó sẽ là một giải đấu mà chúng tôi giành sự ưu tiên rất lớn và đặt mục tiêu vô địch ngay từ khi lập kế hoạch thi đấu năm nay”, Bob Bryan nói.

Trong quá khứ, anh em nhà Bryan từng đoạt HCĐ tại Olympic Bắc Kinh 2008 và HCV tại Olympic London 2012.

Bị cấm dự Olympic, VĐV Nga dọa kiện Liên đoàn Bơi quốc tế: Yulia Efimova - VĐV từng 4 lần vô địch thế giới nội dung bơi ếch sẽ kiện lên Tòa Trọng tài Thể thao Quốc tế (CAS) về việc Liên đoàn Bơi lội Quốc tế (FINA) cấm cô thi đấu tại Olympic Rio.

Ngoài Yulia Efimova, trong danh sách 7 vận động viên bơi lội Nga bị cấm thi đấu còn có Vladimir Morozov và Nikita Lobintsev - hai vận động viên từng giành huy chương đồng nội dung bơi tự do tiếp sức 4x100m tại Olympic 2012.

Võ cổ truyền Việt Nam lần đầu tổ chức giải thế giới:  Từ 26 đến 29/7, giải vô địch thế giới võ cổ truyền Việt Nam lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP HCM), với sự tham dự của gần 250 VĐV từ 27 quốc gia trên thế giới.

Giải đấu này do Liên đoàn thế giới võ cổ truyền Việt Nam (WFVV) phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức. Đây là cơ hội để giới thiệu văn hóa, tinh hoa của võ cổ truyền Việt Nam, cổ vũ phong trào tập luyện môn này, đồng thời giao lưu với các nước trên thế giới.

Mẹ vợ của “ông trùm” F1 bị bắt cóc ở Brazil: Theo tờ Veja - một tạp chí của Brazil, bà Aparecida Schunck – mẹ của cô Fabiana Flosi (vợ ông chủ của giải đua xe Công thức 1 thế giới Bernie Ecclestone) đã bị bắt cóc ở khu phố Interlagos, bang Sao Paulo (Brazil) và những tên tội phạm đòi số tiền chuộc lên tới 120 triệu reais (tương đương 4,6 triệu đô-la Úc) đêm thứ Sáu tuần trước (23/7).

Tin thể thao HOT 26/7: VĐV bị bắt cóc tại nơi đăng cai Olympic - 2

Bà Aparecida Schunck (phải) và cô con gái Fabiana Flosi 

Ecclestone (85 tuổi) là một trong những tỉ phú có ảnh hưởng nhất làng thể thao thế giới với khối tài sản lên đến 3,1 tỉ đô-la Mỹ (4,15 triệu đô-la Úc) . Năm 2012, người đàn ông quyền lực này đã kết hôn với người vợ hai là Fabiana Flosi sau 3 năm kể từ lần họ gặp nhau ở Brazilian Grand Prix. Trước đó, “ông trùm F1” đã li dị người vợ cả đã gắn bó với ông 25 năm, cựu người mẫu Croatia Slavica Radic.

Tin thể thao HOT 26/7: VĐV bị bắt cóc tại nơi đăng cai Olympic - 3

"Ông trùm F1" Ecclestone và người vợ trẻ Fabiana Flosi

“Trai hư” quần vợt Úc “nghiện” chơi Pokemon Go: Trò chơi áp dụng công nghệ thực tế ảo Pokemon Go đang “làm mưa làm gió trên thế giới mà Nick Kyrgios cũng là một tín đồ của thú tiêu khiển này.

Mới đây, tay vợt vừa tụt xuống vị trí 19 thế giới đã chia sẻ khá sốc trên Twitter: “Thành thật mà nói, chơi Pokemon Go còn hấp dẫn hơn tennis.” Không biết có phải quá mải mê chơi trò chơi điện tử này hay không mà Kyrgios đã thi đấu khá tệ và để thua đối thủ mới 17 tuổi đang xếp tận thứ 370 thế giới người Canada Denis Shapovalov ngay trận mở màn sau 3 set.

Tin thể thao HOT 26/7: VĐV bị bắt cóc tại nơi đăng cai Olympic - 4

Tin thể thao HOT 26/7: VĐV bị bắt cóc tại nơi đăng cai Olympic - 5

Nick Kyrgios công khai bày tỏ sở thích chơi game Pokemon Go hơn là tập trung thi đấu quần vợt

Monfils vượt mặt Federer, nuôi mộng dự ATP World Tour Finals: Tay vợt người Pháp Gael Monfils đã vô địch Citi Open – giải ATP 500 ở thủ đô Washington D.C (Mỹ) giúp anh giải cơn khát danh hiệu kéo dài hơn 2 năm.

Chia sẻ
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
sự kiện Điểm tin THỂ THAO
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN