Tin HOT sáng 23/2: Karlovic đi vào lịch sử ATP

Karlovic đi vào lịch sử ATP với tư cách tay vợt già nhất vô địch một giải ATP kể từ năm 1989 ở tuổi 35.

Karlovic đi vào lịch sử ATP. Tay vợt cao kều người Croatia đã lên ngôi ở giải Delray Beach Open tổ chức ở Florida, Mỹ sau khi đánh bại tay vợt trẻ nước chủ nhà Donald Young. Tỷ số sau 2 set đều là 6-3 nghiêng về Karlovic giúp anh giành danh hiệu ATP thứ 6 trong sự nghiệp.

Đáng kể hơn, danh hiệu này giúp Karlovic đi vào lịch sử với tư cách tay vợt già nhất vô địch một giải ATP kể từ năm 1989 ở tuổi 35. Kỷ lục trước thuộc về huyền thoại Jimmy Connors vô địch giải Tel Aviv ở tuổi 37. Vào ngày 28/2 tới, Karlovic sẽ bước sang tuổi 36.

David Ferrer vô địch Rio Open: Tưởng chừng như tay vợt người Tây Ban Nha đã gặp khó khăn khi phải chạm trán Fabio Fognini – người đã hạ gục Rafael Nadal ở bán kết ATP 500 ở Rio de Janeiro (Brazil) ngay ở mặt sân đất nện sở trường nhưng thực tế, trận chung kết đã diễn ra với thế trận một chiều khi Ferrer dễ dàng đánh bại đối thủ người Ý chỉ sau 2 set với tỉ số lần lượt là 6-2, 6-3.

Hạ đồng hương, Gilles Simon lên ngôi ở quê nhà: Tại trận chung kết giải ATP 250 Open 13, Gilles Simon đã phải trải qua 3 set đầy nhọc nhằn mới đánh bại được Gael Monfils để lên ngôi vô địch ở Marseille (Pháp). Tỉ số các set lần lượt là 6-4, 1-6, 7-6 (7-4).

Sara Errani có danh hiệu WTA thứ 8 trong sự nghiệp: Tay vợt nữ kỳ cựu người Ý đã không quá khó khăn để đánh bại hạt giống số 6 Anna Schmiedlova sau 2 set (7-6 (7-2) và 6-1) để vô địch giải WTA ở Rio de Janeiro.

Tin HOT sáng 23/2: Karlovic đi vào lịch sử ATP - 1

Sara Errani đã bổ sung danh hiệu WTA thứ 8 trong bộ sưu tập của mình

Pacquiao được đồng nghiệp đề cao trước khi thượng đài gặp Mayweather: Để hâm nóng bầu không khí trước trận so găng trị giá tới 250 triệu USD sắp tới, võ sĩ quyền anh kỳ cựu người Mexico Juan Manuel Marquez đã tiên đoán rằng Manny Pacquiao sẽ là một đối thủ rất nguy hiểm với Floyd Mayweather ở lần thượng đài ngày 2/5 sắp tới.

Pirelli là nhà tài trợ chính ở Tây Ban Nha GP và Hungaria GP: Theo nguồn tin từ NBS Sports, nhà sản xuất lốp xe danh tiếng của Ý đã quyết định tiếp tục đồng hành cùng 2 giải GP lớn của F1 sau lần hợp tác gần nhất vào năm ngoái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Đức (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN