Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
0
Grigor Dimitrov
2
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

Phía sau vạch đích Abu Dhabi GP: Nhà vô địch “phần còn lại của F1 2015” (P2)

Hai tay đua của Á quân 2015 - Ferrari đã kết thúc Abu Dhabi GP đúng như sức mạnh của chiếc SF15-T bằng vị trí thứ 3 của Raikkonen và thứ 4 của Vettel. Có thể nói, Ferrari chính là ‘cứu cánh’ để Thể thức 1 2015 không quá nhàm chán với người hâm mộ. Nhờ có Ferrari, nhiều chặng đua F1 trong mùa giải trở nên kịch tính và hấp dẫn hơn.

Quên đi một năm 2014 thất bại, Ferrari đã chuẩn bị và kết thúc mùa giải 2015 với một vị thế hoàn toàn khác. Họ là đội đua duy nhất trong mùa giải ngăn cản Mercedes thiết lập thêm nhiều kỷ lục bằng 3 lần thắng chặng xen giữa chuỗi thành tích của họ. Có thể nói, ngoài sức mạnh vượt trội từ Mercedes, Ferrari chính là nhà vô địch không chính thức của 9 đội đua còn lại!

Dù cho công lớn thuộc về ‘tân binh’ Sebastian Vettel, nhưng không thể phủ nhận sự đóng góp của nhà cựu vô địch Kimi Raikkonen. Mục tiêu của Ferrari ở chặng đua cuối chỉ đơn giản là giúp Raikkonen xếp hạng ở vị trí thứ 4 chung cuộc. Ở Abu Dhabi GP, với ưu thế trên đường chạy của chiếc SF15-T, không quá khó cho Raikkonen đoạt podium thứ 3 cho riêng mình trong mùa giải, đồng thời vượt qua đồng hương Bottas của Williams để chính thức kết mùa bằng vị trí thứ 4.

Phía sau vạch đích Abu Dhabi GP: Nhà vô địch “phần còn lại của F1 2015” (P2) - 1

Raikkonen giúp cho Ferrari kết thúc mùa giải bằng thành tích 15 chặng đua đoạt podium

“Tôi hài lòng với tốc độ chiếc xe và cách chúng tôi thực hiện chặng đua này, đó là một cuộc đua tốt của chúng tôi. Ở đây, tôi đã không thực sự thách thức được Mercedes bởi có một số vấn đề và thêm sai lầm nhỏ trong lần pit-stop khiến tôi mất nhiều thời gian hơn họ. Một số thời điểm tôi còn bắt kịp và vượt tốc độ của Mercedes. Kết thúc cao hơn thứ 3 sẽ là một kết quả tốt, nhưng vị trí thứ 3 cũng là mục tiêu của chúng tôi trước khi chặng đua diễn ra!” – Raikkonen nói về chặng đua.

Anh cho biết thêm: “Mùa giải này là một tiến bộ của đội đua và cả bản thân tôi. Tôi bắt đầu mùa giải tốt hơn năm trước nhưng không phải mọi việc đều là lý tưởng, có những sai lầm thuộc về tôi, kèm theo những vấn đề khác nên tôi không thể có được thành tích tốt nhất!”

Kết quả Abu Dhabi GP cho thấy, trung bình mỗi vòng đua Raikkonen chỉ bị Hamilton của Mercedes bỏ lại khoảng 0,2 giây – một khoảng cách không quá lớn và có thể được san lấp. Raikkonen tin rằng, mùa tới, với một chiếc xe mới, Ferrari sẽ là một thách thức với tất cả các đối thủ. Qua mùa 2015, đội đua Ferrari biết cần phải làm gì sau các bước phát triển trong năm nay. Dù khó dự đoán được sự phát triển tiếp theo của các đối thủ, nhưng Ferrari sẽ làm tốt nhất những gì mình có thể! Chỉ có thời gian và thực tế đường đua mới có câu trả lời.

Phía sau vạch đích Abu Dhabi GP: Nhà vô địch “phần còn lại của F1 2015” (P2) - 2

 Bỏ lại vòng phân hạng sai lầm, Vettel cán đích thứ 4 giúp Ferrari có cái kết đẹp

Một sai lầm khó chấp nhận được ở vòng chạy phân hạng thứ nhất của đội ngũ kỹ thuật Ferrari và cả chính bản thân Sebastian Vettel khi không set-time bằng bộ lốp Super-Soft khiến anh chỉ có thể xuất phát thứ 15. Nhưng với một chiếc xe có race-pace (tốc độ trong chặng đua) ngang ngửa với Mercedes, cộng thêm lợi thế từ việc còn bộ lốp Super-Soft mới nguyên do bị loại sớm, Vettel đã sử dụng chiến thuật pit-stop khác biệt với đối thủ (Soft-Soft-Super Soft) để cán đích thứ 4 chung cuộc.

Khép lại mùa giải cùng với Ferrari của Vettel, anh đã đoạt 13podium trong đó có 3 lần thắng chặng. Vettel đã có một mùa giải đầu tiên thành công trong màu áo Ferrari bằng vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng cá nhân, ngay sau bộ đôi tay lái của Mercedes.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Danica Patrick ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN