Trận đấu nổi bật

radu-vs-thiago
Mutua Madrid Open
Radu Albot
1
Thiago Monteiro
2
roberto-vs-albert
Mutua Madrid Open
Roberto Bautista Agut
1
Albert Ramos-Vinolas
2
thanasi-vs-dominic
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
2
Dominic Thiem
0
sofia-vs-anna-karolina
Mutua Madrid Open
Sofia Kenin
0
Anna Karolina Schmiedlova
2
xiyu-vs-ana
Mutua Madrid Open
Xiyu Wang
2
Ana Bogdan
1
leyre-vs-sara
Mutua Madrid Open
Leyre Romero Gormaz
1
Sara Errani
2
duje-vs-richard
Mutua Madrid Open
Duje Ajdukovic
0
Richard Gasquet
2

Phân hạng Singapore GP: Đỉnh cao Rosberg, vực sâu Vettel

Buổi đua phân hạng Singapore GP chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của Rosberg khi anh xuất sắc vượt qua người đồng đội Hamilton và bộ đôi Red Bull để có được vị trí xuất phát đầu tiên. Còn đối với Vettel, phân hạng kết thúc chỉ sau vài góc cua đầu tiên.

Trước khi chặng đua diễn ra, giới chuyên môn nhận định Red Bull sẽ là thách thức cho Mercedes và đội đua nước Áo cũng hết sức tự tin có được chiến thắng tại đây. Ricciardo và Verstappen đều có sự chuẩn bị tốt ngay từ các buổi chạy thử để sẵn sàng cạnh tranh cho các vị trí xuất phát cao nhất.

Nhưng khi bước vào vòng phân hạng cuối cùng, Rosberg đã có vòng chạy hoàn hảo để tạm dẫn đầu sau lượt chạy đầu tiên. Mặc dù tay đua người Đức không thể cải thiện thành tích và bất chấp việc cả Ricciardo và Verstappen đều nhanh hơn so với lượt chạy đầu tiên, thành tích 1’42’584 của Rosberg không thể bị đe dọa và tay đua người Đức sẽ bắt đầu chặng đua thứ 200 sự nghiệp của mình ở ô xuất phát cao nhất.

Phân hạng Singapore GP: Đỉnh cao Rosberg, vực sâu Vettel - 1

Top 3 tay đua xuất phát đầu tiên

Hamilton có sự chuẩn bị không tốt ngay từ các buổi chạy thử khi vấn đề thủy lực khiến tay đua người Anh không thể tham dự trong phần lớn thời gian FP2. Việc chạy lỗi ở góc cua số 1 và số 7 khiến anh mất vị trí thứ 2 vào tay Ricciardo, rơi xuống thứ 3. Verstappen liên tục than phiền về vấn đề làm nóng lốp và điều đó khiến anh không có được vòng chạy như ý, xếp sau đồng đội Ricciardo và bộ đôi Mercedes.

Một điều đặc biệt đáng lưu ý là Red Bull thiết lập vòng chạy nhanh nhất của mình trên bộ lốp siêu mềm đồng nghĩa với việc họ sẽ kéo dài số vòng chạy so với đối thủ ở lượt pit đầu tiên nhằm chiếm ưu thế.

Phân hạng Singapore GP: Đỉnh cao Rosberg, vực sâu Vettel - 2

Raikkonen chỉ giành được vị trí thứ 5

Ferrari là đội thống trị chặng đua tại Singapore vào năm trước nhưng mọi chuyện không diễn ra như ý ở mùa giải năm nay. Chiếc xe của họ vẫn thiếu lực nén cần thiết và Raikkonen chỉ giành được vị trí thứ 5.

Vettel đã có buổi đua phân hạng ác mộng khi hệ thống treo phía trước của anh gặp sự cố ngay khi Q1 bắt đầu và các kỹ sư không thể khắc phục chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Điều đó đồng nghĩa với việc tay đua người Đức sẽ bắt đầu cuộc đua ở vị trí cuối đoàn.

Phân hạng Singapore GP: Đỉnh cao Rosberg, vực sâu Vettel - 3

Toro Rosso có kết quả phân hạng như ý

Sau khi đạt những kết quả không tốt tại Spa và Monza, Toro Rosso xem Singapore là cơ hội để họ cải thiện thành tích. Cả Sainz và Kvyat đều có buổi phân hạng thành công vượt bậc khi xếp các vị trí thứ 6 và 7. Việc cạnh tranh với ba đội dẫn đầu là điều không thể và vì vậy, thành tích trên được xem là cao nhất mà đội đua có thể đạt được.

Cả hai tay đua Force India đều có mặt trong top 10 nhưng với việc không giảm tốc độ và vượt Esteban Gutierrez khi cờ vàng được phất lên, Perez đã phải chịu án phạt trừ 8 bậc xuất phát và 3 điểm phạt.

Phân hạng Singapore GP: Đỉnh cao Rosberg, vực sâu Vettel - 4

Perez nhận án phạt trừ 8 bậc xuất phát

McLaren đặt mục tiêu có mặt tại Q3 nhưng chỉ có Alonso hoàn thành mục tiêu, xếp thứ 9, trong khi va chạm với tường ở góc cua số 14 khiến Button bị thủng lốp và không thể có mặt tại Q3.

Cả hai tay đua của Haas đều vượt qua vòng phân hạng đầu tiên nhưng sự cố tai hại tại góc cua số 10 của Grosjean khiến một loạt các tay đua không thể cải thiện thành tích nhằm tìm một vị trí trong top 10.

Williams là đội chịu bất lợi đáng kể khi cả Bottas và Massa đều phải bỏ vòng chạy của mình, xếp thứ 11 và 12. Nỗ lực qua được Q1 nhưng nhận thấy không đủ khả năng cạnh tranh, Ericsson quyết định chạy cầm chừng nhằm giữ lốp. Như thường lệ, các tay đua xếp ở các vị trí cuối thuộc về Renault và Manor.

Với kết quả phân hạng như trên, cuộc đua chính hứa hẹn sẽ diễn ra vô cùng hấp dẫn. Bất chấp đặc tính khó vượt của đường đua, việc lựa chọn chiến thuật lốp khác biệt của Red Bull sẽ tạo ra những diễn biến khó lường. Còn với Vettel – tay đua thắng chặng mùa giải trước, việc kết thúc chặng đua trong top có điểm cũng được xem là thành công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Fire and Ice ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN