Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Mercedes: Giấc mơ vô địch thật gần nhưng cũng thật xa

Sự kiện: Xe Mercedes

Mercedes đang hướng đến chức vô địch thế giới lần thứ hai liên tiếp ngay tại Sochi vào Chủ nhật tuần này với chặng đua thứ 15 của mùa giải, đó là lời khẳng định chắc nịch từ ông Toto Wolff, trưởng đội đua Mercedes.

Không phải ngẫu nhiên mà đội đua nước Đức này lại chọn chặng đua tại Nga, bởi vì cũng tại đây một năm về trước, khi chặng đua Nga GP tổ chức lần đầu tiên sau gần một thế kỉ (lần cuối cùng một chặng đua được tổ chức ở Nga là ở St Petersburg vào năm 1915) Mercedes đã có chiến thắng 1-2 đầy thuyết phục và giành chức vô địch thế giới dành cho các đội đua.

Chiến thắng năm ngoái tại Sochi cũng giúp đội đua này chấm dứt chuỗi bốn mùa giải liên tiếp Red Bull thống trị làng đua xe F1 từ 2010 đến 2013. Với 169 điểm nhiều hơn đội đua xếp thứ 2 là Ferrari, chỉ cần dành thêm nhiều hơn Ferrari ít nhất 3 điểm tại chặng đua cuối tuần này thì chức vô địch sẽ chính thức thuộc về Mercedes năm thứ hai liên tiếp.

"Nhật Bản là một chặng đua quan trọng cho đội đua, chúng tôi phải trở lại mạnh mẽ sau  thất bại ở Singapore, và mục tiêu đó đã được hoàn thành xuất sắc." Toto Wolff nói. "Chúng tôi trở lại Sochi với những kỉ niệm đẹp từ mùa giải trước, khi đội đua nắm chắc chức vô địch thế giới lần đầu tiên cho Mercedes-Benz với chiến thắng 1-2. Một màn trình diễn như năm ngoái sẽ thật tuyệt vời và đó sẽ là mục tiêu chúng tôi hướng tới - nhưng sẽ không hề dễ để lặp lại nó."

Những lời nói khá quyết đoán nhưng cũng rất cẩn trọng của ông Toto Wolff trước chặng đua sắp tới. Có thể nói rằng Mercedes đã chuẩn bị rất kĩ cho chặng đua này và có lẽ là thêm một bữa tiệc ăn mừng nhỏ cho chức vô địch đội đua mà gần như chắc chắn 100% họ sẽ dành được.

Mercedes: Giấc mơ vô địch thật gần nhưng cũng thật xa - 1

Đội đua nước Đức lo ngại về vấn đề lốp tại Sochi

Tuy nhiên vẫn có những sự lo lắng đến từ giám đốc kỹ thuật Paddy Lowe khi ông e ngại về hai bộ lốp Super Soft và Soft thay vì Soft và Medium như năm ngoái. Chắc hẳn chúng ta còn nhớ, Nico Rosberg đã hoàn thành chặng đua ở Sochi năm ngoái với bộ lốp Medium anh thay ở vòng thứ…. hai của chặng đua.

Rõ ràng sự thay đổi này này từ nhà cung cấp Pirelli sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chiến thuật của Mercedes lần này. Còn nhớ lần cuối cùng hai bộ lốp này được sử dụng trong một chặng đua năm nay là ở Singapore, Mercedes đã có thành tích tồi tệ như thế nào, cùng với sự khó lường của đường đua ở Sochi khiến đội đua sẽ còn nhiều việc phải làm.

Bên cạnh đó chúng ta cũng sẽ không thể bỏ qua cuộc chiến tay ba cho chức vô địch cá nhân giữa đương kim vô địch Lewis Hamilton, Nico Rosberg và Sebastian Vettel. Hamilton đang dẫn đầu với khoảng cách 48 điểm so với người đồng đội của anh và 59 điểm với tay đua mới của Ferrari.

Rõ ràng với khoảng cách như trên và với trình độ không kém nhau là mấy giữa ba tay đua, chức VĐTG cá nhân thứ 3 trong sự nghiệp gần như nắm chắc trong tay tay đua người Anh. Tuy nhiên Rosberg nói rằng anh vẫn chưa muốn bỏ cuộc, anh tin rằng mình vẫn còn những cơ hội trong những chặng đua còn lại để lật lại thế cờ.

"Khi đến Nhật Bản, tôi đã có thể tập trung vào những cái tích cực ở Suzuka: vị trí pole , cú vượt Bottas trên đường đua và tăng tốc để có thể vượt qua Vettel sau lần pit thứ 2 của cuộc đua." Rosberg nói. "Tôi sẽ không từ bỏ cuộc chiến cho chức vô địch, chặng đua tại Nhật vừa qua chứng minh cho điều đó. Chúng ta còn năm chặng đua nữa là kết thúc, dù cách biệt trên bảng xếp hạng với Lewis khá lớn, nhưng với tôi, nó vẫn chưa chấm dứt."

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
Xe Mercedes Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN