Trận đấu nổi bật

naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

F1: Williams lỗ nặng vẫn "cười tươi"

Sau chặng đua cuối cùng khu vực châu Á, trước thềm chặng đua đầu tiên khu vực châu Âu – Spanish GP, đội đua Williams F1 đã công bố bản báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2014 với tổng số tiễn lỗ trên đồng vốn lên đến 34 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, ở mục dự báo kết quả kinh doanh của năm tiếp theo, Williams F1 lại tin vào một kết quả khả quan, có lợi nhuận vì tin vào quá trình phục hưng trên đường đua của mình trong 12 tháng qua đúng định hướng và lộ trình đặt ra.

Nhà cựu vô địch thế giới đã có một mùa giải với sức cạnh tranh lớn nhất trong suốt một thập niên vừa qua, đoạt giải ba đồng đội trong mùa giải 2014. Có được điều đó cũng nhờ vào việc chấm dứt thời kỳ dài luôn loay hoay trong việc chọn nhà cung cấp động cơ hàng năm để đến với đối tác mới Mercedes, qua đó họ được sở hữu một động cơ power unit mạnh mẽ vượt trội trong kỷ nguyên động cơ tăng áp double hybrid, đáp ứng được mục tiêu và lộ trình tái cơ cấu đội đua.

Sự đầu tư dàn trải toàn diện, bao gồm cả sự gia tăng chi phí do thay đổi đối tác cung cấp động cơ và các giải thưởng từ việc đội đua đoạt giải ba trong mùa giải trước không đủ bù chi phí vốn bỏ ra. Tuy nhiên mùa giải 2015 đã khác, một phần từ đầu tư năm 2014 sẽ không còn phải tính đến, đồng thời đội đua cũng đang làm tốt công tác tiết kiệm chi phí tài chính nhưng không ảnh hưởng đến lộ trình tái cơ cấu.

Việc doanh thu bị giảm từ 130,5 triệu bảng Anh xuống còn 90,2 triệu bảng Anh được cho là bị ảnh hưởng một phần lớn từ việc thu hồi nguồn tài trợ đội đua, trả phí thôi việc cho tay đua cũ Pastor Maldonado và việc rút các khoản tài trợ cho cá nhân đi kèm tay đua này. Thêm vào đó thu nhập thương mại vào năm 2013 cũng bị thấp đi do đội đua có thành tích thi đấu rất kém, chỉ đạt vị trí thứ 9 đồng đội khi mùa giải kết thúc.

Mặc dù vậy vốn cấp phát ra cho nhóm nghiên cứu vẫn được bổ sung thêm liên tục để cải tiến nên những chiếc xe đua có sức cạnh tranh hơn. Việc tuyển dụng thêm các nhân sự mới và việc tài trợ cũng được làm mạnh trong suốt năm vừa qua, Williams đang đầu tư mạnh đối với chương trình tái cấu trúc của mình và mong đợi ngày sẽ càng đạt kết quả tốt trong kế hoạch dài hạn này.

F1: Williams lỗ nặng vẫn "cười tươi" - 1

Bottas và Massa đã chứng tỏ là một quan hệ đối tác mạnh mẽ

Mặc dù kết quả kinh doanh thua lỗ nhưng giám đốc điều hành Williams – ông Mike O'Driscoll vẫn hồ hởi trả lời truyền thông: "Các quyết định đầu tư mạnh vào đội đua đã cho thấy có sự hiệu quả đáng kể, từ vị trí thứ 9 đồng đội trong năm 2013 đội đua đã leo lên được vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng đồng đội năm 2014 đã chứng minh được quyết định đầu tư là chính xác.

Trong năm 2014, chúng tôi đã đạt được những bước tiến bộ rất tốt đối với những mục tiêu đã đặt ra, đầu tư đáng kể vào con người, thiết bị và công nghệ mà chúng tôi tin rằng sẽ cung cấp một nền tảng vững chắc cho tương lai.

"Sự lãnh đạo, tái cơ cấu đội ngũ đội đua đã được đại tu và thực hiện một cách toàn diện với mục tiêu duy nhất là đảo ngược lại một thập kỷ lầy lội trong suy giảm hiệu suất. Những việc làm của chúng tôi đã có hiệu quả, mùa giải 2014 hiệu suất của chiếc FW36 đã được chúng tôi cải thiện đáng kể trên đường đua và nó được duy trì tiếp theo ở mùa giải 2015.

Các hoạt động để cải tiến kỹ thuật đã được củng cố, đáp ứng cao hơn khi chúng tôi được chuyển sang hoạt động tại cơ sở mới tại Grove HQ. Chúng tôi đã chiêu mộ được một đội ngũ lãnh đạo mới, có nhiều kinh nghiệm tương đương hoặc cao hơn ở những nơi khác đến và chúng tôi tin tưởng họ sẽ gặt hái được nhiều kết quả khả quan hơn nữa trong những năm tới.

"Các hoạt động tài chính của Tập đoàn trong năm 2014 phản ánh sự thua lỗ nói trên, nó chịu ảnh hưởng từ việc kinh doanh của ba năm trước, trong đó sự suy giảm tài chính đáng kể nhất chính là quyền thương mại và thu nhập từ tài trợ. Đồng thời việc di dời trụ sở kỹ thuật đến chỗ mới cũng làm tăng đáng kể chi phí phải bỏ ra.

Những kết quả thu được từ việc tái cơ cấu, cải tiến cải thiện hiệu suất cho chiếc xe đua trong mùa giải năm 2014 sẽ phát huy tác dụng vào năm 2015, từ đó chúng tôi sẽ có bản quyền thương mại và thu hút thu nhập từ tài trợ sẽ cao hơn. Tham vọng của chúng tôi trong năm 2015 là tiếp tục củng cố các tiến bộ đã đạt được từ mùa giải trước, dựa trên nền tảng đạt được tiếp tục xây dựng những nền tảng cần thiết khác cho thể thao trong tương lai, thành công thương mại và từ đó cải thiện tốt tình hình tài chính của chúng tôi trong nhưng năm tiếp theo"

Sau bốn chặng đua đầu tiên của mùa giải năm 2015, Williams hiện đang tiếp tục đứng ở vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng đồng đội và đang gặp sự cạnh tranh kịch liệt sau sự trỗi dậy mạnh mẽ của đội đua Ferrari.

Hiện Williams vẫn đang thấp hơn đội đua áo đỏ đến 46 điểm tuy nhiên không thể xem thường họ, rõ ràng chỉ mới trải qua thực tế hai mùa giải nhưng Williams đã có những tiến bộ vượt bậc, trở thành chú ngựa ô tại mùa giải 2014 và có thể bùng nổ bất kể khi nào từ mùa giải 2015 này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN