Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
2
Victoria Azarenka
1

F1, Vettel chửi bậy: Phạt nặng hay giơ cao đánh khẽ

Chặng đua Mexico để lại nhiều tranh cãi liên quan đến Vettel.

Câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất ở Mexico là vụ việc của Sebastian Vettel có những va chạm với hai tay đua Red Bull và đưa ra những lời nói xúc phạm đến giám sát đường đua Charlie Whiting và Max Verstappen. Hơn nữa, anh cũng đã thoát khỏi án phạt nặng từ FIA khiến nhiều người tự hỏi rằng nó có tốt cho F1 không sau sự việc này?

F1, Vettel chửi bậy: Phạt nặng hay giơ cao đánh khẽ - 1

Sebastian Vettel đã có những lời nói không hay tại Mexican GP

Jose Mourinho, HLV trưởng hiện tại của Manchester United, là một người được biết đến với những phát ngôn gây sốc của mình, và ông cũng không ít lần nói ra những lời ‘không hay ho gì’ ở trên sân bóng với những “ông vua sân cỏ”. Mới đây nhất ông đã đưa ra những lời lăng mạ với vị trọng tài biên ở trận đấu trên sân nhà với đội bóng Burnley, khiến cho ông phải xem hiệp 2 trên khán đài.

Tuy nhiên, việc làm của HLV người Bồ Đào Nha này không được những ống kính máy quay ghi lại và phát sóng lên truyền hình, dù nó chắc chắn đã xảy ra. 24 giờ sau đó, Sebastian Vettel cũng đã nói những từ như vậy nhắm đến Whiting và Verstappen, chỉ có điều lần này nó được phát trực tiếp và được nghe rất rõ ràng từng câu nói của tay đua Ferrari nhờ đạo diễn của FOM TV.

Sau khi buổi họp báo chặng đua Mexican GP kết thúc, Vettel đã gặp Whiting đã nói lời xin lỗi và thậm chí anh đã viết hẳn một lá thư xin lỗi gửi vị giám sát này và cả FIA. Tất nhiên chúng ta không thể biết được trong thư có những nội dung gì, nhưng vẫn có thể đoán ra lời biện minh cho hành động đó sẽ là do “một phút bồng bột” và do quá căng thẳng vào thời điểm đó.

Không có gì khó hiểu khi tay đua người Đức này nhận nhiều sự la ó, bất bình từ người hâm mộ, đó thực sự không phải là điều nên tồn tại trong thể thao chuyên nghiệp, dù nó vẫn thường xuyên xảy ra ở hầu hết các môn thể thao, đặc biệt là bóng đá.

F1, Vettel chửi bậy: Phạt nặng hay giơ cao đánh khẽ - 2

Những vụ lăng mạ thường xuyên xảy ra trong bóng đá

Tuy vậy cũng phải nói thêm rằng ở môn rugby, nơi trọng tài yêu cầu sự tôn trọng và thường được gọi là “Ngài” bởi các cầu thủ, những người thường không coi nhau ra gì, và đây là một trong những môn thể thao bạo lực nhất Thế giới. Trong đua xe, chúng ta đôi khi phải chấp nhận rằng có những lúc sẽ nghe thấy những câu chửi thề từ những tay đua trong cuộc trao đổi team radio về lốp, động cơ hay đối thủ trên đường.

Khi một người thể hiện được sự ăn năn ngay lập tức của mình với những thử họ làm sai, họ sẽ được cân nhắc bỏ qua. Vettel là tay đua thiên về những lời nói của anh, và phong cách đua xe của anh có “khoảng tối” không hề nhỏ, đáng chú ý nhất là tại Malaysian GP năm 2013 khi anh bỏ ngoài tai team order, vượt qua người đồng đội Mark Webber để giành chiến thắng, vụ việc có cái tên là “Multi-21”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN