Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-

F1 – Tương lai nào đang chờ Alonso (P1)

Vấn đề đặt ra: Đâu là bến đỗ mới của Alonso vào mùa giải 2015?

Chiếc F14T đã được cải thiện đáng kể và có những dấu hiệu tích cực ở chặng đua tại Singapore, mặc dù vẫn còn một khoảng cách không nhỏ với Mercedes nhưng nếu so sánh cùng Red Bull và Williams thì rõ ràng là nó có thể cạnh tranh một cách sòng phẳng với đối thủ.

Tuy nhiên sau khi kết thúc chặng đua này Fernando Alonso dường như không hài lòng bởi thực tế kể từ khi đến Ferrari năm 2010 anh chưa bao giờ được đội đua cung cấp một chiếc xe có đủ năng lực cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất trên đường đua.

Có nhiều thông tin cho rằng Alonso sẽ chia tay Ferrari sau khi kết thúc mùa giải này, ngay cả tờ báo chuyên về thể thao Marca – Tây Ban Nha cũng công bố kết quả một cuộc thăm dò cho thấy có 84% người được hỏi tin rằng Alonso sẽ rời Ferrari.

Vấn đề đặt ra ở thời điểm hiện tại: Đâu là bến đỗ mới của Alonso vào mùa giải 2015? – nếu như anh ra đi và nếu nó xảy ra thì cũng sẽ là một biến động lớn về mặt nhân sự không chỉ ở Ferrari mà còn có thể ở các đội đua hàng đầu khác!

F1 – Tương lai nào đang chờ Alonso (P1) - 1

Alonso và Ferrari có còn nhìn chung hướng?

Hợp đồng hiện tại của Alonso với Ferrari sẽ chỉ kết thúc vào cuối mùa giải 2015 và có thể tiếp tục tái ký, trong những thông báo gần đây Ferrari vẫn khẳng định Alonso và Raikkonen là hai tay lái chính thức của họ năm 2015.

Nhưng sau khi chặng đua Singapore kết thúc tờ La Gazzetta dello Sport dẫn nguồn tin cho biết Alonso đã chính thức thông báo với đội đua là anh có ý định rời khỏi đội đua. Theo báo này bản thân Alonso thất vọng với đội đua được cho là đang rơi vào khủng hoảng thành tích chưa có hồi kết. Khi đưa ra vấn đề này Alonso cũng muốn thương thảo lại bản hợp đồng hiện tại bằng những điều kiện cụ thể hơn.

Theo đó nếu thương thảo hợp đồng mới Alonso muốn ngoài tiền lương cố định, tiền thưởng sẽ tăng theo số điểm mà anh có được mỗi mùa, hợp đồng này có thể đem lại cho bản thân Alonso khoảng 100 triệu bảng Anh trong 3 mùa giải tiếp theo, đồng thời nó còn kèm theo điều khoản nếu Ferrari không thể cung cấp cho anh một chiếc xe có tính cạnh tranh cao anh sẽ được tự do tìm một đội đua mới cho mình.  

Nếu Alonso ra đi, Vettel hay ai sẽ là người thế chỗ anh ở Ferrari?

Vấn đề thứ nhất – ai sẽ thay Alonso ở Ferrari? Khả năng Alonso ra đi còn chưa rõ ràng nhưng có nhiều thông tin cho thấy Ferrari đang tìm kiếm người thay thế vị trí của anh. Những cái tên đang được nhắc đến là tay đua trưởng thành từ lò đạo tạo của Ferrari - Jules Bianchi hiện đang đầu quân cho đội Marussia có thể sẽ là một sự lựa chọn của họ, sự lựa chọn này có lẽ sẽ là một sự mạo hiểm bởi họ hiểu rất rõ Bianchi và những gì tay đua này thể hiện vẫn chỉ ở mức khiêm tốn.

Cũng có tin cho thấy Ferrari muốn thay thế Alonso bằng một cái tên đi kèm với danh hiệu vô địch, nếu lựa chọn theo khả năng thứ hai thì Sebastian Vettel và Lewis Hamilton là những cái tên sáng giá nhất. Hamilton đang rất thành công ở Mercedes mùa này và có cơ hội lớn để trở thành nhà vô địch 2014. Vấn đề của Hamilton hiện tại chỉ là mâu thuẫn với đồng đội Rosberg và một phần nào đó từ đội đua.

Những vụ lùm xùm liên quan đến Hamilton và Rosberg tốn rất nhiều giấy mực của báo giới và dường như Mercedes không ở thế sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ có được từ thương hiệu “Hamilton” để tập trung vào Rosberg, vô hình chung nó dẫn đến hậu quả là lãnh đội chỉ có thế kết luận là cả hai tay lái có thể làm mọi việc ngoại trừ để xảy ra va chạm trên đường đua.

Từ những việc này ta có thể nhận ra cho dù có chuyện gì đi nữa thì Hamilton vẫn có một vị trí không thể bàn cãi tại đội đua Mercedes, và khi có được một vị trí nhất định không lẽ anh ấy có thể đến Ferrari với vô vàn câu hỏi mà bản thân đội đua này vẫn chưa có lời giải đáp? Khách quan mà nói Hamilton có thể đến với Ferrari nhưng không phải ở mùa giải 2015.

F1 – Tương lai nào đang chờ Alonso (P1) - 2

Nếu Alonso ra đi, Vettel hay ai sẽ là người thế chỗ anh ở Ferrari?

Người thứ 2 là nhà ĐKVĐ suốt 4 mùa vừa qua – Sebastian Vettel. Anh đang trải qua một mùa giải đáng thất vọng, thậm chí thành tích của Vettel ở mùa này còn bị che phủ bởi những gì mà tân binh Ricciardo đang thể hiện. Theo truyền thông thì Vettel nói rằng anh không đảm bảo chắc chắn sẽ gắn bó lâu dài cùng Red Bull!?

Nhưng ở một thái cực khác, Vettel cho biết anh chắc chắn sẽ thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng đã ký với Red Bull. Anh cũng cho rằng anh và đội đua có rất nhiều cơ hội đạt được thành công trong tương lai gần và anh muốn ở lại đội đua này để biến những kế hoạch đó trở thành hiện thực.

Khi mà mọi việc vẫn đang trong đồn đoán thì ông Bernie Ecclestone lại làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn bằng lời bình luận: “Vettel chính là người mà Ferrari đang cần ở thời điểm hiện tại”. Trong tình hình hiện tại, khi mà Vettel nói rằng anh vẫn khẳng định sẽ ở lại Red Bull trong mùa giải tới, nhưng một khi đồng tiền lên tiếng bằng những khoản lương, thù lao hậu hĩnh, không chắc Vettel có thể nhớ những cam kết cùng Red Bull hay sẽ xuất hiện trong bộ trang phục màu đỏ - chỉ có Vettel mới có thể trả lời câu hỏi này.

Mời các bạn đón đọc P2 vào 19h, 30/9!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Danica Patrick ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN