Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0

F1: "Canh bạc" với tay lái trẻ nhất lịch sử

Cựu tay đua Villeneuve cho rằng Verstappen chưa đủ khả năng để lái F1.

"Canh bạc" với Verstappen

Trong một phát biểu mới đây, nhà VĐTG Thể thức 1 năm 1997 người Canada - Jacques Villeneuve – cho rằng việc đội đua Toro Rosso đưa tay đua trẻ người Hà Lan mới hơn 17 tuổi Max Verstappen thay thế cho sự ra đi của Daniil Kvyat trở thành tay đua chính thức của đội đua mùa 2015 là một sự xúc phạm với F1.

Villeneuve cho rằng ông coi Verstappen là một tay đua trẻ có tài, nhưng anh hoàn toàn không có kinh nghiệm trong F1, để có thể trở thành một tay đua F1 đúng nghĩa mỗi tay đua phải học hỏi rất nhiều và không may là những chặng đua F1 không phải là nơi để giảng dạy và học tập, nếu bạn chưa có đủ kiến thức thì sẽ có thể gây nguy hiểm cho những đồng nghiệp khác trên đường đua.

Mặc dù Villeneuve đến với F1 năm ông 25 tuổi, nhưng ông nghĩ rằng Verstappen nên tham dự F1 khi đã ngoài 20 tuổi vì khi đó tay đua này sẽ có đủ kinh nghiệm và có thể làm nên chiến thắng chứ không phải đến với môn thể thao này để học hỏi. Theo ông việc Red Bull quyết định đưa tay đua này đến Toro Rosso là một dấu hiệu tiêu cực chứ không phải tích cực như họ nghĩ.

F1: "Canh bạc" với tay lái trẻ nhất lịch sử - 1

Verstappen sẽ trở thành tay đua trẻ nhất lịch sử F1

Và chắc chắn FIA sẽ cân nhắc khi đưa ra những quy định giới hạn độ tuổi tối thiểu tham dự F1. Có thể Verstappen là một tài năng thực sự nhưng Villeneuve không sai khi nói vậy! Verstappen mặc dù đến với thể loại Karting từ nhỏ nhưng chỉ chính thức ngồi sau tay lái một chiếc xe đua từ 11/10/2013 và đến năm 2014 trong mùa giải đầu tiên tham dự FIA European Formula 3 Championship anh đã kết thúc mùa giải bằng vị trí thứ 3.

Đến tháng 8/2014 anh trở thành tay lái thử nghiệm của Toro Rosso và chỉ một tuần sau đội đua này thông báo Verstappen sẽ là tay đua chính thức của đội đua mùa 2015 bên cạnh đồng đội Carlos Sainz Jnr người Tây Ban Nha. Vào tháng 10/2014 tại chặng đua Japanese GP Verstappen trở thành tay đua trẻ nhất trong lịch sử tham dự một buổi chạy thử ngày thứ 6 trước chặng đua.

Hiện tại kỷ lục tay đua trẻ nhất chính thức tham dự một chặng đua F1 thuộc về tay đua Tây Ban Nha Jaime Alguersuari khi lần đầu tiên xuất hiện tại Hungary GP năm 2009 lúc 19 tuổi 125ngày và cũng đua cho đội Toro Rosso.

Nếu chặng đua mở màn mùa 2015 tại chặng Australian GP tay đua Verstappen xuất hiện thì anh sẽ trở thành tay đua trẻ nhất lịch sử khi mới 17 tuổi 166 ngày, nhiều hơn Alguersuari gần 2 năm! Có lẽ khoảng thời gian Verstappen thi đấu đỉnh cao quá ngắn nên việc sân sau của Red Bull là Toro Rosso đôn anh lên đội 1 chưa hẳn đã là là đúng đắn, đúng hay không chỉ có thời gian mới trả lời được!?

Chặng Italia có nguy cơ bị loại

Đường đua Autodromo di Monza – Ý là một đường đua có lịch sử lâu đời bậc nhất làng F1. Nó được xây dựng năm 1922 và ngay sau khi hoàn thành nó luôn là nơi tổ chức Italian GP từ đó đến nay. Hiện tại hợp đồng của nó có giá trị đến hết mùa giải 2016 và nếu không được FIA tái ký thì sẽ được coi là một “thảm họa” về thương mại và hình ảnh của F1.

Trong tuần này sự kiện gây sốc đã được báo chí Italia đưa tin có thể chặng đua Monza sẽ bị xóa tên khỏi bản đồ F1 toàn cầu, điều này đồng nghĩa với việc sẽ không có Italian GP trong lịch đua thường niên. Nguyên nhân của vấn đề là Thượng viên Italia đang có dự kiến áp dụng dự luật thuế “Legge di stabilita” và một trong những điều khoản của dự luật này là không miễn thuế đối với các thiết bị tạm nhập tái xuất của các đội đua phục vụ cho chặng đua nước Ý.

F1: "Canh bạc" với tay lái trẻ nhất lịch sử - 2

Nguy cơ Monza không được tham dự lịch đua hàng năm sau 2016

Nếu áp dụng luật này các đội đua sẽ phải mất thêm tổng cộng khoảng 20 triệu EURO tiền thuế và rõ ràng trong thời điểm khó khăn về tài chính là vấn đề chung của nhiều đội đua thì đây là khoản tiền không nhỏ. Hiện các nhà tổ chức đang có những hành động để giảm thiểu tác hại của dự luật này nhằm duy trì sự hiện diện của Italian GP trong tương lai.

Thể thức 1 đã có tiền lệ này khi đường đua Buddh International, nơi tổ chức Indian GP mặc dù mới tham dự F1 được hai mùa 2011-2012 cũng đã bị FIA xóa tên khỏi lịch đua khi chính phủ Ấn độ áp thuế cho các thiết bị, vật tư các đội đua đưa vào Ấn độ để tham dự chặng đua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Danica Patrick ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN