Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-

F1, Canadian GP: Ferrari và hoài niệm Schumacher

Sáu chặng đua đã trôi qua, chặng đua thứ 7 của mùa giải F1 năm nay sẽ đến với khu vực Bắc Mĩ ở thành phố Montreal, Canada. Đây cũng là một trong những chặng đua lâu đời của F1 khi chặng đua đầu tiên đã được tổ chức vào năm 1960.

Trong quá khứ đã có không ít những bất ngờ xảy ra tại đây điển hình như chiến thắng năm 2011 của Jenson Button hay chiến thắng F1 đầu tiên của Daniel Ricciardo vào năm 2014. Hãy cùng điểm qua một chút về lịch sử chặng đua này.

F1, Canadian GP: Ferrari và hoài niệm Schumacher - 1

Tay đua có nhiều thành công thứ 2 tại Montreal

Đất nước Canada có tới 3 nơi tổ chức môt chặng đua F1 – Mosport, Mont-Tremblant và Montreal. Montreal cũng là nơi tổ chức Canadian GP kể từ năm 1978 và năm nay sẽ là lần thứ 37 cuộc đua được tổ chức tại đây (do năm 1987 và 2009 Canadian GP không được tổ chức). Chỉ có năm địa điểm khác là đã tổ chức nhiều chặng F1 hơn: Monza (65), Monaco (63), Silverstone (49), Spa-Francorchamps (48) và Nurburgring (40).

Đã có tổng cộng 23 tay đua đã từng nâng cao chiếc cúp nhất chặng tại Montreal, trong đó có một tay đua người Canada – Gilles Villeneuve, Sau đó, người ta đã lấy tên ông để đặt tên cho đường đua này.

Chiến thắng năm 1978 cũng là chiến thắng F1 đầu tiên của Gilles Villeneuve, ngoài ra cũng đã có 5 tay đua khác lập được thành tích tương tự tại đây: Thierry Boutsen (1989), Jean Alesi (1995), Lewis Hamilton (2007), Robert Kubica (2008) và gần đây nhất là Daniel Ricciardo (2014) sau một cuộc đua hỗn loạn.

Michael Schumacher lại tiếp tục là tay đua có thành tích không thể ấn tượng hơn tại trường đua Gilles Villeneuve này, anh có đến 7 chiến thắng chặng, cùng với 12 podium và có thêm 6 lần giành poles nữa. Nếu để so sánh thì tay đua có giàu thành tích thứ 2 tại Montreal có lẽ là Lewis Hamilton với 4 chiến thắng, 5 podium và 5 poles, một khoảng cách không nhỏ với Schumi.

F1, Canadian GP: Ferrari và hoài niệm Schumacher - 2

Jenson Button về nhất trong chặng đua giàu cảm xúc năm 2011

Trong những tay đua hiện tại vẫn còn đang thi đấu thì Lewis Hamilton cũng chính là tay đua giàu thành tích nhất tại Montreal. Ang xuất hiện trên podium trong tất cả những chặng đua anh hoàn thành (còn lại là những chặng đua anh phải bỏ cuộc).

Ở trong 8 cuộc đua, tay đua người Anh đã dẫn đầu trong cuộc đua ít nhất 1 vòng ngoại trừ 1 lần vào năm 2011. Thành tích phân hạng của anh cũng thật đáng nể, anh chỉ mới 1 lần không xuất phát ở hàng đầu tiên năm 2011, khi anh chỉ có được vị trí thứ 5.

Cũng tại chặng đua này, đây là chặng đua dài nhất trong lịch sử F1 khi diễn ra với khoảng thời gian 4h 4 phút 39,537 giây (tính cả 2 tiếng hoãn vì trời mưa to), Jenson Button đã cho thấy một kết quả không thể tin được khi từ vị trí thứ 21(xuất phát thứ 7), anh vươn lên giành chiến thắng chặng sau sai lầm của Sebastian Vettel ở những khúc cua cuối cùng.

Trong số 11 chặng đua gần đây nhất, chỉ có 5 lần người giành pole đi được tới chiến thắng cuối cùng, con số đủ thấy sự khó lường của Canadian GP. Trong khoảng thời gian đó, Jenson Button và Kimi Raikkonen là hai tay đua xuất sắc giành chiến thắng dù xuất phát ngoài top 6.

Vị trí thấp nhất mà tay đua giành chiến thắng lúc bắt đầu xuất phát là thứ 10. Jacques Laffite là tay đua giữ thành tích đó khi giành chiến thắng cho Ligier năm 1981, đó cũng là chiến thắng thứ 6 và là cuối cùng của ông trong sự nghiệp F1 của mình.

Hai năm sau đó, năm 1983, tay đua Rene Arnoux của Ferrari giành chiến thắng cuộc đua tại Montreal với khoảng cách lớn nhất tại đây – 42,029 giây so với tay đua của Renault Eddie Cheever. Ngược lại khoảng cách nhỏ nhất lại thuộc về Michael Schumacher vào năm 2000 khi anh đánh bại người đồng đội Rubens Barrichello chỉ 0,174 giây.

F1, Canadian GP: Ferrari và hoài niệm Schumacher - 3

Schumacher (trái) cùng Ferrari có nhiều kỉ niệm đẹp tại Canada 

Về đội đua, không bất ngờ khi Ferrari là đội đua giàu thành tích nhất bởi họ có Schumacher. Đội đua nước Ý có 10 chiến thắng tại Montreal còn McLaren có 9 nhưng nếu tính cả hai trường đua còn lại thì con số của hai đội bằng nhau với cùng 13 lần.

Hơn nữa, cả hai đội đều có những khoảng thời gian thống trị tại đây, với Ferrari là từ 2002 đến 2004 còn McLaren là từ 2010 đến 2012. Williams là đội đua còn lại có hơn hai lần chiến thắng (7 lần) tại Montreal còn nếu tính tất cả các chặng Canadian GP, Brabham cũng có tới 4 chiến thắng, 2 ở Mosport Park(1967 và 1969), 2 ở trường đua Gilles Villeneuve (1982 và 1984).

Sau hai chặng đua đáng thất vọng ở Barcelona và Monaco, Ferrari đang quyết tâm trở lại tại Canada sắp tới đây, nếu không khả năng cao họ sẽ tiếp tục trắng tay tại mùa giải này là khá lớn. Hơn nữa, nếu không có những biện pháp kịp thời thì có lẽ vị trí thứ 2 họ cũng khó có thể giữ được trước sức mạnh của Red Bull.

Ngoài ra, Renault và Honda cũng sẽ đưa tới Canada này những nâng cấp mới cho riêng mình, liệu sẽ có những xáo trộn gì tại chặng đua tại Bắc Mỹ sắp tới, tất cả sẽ chờ đợi ở Canadian GP diễn ra từ ngày 10 đến 13 tháng 06 (giờ Việt Nam).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN