Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
-
Gregoire Barrere
-
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
-
Jack Draper
-
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
-
Jasmine Paolini
-
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
-
Cristian Garin
-
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
-
Tomas Martin Etcheverry
-
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
-
Yue Yuan
-
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
-
Emma Raducanu
-
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
-
Dusan Lajovic
-
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Coco Gauff
-
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
-
Mirra Andreeva
-

F1- Alonso và mùa giải 2015: Vẫn là ẩn số

Có rất nhiều thông tin nói việc Fernando Alonso sẽ rời khỏi đội đua nước Ý sau khi kết thúc mùa giải này được truyền thông đăng tải.

Nhưng tất cả chỉ có vậy bởi không ai biết thực hư ra sao khi mà tất cả những người trong cuộc liên quan chưa nói đến việc họ sẽ ở đâu vào năm 2015. Nhưng việc đi hay ở của Alonso lại liên quan đến rất nhiều đội đua khác và tất cả cùng chờ câu trả lời sớm nhất để có những quyết định cho đội đua của họ.

Đầu tiên phải kể đến người được cho là sẽ thế chỗ Alonso tại Ferrari - Sebastian Vettel. Tin này xuất phát từ đội đua Red Bull nhưng bản thân Vettel cũng chẳng đưa ra bất kỳ lời bình luận thừa nhận hay phản bác lại thông tin này khi anh cho biết mình sẽ rời Red Bull cuối mùa này nhưng lại không cho biết sẽ đi đâu.

Thực tế theo nhiều chuyên gia cho rằng Vettel chính là con người Ferrari cần nhất vào thời điểm này sau nhiều năm trắng tay, theo họ Vettel có rất nhiều cơ hội để mở ra một kỷ nguyên thành công mới cho đội đua nước Ý. Theo ông Mario Andretti – nhà VĐTG năm 1978 đánh giá thì bản thân Vettel cũng cần có một thách thức mới sau mùa giải mà anh phải đối diện với nhiều khó khăn nhất cùng những quy chuẩn mới của F1.

F1- Alonso và mùa giải 2015: Vẫn là ẩn số - 1

Force India và Hulkenberg cũng chờ đợi Alonso

Ông Andretti tin rằng Vettel sẽ có cơ hội chứng minh tài năng của mình và đem lại thành công cho Ferrari. Lý do để ông đưa ra nhận định này là từ trường hợp của Lewis Hamilton sau nhiều năm gắn bó cùng McLaren cũng quyết định ra đi năm 2012 đến Mercedes và hiện tại đang có rất nhiều cơ hội để trở thành nhà VĐTG. Vậy nên chúng ta hãy dựa vào những thông tin từ lãnh đội Red Bull để tin rằng Vettel sẽ sớm trở thành người của Ferrari.

Một đội đua khác cũng đang chờ chuyện này sáng tỏ là Force India, hiện tại họ vẫn chưa công bố dự kiến các tay đua sẽ đua vào mùa sau. Bởi như đã biết, năm 2013 nhiều người cho rằng Ferrari sẽ đưa Nico Hulkenberg của Force India về chứ không phải là Kimi Raikkonen. Ngoài ra với việc Alonso sẽ ra đi thì cũng có lý do để tin rằng chưa chắc Raikkonen sẽ ở lại Ferrari thêm một mùa nữa như hợp đồng đã ký.

Vậy nên có thể xảy ra trường hợp bộ đôi Vettel – Hulkenberg là cặp tay lái chính của Ferrari năm 2015 cũng không phải là điều quá bất ngờ. Chính vì vậy đội đua Force India vẫn phải chờ đợi việc chốt nhân sự của Ferrari để có nhưng quyết sách cho riêng mình – lý do của vấn đề này bởi trong hợp đồng của Hulkenberg với đội đua có điều khoản cho phép anh được chuyển đến Ferrari bất cứ khi nào đội đua này đề nghị.

Dường như lý do Vettel ra đi cũng giống như lý do mà Alonso thấy cần phải thay đổi vào lúc này. Bởi sau khi có được 2 chức vô địch cùng Renault thì kể từ khi về Ferrari anh mới chỉ có được 3 lần đứng thứ 2 trong 4 mùa Vettel là nhà vô địch. Vậy nên Alonso cảm thấy anh cần có một môi trường làm việc mới và bản thân anh cũng không còn ở độ tuổi có thể chờ đợi đến bất cứ thời gian nào cho một chức VĐTG nữa.

Alonso cần một đội đua mới, thách thức mới và cơ hội mới cho anh. Đến bây giờ mặc dù Alonso chưa thông báo chính thức nhưng tất cả đều nhận thấy rằng có lẽ con đường để Alonso trở lại McLaren cùng với sự xuất hiện của nhà cung cấp động cơ Honda là rõ rệt nhất.

Ngay như ở chặng đua tại Sochi mới đây Alonso cho biết anh sẽ không đầu quân cho một đội đua sử dụng động cơ Mercedes vào năm tới và anh cũng khẳng định 2015 anh vẫn sẽ có mặt trong mùa giải Thể thức 1 với vị trí tay lái chính thức.

F1- Alonso và mùa giải 2015: Vẫn là ẩn số - 2

Alonso không còn lòng tin và sự kiên nhẫn với Ferrari.

Nguyên nhân của tuyên bố này là do trong thời gian gần đây có thông tin cho rằng Alonso sẽ nghỉ đua một mùa giải (như với trường hợp của Raikkonen năm 2010) để có một vị trí chính thức tại Mercedes vào năm 2016!? Thêm một tin nữa khiến cho giả thiết Alonso sẽ nghỉ F1 một mùa giải có cơ sở, đó chính là việc ông Stefano Domenicali – một người có thời gian dài gắn bó cùng Alonso – từ tháng 11 tới đây sẽ là người đứng đầu đội đua Audi thay ông Wolfgang Ullrich.

Đội đua Audi lại chính là đội đua đang thống trị thể thức Le Mans 24giờ trong những năm gần đây và Alonso cũng đánh giá rất cao thể thức này trong dịp chứng kiến một chặng đua vào hồi tháng 6 vừa qua và anh cũng nói rằng sẽ có một ngày nào đó anh tham dự thể thức này. Cựu tay lái của Red Bull - Mark Webber hiện cũng đang là tay đua thể thức Le Mans 24giờ và biết đâu sau khi ông Stefano Domenicali tiếp quản đội đua Audi thì Alonso sẽ có một năm nghỉ Thể thức 1 để tìm vui trong một lĩnh vực đua xe thể thao mới!? 

Mùa giải F1-2014 sắp khép lại, khi mà mọi danh hiệu gần như đã an bài thì thời điểm các đội đua lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo không còn xa nữa. Ngoài các yếu tố chuyên môn về kỹ thuật thì nhân sự luôn là những vấn đề cần quyết định sớm nhất có thể. Alonso vẫn cần phải cân nhắc kỹ càng sự lựa chọn cho tương lai của mình nhưng thời gian không còn nhiều nên anh sẽ sớm phải công bố sự lựa chọn đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Danica Patrick ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN