Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

F1 - 2015: Khó khăn chờ đón Ferrari

Trong buổi họp báo mới đây tại Maranello, Marchionne – giám đốc Ferrari – dự báo Ferrari sẽ đối mặt với mùa giải F1 2015 đầy khó khăn.

Mùa giải 2014 được xem là một thảm họa đối với đội đua giàu truyền thống nước Ý khi lần đầu tiên kể từ mùa giải 1993, họ không có nổi một chiến thắng chặng. Điều này đã dẫn đến một loạt thay đổi diễn ra tại Ferrari từ cả cấp thượng tầng lẫn tay đua. Montezemolo phải ra đi để nhường chỗ cho Marchione và Ferrari có tới 3 lãnh đội khác nhau chỉ trong một thời gian ngắn.

Thất bại của Ferrari kéo theo một loạt các tên tuổi khác phải ra đi như Tombazis – thiết kế trưởng, Pat Fry – giám đốc kỹ thuật và Hamashima – người phụ trách vấn đề lốp. Không những vậy, Alonso cũng quyết định chia tay đội đua nước Ý để chuyển sang McLaren khi anh không còn đủ kiên nhẫn với những lời hứa từ lãnh đạo Ferrari.

“2014 là một thảm họa, là một mùa giải đáng quên đối với Ferrari. Mùa giải 2015 tới đây sẽ là một thách thức lớn cho toàn thể đội đua. Chúng tôi sẽ thực hiện một sự thay đổi toàn diện và sửa chữa sai lầm mà đội ngũ quản lý cũ đã mắc phải trước đây” – Marchionne phát biểu.

F1 - 2015: Khó khăn chờ đón Ferrari - 1

Vettel và Raikkonen sẽ sát cánh cùng nhau

Arrivabene – người được kỳ vọng sẽ đưa Ferrari trở lại với đường ray chiến thắng – nhanh chóng đặt dấu ấn của mình bằng một loạt những sự thay đổi nhân sự: James Allison được đặt vào vị trí giám đốc kỹ thuật, Jock Clear – kỹ sư trưởng vừa giúp Hamilton có được chức vô địch thế giới – đến để thay thế vị trí của Pat Fry, Esteban Gutierrez và Jean-Éric Vergne được chọn nhằm trợ giúp Vettel và Raikkonen có được chiếc xe mạnh mẽ nhất.

Nói về mục tiêu cho mùa giải mới, lãnh đội Ferrari tỏ ra hết sức thận trọng: “Tôi không phải là một nhà ảo thuật nên sẽ không có một phép màu nào cả. Chúng tôi phải làm việc đoàn kết và hướng đến thành công chung. Tôi ở đây để giúp cho mọi người có được công cụ thích hợp để phát huy một cách tốt nhất khả năng của mình. Tôi chỉ dám hy vọng chúng tôi sẽ có được 2 chiến thắng chặng trong mùa giải tới. Nếu có được 3 chiến thắng, đó là một thành tựu; còn nếu con số đó là 4, chúng tôi sẽ như ở trên thiên đường.”. 

Một trong những người mới đến nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất chính là Vettel – người có được 4 chức vô địch liên tiếp cùng Red Bull nhưng thi đấu thất vọng mùa giải vừa qua. Nói về tay đua người Đức, chủ tịch Ferrari cho biết:

“Tôi nghĩ anh ấy biết rất rõ những thách thức sẽ phải đối mặt sắp tới và tôi tin anh ấy đã sẵn sàng để vượt qua. Tôi có sự kỳ vọng dành cho một tay đua người Đức giống như dành cho một tay đua người Tây Ban Nha – thi đấu hết mình để hướng đến chiến thắng”.

Tay đua người Đức sẽ sát cánh cùng Kimi Raikkonen – người vừa có một mùa giải thất vọng khi gặp rất nhiều khó khăn trong việc điều khiển chiếc F14T và bị chính đồng đội Alonso bỏ xa trên bảng xếp hạng. Arrivabene cũng dành cho tay đua người Phần Lan những lời động viên:

“Kimi đã trải qua một mùa giải đầy khó khăn nhưng không vì thế anh ấy đã đánh mất tốc độ của mình. Anh ấy là nhà vô địch thế giới và quan trọng hơn, anh ấy đã có được danh hiệu đó cùng với chúng tôi. Mùa giải tới, Kimi sẽ cần thời gian để chứng tỏ khả năng của mình và sau đó chúng ta sẽ nói về tương lai của anh ấy”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Fire and Ice ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN