Trận đấu nổi bật

ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Đua xe F1, Spanish GP: Mercedes và sức mạnh vô đối

(Tin đua xe công thức 1 - Tin F1) Sau 2 tuần chờ đợi, chặng đua thứ 5 của mùa giải F1 đã được khởi tranh tại Barcelona, Tây Ban Nha vào chiều hôm qua với hai lượt chạy thử FP1 và FP2.

Đây là một chặng đua được chờ đợi khi Red Bull và Mercedes đều đem tới những bản nâng cấp cho những chiếc xe của mình với hy vọng sẽ cải thiện được thành tích so với 4 chặng đua đã qua. Và dường như những cải tiến này đã đem lại những dấu hiệu tích cực hơn với hai đội đua này qua FP1 và FP2 vừa qua.

Đua xe F1, Spanish GP: Mercedes và sức mạnh vô đối - 1

Diện mạo mới trên chiếc Mercedes của Bottas

Điểm khác biệt đầu tiên được thấy trên tất cả các chiếc xe ở chặng đua này đó chính là số xe và tên tay đua đã xuất hiện và được thể hiện rõ ràng trên thân xe hơn so với trước đây. Hầu hết các đội đua đều thiết kế thêm cho phần "vây cá mập", và với Mercedes, đây là nơi họ đề tên tay đua của mình.

Đặc biệt với Valterri Bottas, số xe của anh đã chuyển sang màu xanh nước biển giống như trên quốc kì của Phần Lan thay vì là màu đỏ như của Hamilton. Với Ferrari, số của họ nhỏ hơn và chuyển sang màu đen, đặt trên nền màu trắng tạo điểm nhấn trên mũi xe của mình.

Quay trở lại với diễn biến FP1, ngay từ khi bắt đầu, tay đua nước chủ nhà Fernando Alonso đã tiếp tục phải thể hiện thêm những thất vọng với McLaren-Honda. Chỉ sau... 3 khúc cua, chiếc xe MCL32 đã gặp vấn đề với động cơ và tay đua người Tây Ban Nha đã phải kết thúc FP1 mà không thể chạy được 1 vòng nào. Ngay sau đó anh đã ngay lập tức quay trở lại khách sạn chơi tennis trước khi trở lại trường đua để đến với FP2 diễn ra sau đó 4 tiếng.

Đua xe F1, Spanish GP: Mercedes và sức mạnh vô đối - 2

Chiếc MCL32 của Alonso tiếp tục có những vấn đề

Sau Alonso, vấn đề lại đến với Sebastian Vettel và Ferrari, khi qua đoạn đường có vạch xuất phát/ đích, chiếc xe của anh bỗng khựng lại và đi từ từ, điều đó khiến anh phải đỗ ngay tại lối ra pitstop và chờ được đẩy về garage. Tay đua người Đức cho rằng chiếc xe gặp vấn đề vơi hộp số, nhưng các kỹ sư đã chuẩn đoán rằng nó chỉ bị một lỗi nhỏ và sau gần 30 phút, anh có thể tiếp tục lượt chạy FP1 của mình.

Tuy nhiên, Ferrari tỏ ra khá yếu thế với Mercedes khi thời gian của cả Vettel và Kimi Raikkonen kém "mũi tên bạc" tới 1 giây, nhưng đó là do cả hai chiếc Ferrari đang có vấn đề, hy vọng nó sẽ được cải thiện trong các lượt chạy sau.

Ferrari gặp vấn đề nhưng họ vẫn có được thành tích xếp thứ 3 và 4 với Red Bull ở phía sau với khoảng cách rất gần so với đội đua nước Ý. Red Bull vẫn giành khá nhiều thời gian ở FP1 để điều chỉnh xe, nhưng thành tích họ đạt được với chiếc xe cải tiến là rất tích cực khi họ chỉ còn kém Mercedes khoảng 1,1 giây.

Với Mercedes, Hamilton là người dẫn đầu trong FP1 với thành tích 1 phút 21,521 giây và chỉ hơn người đồng đội Bottas đúng 0,029 giây. Và thời gian của tay đua số 44 đã hơn thành tích giành pole năm ngoái do chính anh lập được 0,5 giây.

Đua xe F1, Spanish GP: Mercedes và sức mạnh vô đối - 3

Kết quả FP1 (Nguồn: F1.com)

Đến FP2, một lượt chạy quan trọng để thu thập dữ liệu cho ngày phân hạng và cuộc đua chính thức, đã diễn ra khá "bình yên" mà không có vấn đề lớn nào xảy ra với các chiếc xe. Sau khi không thể tham dự FP1, thì Alonso đã có thể trở lại đường đua trong hơn 1 vòng để có thể test cho McLaren-Honda ở chặng đua này.

Tuy nhiên anh cũng không có nhiều thời gian để chạy bởi chiếc xe của anh chỉ có thể ra đường sau 30 phút FP2 bắt đầu, hơn nữa anh cũng chỉ có thể hoàn thành được 21 vòng đua. Alonso cũng là tay đua chạy được ít vòng đua nhất FP2, chỉ bằng một nửa so với tay đua hoàn thành được nhiều vòng nhất, Jolyon Palmer với 43 vòng.

Đua xe F1, Spanish GP: Mercedes và sức mạnh vô đối - 4

Tình huống dẫn đến cờ đỏ tại FP2

FP2 không xuất hiện những vấn đề kỹ thuật xảy ra với các chiếc xe, nhưng đã chứng kiến không ít các tay đua lao ra ngoài đường đua, trong đó có cả những tay đua trong top dẫn đầu như Vettel, Bottas hay Verstappen. Hơn nữa, cũng từ một pha chạy lao ra ngoài đường đua đã khiến cho cờ đỏ được phất lên và cuộc đua bị tạm dừng khoảng 5 phút.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN