Trận đấu nổi bật

sebastian-vs-gregoire
Tiriac Open
Sebastian Korda
0
Gregoire Barrere
2
taylor-vs-jack
BMW Open
Taylor Fritz
2
Jack Draper
1
elena-vs-jasmine
Porsche Tennis Grand Prix
Elena Rybakina
1
Jasmine Paolini
0
alexander-vs-cristian
BMW Open
Alexander Zverev
-
Cristian Garin
-
cameron-vs-tomas-martin
Barcelona Open Banc Sabadell
Cameron Norrie
0
Tomas Martin Etcheverry
0
sloane-vs-yue
Open Capfinances Rouen Métropole
Sloane Stephens
0
Yue Yuan
0
felix-vs-jan-lennard
BMW Open
Felix Auger-Aliassime
-
Jan-Lennard Struff
-
iga-vs-emma
Porsche Tennis Grand Prix
Iga Swiatek
-
Emma Raducanu
-
arthur-vs-dusan
Barcelona Open Banc Sabadell
Arthur Fils
-
Dusan Lajovic
-
marta-vs-coco
Porsche Tennis Grand Prix
Marta Kostyuk
-
Coco Gauff
-
anhelina-vs-mirra
Open Capfinances Rouen Métropole
Anhelina Kalinina
-
Mirra Andreeva
-

Đua xe F1, chạy thử Russian GP: Áp đảo đầy bất ngờ

(Tin đua xe công thức 1 - Tin F1) Trong khoảng thời gian hơn một tháng đã qua, ba chặng đua đầu tiên đã diễn ra và kết thúc thành công tốt đẹp với lợi thế đang nghiêng về đội đua Ferrari. Cuối tuần lễ này, chặng đua tiếp theo sẽ được tổ chức và diễn ra tại đường đua Sochi Autodrom – Nga.

Đã qua rồi 7 mùa giải, đến thời điểm hiện tại người hâm mộ thể thao tốc độ mới có thể lột bỏ hết được cái cảm giác nhàm chán khi xem F1. Các đội đua và tay đua trong tốp 6 được đánh giá là có cơ hội cũng chia đều cho nhau.

Đua xe F1, chạy thử Russian GP: Áp đảo đầy bất ngờ - 1

Kimi Raikkonen nhanh nhất FP1

Trở lại với diễn biến của đợt chạy thử đầu tiên FP1 tại đường đua Sochi Autodrom Circuit, mặc dù chỉ mới là buổi chạy thử nhưng không phải vì thế mà nó nhàm chán. Không có những pha vượt mặt nhau, tuần tự chạy ra khỏi pitlane khi chiếc xe đã chuẩn bị xong nhưng cầu trường lại chăm chú theo dõi bởi thành tích được đẩy cao lên liên tục.

Điều làm người hâm mộ ngạc nhiên nhất chính là thành tích đạt được của bộ đôi tay đua Mercedes rất hạn chế so với đối thủ chính của mình mặc dù ít nhất ở hai mùa giải vừa qua họ không có đối thủ tại đường đua này.

Người hâm mộ đội đua Mercedes có lý do để lo lắng bởi kết thúc đợt chạy thử FP1, Kimi Raikkonen là tay đua thiết lập được thành tích nhanh nhất cho một vòng chạy chứ không phải là tay đua số 1 của đội đua màu đỏ Ferrari.

Tân binh Valtteri Bottas của Mercedes không gặp phải bất kỳ sự cố nào nhưng những gì đạt được chỉ là chậm hơn Kimi Raikkonen 0,045 giây. Trong khi đó người đồng đội đang được hầu hết người hâm mộ kỳ vọng còn tệ hại hơn rất nhiều - Hamilton chậm hơn đến 0,607 giây so với thành tích của tay đua đầu bảng.

Red Bull có lẽ vẫn chưa tìm ra đáp án để giải bài toán tại đường đua Sochi Autodrom Circuit. Tham gia chạy thử nghiệm rất nhiều vòng chạy, sử dụng hệ thống treo trước mới hoàn toàn nhưng thành tích đạt được của Max Verstappen lẫn Daniel Ricciardo rất khiêm tốn, cả hai đều chậm hơn tay đua đầu bảng lớn hơn 1 giây cho mỗi vòng chạy thử.

Đua xe F1, chạy thử Russian GP: Áp đảo đầy bất ngờ - 2

Kết quả đợt chạy thử FP1

Tay đua chủ lực Sebastian Vettel của Ferrari chỉ đạt được thành tích chạy thử đủ xếp tên mình vào vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng FP1. Tuy nhiên người hâm mộ không cần phải lo lắng bởi nếu anh không vào cua bị lỗi tại góc cua số 16 thì có lẽ người đồng đội Kimi Raikkonen đã phải bước xuống vị trí thứ 2 trên bảng sếp hạng FP1.

Buổi chạy thử FP1 cũng đã phải dừng lại một thời gian ngắn sau tín hiệu cờ đỏ bởi một phần vỏ bên ngoài lốc máy của Esteban Ocon của đội đua Force India đã văng ra bên ngoài, nhưng may mắn đã không có sự cố gì về người và đợt chạy thử FP1 cũng đã hoàn thành tốt đẹp.

13 giờ chiều (giờ địa phương) đợt chạy thử FP2 cũng được diễn ra đúng kế hoạch của Ban tổ chức. Diễn tiến không có gì khác biệt so với lần chạy thử nghiệm FP1 nhưng nỗi lo lắng của người hâm mộ đội đua Mercedes đã dâng đến cao trào khi đợt chạy thử FP2 kết thúc.

Không chỉ lấn át thành tích khi chạy thử nghiệm với bộ lốp siêu mềm (super soft) mà ngay cả ở những lần thử nghiệm với bộ lốp cực mềm (ultra soft) bộ đôi tay đua của Ferrari cũng dễ dàng đè bẹp Mercedes. Tại nửa cuối thời gian diễn ra FP2, khi thử nghiệm nhiều gói xe nặng và chạy đường trường, tình hình cũng chẳng khá hơn cho bộ đôi tay đua của Mercedes.

Rõ ràng yếu điểm về hai loại lốp như đã nêu trên đã không được đội ngũ kỹ thuật đội đua Mercedes khắc phục khi chiếc xe của họ chạy trên đường đua có nền nhiệt thấp. Trong khi đó đội đua Ferrari ngày càng nhanh hơn, nguy hiểm hơn và hầu như sự thể hiện của họ đều chiếm ưu thế trước đối thủ.

Đợt chạy thử FP2 đã kết thúc với phần kết quả rất đúng với thực tế, trong ngày chạy thử đầu tiên không một tay đua nào có thể làm gì được để kìm hãm hay đeo bám được với 2 con ngựa của đội đua Ferrari, đặc biệt là với Sebastian Vettel. Dấu hiệu này đã diễn ra ngay từ đầu mùa giải nhưng rõ ràng nhất là ở ngày chạy thử tại đường đua Sochi Autodrom này, có lẽ “Vua ngựa” đã trở lại để xây dựng một triều đại mới từ đây?

Đua xe F1, chạy thử Russian GP: Áp đảo đầy bất ngờ - 3

Kết quả chạy thử FP2:

Dự đoán 05 tay đua có khả năng đoạt pole trong ngày đua phân hạng:

Lewis Hamilton (Mercedes)

Sebastian Vettel (Ferrari)

Valtteri Bottas (Mercedes)

Kimi Raikkonen (Ferrari)

Max Verstappen (Red Bull)

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Anh Khoa ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN