Trận đấu nổi bật

naomi-vs-greet
Mutua Madrid Open
Naomi Osaka
2
Greet Minnen
0
emma-vs-maria-lourdes
Mutua Madrid Open
Emma Raducanu
0
Maria Lourdes Carle
2
borna-vs-benjamin
Mutua Madrid Open
Borna Coric
2
Benjamin Hassan
1
thanasi-vs-jack
Mutua Madrid Open
Thanasi Kokkinakis
1
Jack Draper
2
sara-vs-caroline
Mutua Madrid Open
Sara Errani
2
Caroline Wozniacki
1
darwin-vs-rafael
Mutua Madrid Open
Darwin Blanch
-
Rafael Nadal
-

Đua xe F1: Ánh sáng sau 7 năm địa ngục của "Ngựa chiến"

(Tin thể thao - Tin đua xe F1) Sau khi có được 2 chiến thắng trong 3 chặng đầu tiên, 2 chặng tiếp theo lại cho thấy sụ kém may mắn của Ferrari khi không thể giành chiến thắng dù đã giành pole và dẫn đầu đoàn đua.

Tuy nhiên, mọi chuyện lại hoàn toàn khác tại Monaco, với vị trí xuất phát hàng đầu tiên, Ferrari dễ dàng chuyển hóa nó bằng chiến thắng 1-2 lần đầu tiên trong nhiều năm với Sebastian Vettel là người đứng đầu.

Monaco từ lâu đã không phải là mảnh đất lành cho Ferrari khi đã 16 năm không một chiếc xe chiến thắng nào có màu đỏ cả. Vettel là người đã chấm dứt chuỗi thành tích đáng buồn đó vào Chủ nhật vừa qua với chiến thắng thứ 2 tại Monaco và là thứ 45 trong sự nghiệp của tay đua người Đức. Thành tích của Vettel càng làm rực rỡ bảng vàng chiến thắng của người Đức khi họ đã về nhất ở 10 trên 24 chặng Monaco GP gần nhất. Bên cạnh 2 chiến thắng của Vettel (1 cho Red Bull), Nico Rosberg đóng góp 3 và 5 lần còn lại thuộc về huyền thoại Michael Schumacher.

Đua xe F1: Ánh sáng sau 7 năm địa ngục của "Ngựa chiến" - 1

Chiến thắng 1-2 sau 7 năm của Ferrari

Với một đội đua lớn và lâu đời như Ferrari, thật bất ngờ khi thấy rằng đây mới chỉ là lần thứ 9 trong lịch sử đội đua, họ mới về nhất tại công quốc Monaco. Và việc Kimi Raikkonen về thứ 2 trên chiếc xe đỏ còn lại khiến cho 3 chiến thắng gần nhất của họ đều là 1-2.

Đề cập tới điều này, sau 130 cuộc đua, Ferrari lại mới có chiến thắng 1-2, lần cuối cùng đã cách đây 7 năm, ở chặng Đức GP năm 2010, nơi Alonso về nhất, theo sau là Felipe Massa. Vettel và Raikkonen đã từng 4 lần về đích ở hai vị trí đầu tiên, nhưng đây là lần đầu tiên họ làm điều đó khi là đồng đội của nhau ở Ferrari.

Đối với Raikkonen, anh rất kỳ vọng vào một chiến thắng sau khi đã giành được pole đầu tiên sau 128 chặng đua, điều mà anh chưa làm được kể từ chặng Australian GP năm 2013, cách đây 82 cuộc đua. Thành tích thứ 2 cũng là thành tích cao nhất anh đạt được kể từ Spanish GP năm ngoái, nơi "người tuyết" để thua tài năng trẻ Max Verstappen. Sau 8 năm, Raikkonen mới trở lại podium ở Monaco với vị trí cao hơn vị trí anh có được năm 2009.

Đua xe F1: Ánh sáng sau 7 năm địa ngục của "Ngựa chiến" - 2

Max Verstappen hoàn thành chặng đầu tiên ở Monaco

Tay đua người Phần Lan đã lần đầu tiên dẫn đầu vòng đua thứ 1 của một cuộc đua kể từ chặng cuối cùng anh giành pole năm 2008 và dẫn đầu trong hơn 10 vòng đua kể từ chặng cuối cùng anh về nhất năm 2013.

Đằng sau Raikkonen, tay đua còn lại đứng trên bục podium là Daniel Ricciardo, người đã có được podium thứ 3 trong 4 năm gần nhất, và đây cũng là chặng đua thứ 2 liên tiếp trong năm 2017, anh về đích thứ 3 và giành được podium. Trong khi đó, tay đua còn lại của Red Bull Max Verstappen đã có lần đầu trong sự nghiệp nhìn thấy cờ đích ở Monaco sau 2 vụ tai nạn anh gặp phải ở 2 năm trước đó.

Ngoài Verstappen, có hai tay đua khác đã đạt được vị trí cao nhất tại Monaco trong sự nghiệp ở cuộc đua năm nay, đó là Valtteri Bottas và Carlos Sainz, lần lượt về đích thứ 4 và 6. Với tay đua của Toro Rosso, anh đã ghi được điểm ở cả 3 cuộc đua đã tham dự tại đây. Lại nói về chuyện về đích, Lewis Hamilton vẫn xuất sắc hoàn thành tất cả các cuộc đua anh đã từng tham dự ở Monaco, dù lần này vị trí thứ 7 là thành tích thấp nhất anh có được kể từ chặng Thượng Hải năm 2016.

Với thành tích về đích thứ 4 và thứ 7 của hai tay đua Mercedes, đội đua nước Đức đã chấm dứt chuỗi giành podium liên tiếp ở con số 21 chặng, con số lớn thứ 4 trong lịch sử F1 thế giới. Mercedes đã từng có ít nhất 1 tay đua góp mặt trên podium trong 5 chặng đua gần nhất tại Monaco. Hơn nữa, podium hôm Chủ nhật vừa qua là lần thứ 4 kể từ năm 2013 (sau Hungary và Singapore 2015, Tây Ban Nha 2016) mà không xuất hiện một tay đua nào của "mũi tên bạc".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Roger Bui ([Tên nguồn])
F1 2024 - Đua xe công thức 1 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN