Chiêm ngưỡng nhà thờ công giáo lớn nhất châu Á

Xuất hiện từ thế kỷ 16, sau nhiều lần bị tàn phá bởi những trận động đất và núi lửa phun trào, nhà thờ Basilica đã trở thành nhà thờ công giáo lớn nhất châu Á hiện nay.

Chiêm ngưỡng nhà thờ công giáo lớn nhất châu Á - 1

Nhà thờ Basilica de San Martin de Tours nằm ở thị trấn Taal, Batangas (Philippines). Đây được coi là nhà thờ công giáo lớn nhất ở Philippines và châu Á.

Chiêm ngưỡng nhà thờ công giáo lớn nhất châu Á - 2

Nhà thờ được xây dựng năm 1575 ban đầu rất nhỏ (3 năm sau khi thành lập thị trấn Taal), nằm gần bờ biển Taal Lake do Đức cha Diego Espinar (OSA) thành lập.

Chiêm ngưỡng nhà thờ công giáo lớn nhất châu Á - 3

Sau đó nó từng bị phá hủy nhiều lần cùng với những ngôi nhà ở thị trấn Taal trong một đợt núi lửa phun trào. Đến năm 1642 nhà thờ được xây dựng lại bằng những vật liệu cực rắn. Khi đó nhiều tàn tích của dư chấn vẫn còn in dấu.

Chiêm ngưỡng nhà thờ công giáo lớn nhất châu Á - 4

Nhà thờ nằm trên đỉnh một ngọn đồi cao gần vịnh Balayan

Chiêm ngưỡng nhà thờ công giáo lớn nhất châu Á - 5

Đến năm 1755, sau khi Cha Martin Aguirre hiến đất, nhà thờ này lại được xây mới. Sau đó nó được tiếp quản bởi giám mục Gabriel Rodriguez năm 1777 và Jose Vitoria 1782.

Chiêm ngưỡng nhà thờ công giáo lớn nhất châu Á - 6

Không chỉ được trang trí đẹp mắt, Basilica còn được xây dựng thêm tu viện và mở con đường gạch xung quanh tòa nhà xứ.

Chiêm ngưỡng nhà thờ công giáo lớn nhất châu Á - 7

Sau đó nhiều năm, vào 1852, nơi đây lại bị hư hại bởi một trận động đất mạnh dù khi đó núi lửa không phun trào.

Chiêm ngưỡng nhà thờ công giáo lớn nhất châu Á - 8

Đến năm 1856 Marcos Anton và kiến trúc sư Tây Ban Nha Luciano Oliver chịu trách nhiệm thiết kế và quản lý việc xây dựng nhà thờ mới này.

Chiêm ngưỡng nhà thờ công giáo lớn nhất châu Á - 9

Chiêm ngưỡng nhà thờ công giáo lớn nhất châu Á - 10

Nguyên vật liệu xây dựng nhà thờ này đều nhập khẩu từ châu Âu

Chiêm ngưỡng nhà thờ công giáo lớn nhất châu Á - 11

Đến năm 1953 nó lại được tu bổ lại. 8/12/1954, nhà thờ được công nhận là một Tiểu Vương Cung Thánh Đường thứ ba trong cả nước.

Chiêm ngưỡng nhà thờ công giáo lớn nhất châu Á - 12

Năm 1972 Hội đồng Quadricentennial Taal làm lễ kỷ niệm 400 năm thành lập. Kể từ khi ấy vào năm 1974, nhà thờ được công nhận là di tích quốc gia của Philippines. Gần cuối năm 2011, một cuộc cải tạo lớn đã diễn ra tại đây, nội thất nhà thờ đã được khôi phục như ban đầu trong đó có trần và tháp chuông, điệu nhạc chuông và thu hút đông đảo khách du lịch như ngày nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Hà (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN