Đốt pháo hoa để tiễn Táo quân ở Trung Quốc

Không chỉ chuẩn bị những mâm cỗ thịnh soạn với các món ăn truyền thống, người dân tại Ô Trấn, Trung Quốc còn đốt pháo hoa để cúng tiễn Táo quân.

Người Trung Quốc cúng Táo quân vào ngày 23/12 âm lịch, một tuần trước khi Tết nguyên đán diễn ra. Theo truyền thống của người Trung Quốc, trong ngày này, ông Táo sẽ lên trời để trình bày với thiên đình về những việc mình làm trong năm qua.

Đốt pháo hoa để tiễn Táo quân ở Trung Quốc - 1

Trong ngày này, người dân địa phương thường cúng bánh “Nian gao”, có hình hoa sen, làm từ mật và đường. Không chỉ vậy, họ còn chuẩn bị thức ăn để đón ông Táo từ thiên đình trở về. Ảnh: Xinhua

Đốt pháo hoa để tiễn Táo quân ở Trung Quốc - 2

Tại Ô Trấn (Hàng Châu), người dân đốt pháo hoa để tiễn Táo quân. Ảnh minh họa: Justinlagace

Đốt pháo hoa để tiễn Táo quân ở Trung Quốc - 3

Dân làng Ô Trấn còn chuẩn bị bữa cơm rất thịnh soạn, đốt hương trầm và xem kịch truyền thống trong ngày cúng ông Táo. Ảnh: Xinhua

Đốt pháo hoa để tiễn Táo quân ở Trung Quốc - 4

Nhật Bản cũng có truyền thống cúng Táo quân. Vào dịp này, khoảng 700.000 người hành hương về ngôi đền Osaka để tưởng nhớ thần Kojin (Táo quân trong quan niệm của người dân nước này). Ảnh: Deals and News

Đốt pháo hoa để tiễn Táo quân ở Trung Quốc - 5

Ông Hiroyuki Oura bán tông và dép truyền thống để phục vụ người dân dịp lễ này. Ảnh: Deals and News

Đốt pháo hoa để tiễn Táo quân ở Trung Quốc - 6

Người dân Nhật thành kính dâng hương. Ảnh: Deals and News

Đốt pháo hoa để tiễn Táo quân ở Trung Quốc - 7

Họ làm bánh tai-yaki để cúng Táo quân. Ảnh: Deals and News

Đốt pháo hoa để tiễn Táo quân ở Trung Quốc - 8

Người dân cầu nguyện cho gia đình yên ấm, vạn sự như ý. Ảnh: Deals and News

Đốt pháo hoa để tiễn Táo quân ở Trung Quốc - 9

Kojin là Táo quân trong quan niệm của người Nhật Bản. Ảnh: Deals and News

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Hương (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN