Choáng với khách sạn tuyệt đẹp làm từ 10.500 tấn muối

Khách sạn độc đáo này tọa lạc trên cánh đồng muối tự nhiên lớn nhất thế giới Salar de Uyuni với nguyên liệu dồi dào có sẵn. Khách sạn mang tên Palacio de Sal hay có nghĩa là "Cung điện muối" trong tiếng Tây Ban nha, thuộc phía Tây Nam của Bolivia.

Khách sạn Palacio de Sal được xây dựng từ những năm 90 của thế kỷ trước đang dần được hoàn thiện với đầy đủ tiện nghi cũng như dịch vụ. 

Đây là khách sạn muối đầu tiên trên thế giới. Nguyên liệu để xây dựng là hơn 10.500 tấn muối và 2 năm hoàn thiện.

Choáng với khách sạn tuyệt đẹp làm từ 10.500 tấn muối - 1

Bao quanh khách sạn Palacio de Sal là những bức tường trắng xóa với nội thất như gạch, tường, mái nhà, bàn ghế...

Choáng với khách sạn tuyệt đẹp làm từ 10.500 tấn muối - 2

Một trong những nguyên tắc khi du khách đến đây đó là đừng nên tò mò nếm những bức tường vì chúng hoàn toàn được làm từ muối.

Choáng với khách sạn tuyệt đẹp làm từ 10.500 tấn muối - 3

Bên trong khách sạn là 30 phòng nghỉ với đầy đủ tiện nghi không kém gì khách sạn thông thường khác. Vì làm bằng muối nên cấu trúc của khách sạn không được ổn định như những khách sạn thông thường khác.

Nơi này thường xuyên được tu sửa sau mỗi trận mưa do muối bị hòa tan. Tuy nhiên, vì lợi thế nằm trên cánh đồng muối khổng lồ nên khách sạn Palacio de Sal vẫn tồn tại đến nay.

Đây là một trong những điểm dừng chân hấp dẫn của nhiều du khách trên thế giới. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Di (Đời sống & Pháp luật)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN