20 điều thú vị nên thử ở Malacca

Malacca khá nhỏ, nên nếu ở lại qua đêm, bạn nên chọn một khách sạn ở khu trung tâm.

Jonker Walk là linh hồn của Malacca

Thông thường, mọi người chỉ đến Malacca và ở lại một đêm, thậm chí có người còn đi và về trong ngày. Nhưng Malacca là một nơi để thăm thú và chạy trốn không khí ồn ào đô thị, nên thật ra bạn có thể ở bao lâu tùy thích.

Để đến Malacca, bạn có thể đi xe bus từ KL (hoặc các vùng khác của Malaysia, hay thậm chí là đi từ Singapore cũng khá đơn giản), đi bằng máy bay (có chuyến bay thẳng từ Thái hoặc Indonesia...).

1. Khu Jonker Walk: Jonker Walk là linh hồn của Malacca. Nó chỉ là một khu nhỏ xíu với vài dãy phố (gần giống như Hội An của Việt Nam), nhưng rất nhiều ngôi nhà với kiến trúc cổ, mà giờ đây nó được trưng dụng làm nhà hàng, quán ăn, quán cafe, cửa hàng lưu niệm. Nếu ở lại qua đêm, tốt nhất bạn nên ở khu này để cảm nhận được rõ nhất phần di sản của Malacca. Trên một số trang đặt phòng trực tuyến thì họ gọi khu này là Jonker Streets, một phòng trung bình có giá khoảng 30-40US$/1 đêm

2. Lang thang trong khu Jonker Walk: Một trong những điều thú vị nhất ở Malacca là được thong dong trên những con phố nhỏ và cảm nhận không khí yên bình ở đây. Đừng ngại ghé vào các cửa hàng bạn nhìn thấy trên đường, dù cho bạn không có ý định mua sắm gì cả. Vì rất có thể, bạn sẽ phát hiện ra vài điều nhỏ xinh hay ho hoặc bất ngờ phía sau cánh cửa của những cửa hàng ấy đấy.

3. Đi dọc phố Jalan Hang Lekiu: Có thể gọi khu phố này là phố tôn giáo, vì có tới 4 ngôi đền/chùa của 4 tôn giáo khác nhau cùng nằm trên con phố này: Đền thờ Cheng Hoon Teng (của Đạo Khổng), Masjid Kampong Kling của Đạo Hồi (đây là một trong những cái mosque lâu đời nhất ở Malaysia), ngoài ra còn có một đền thờ của đạo Hindu và nhà thờ Chúa Giesu.

20 điều thú vị nên thử ở Malacca - 1

4. Ăn trưa (hay là ăn tối, tùy bạn) ở nhà hàng Famosa Chicken Ball rice. Nhà hàng này cũng nằm trong khu Jonker Walk, mình quên địa chỉ rồi nhưng chắc bạn sẽ rất dễ dàng nhận ra nó vì toàn bộ sơn tường bên ngoài là màu đỏ. Nhà hàng bán món cơm gà Famosa nổi tiếng (cơm nấu với nước gà và viên lại thành từng viên nhỏ).

5. Chụp ảnh ở Dutch Square: Dutch Square là biểu tượng của Malacca với quảng trường và tháp đồng hồ, nhà thờ... đều được sơn màu đỏ. Cái tên của nó cũng cho thấy, những công trình này là của người Hà Lan xây dựng. Từ Jonker Walk bạn có thể đi bộ ra Dutch Square, chụp vài kiểu ảnh, ngắm tháp đồng hồ...

6. Đến pháo đài Famosa Portuguese: Ngay gần Dutch Square là pháo đài Famosa của người Bồ Đào Nha xây dựng từ thế kỷ 16, nhưng đến nay nó không còn nguyên vẹn nữa vì đã bị người Anh phá hủy khá nhiều từ thế kỷ 10. Nhưng dù sao thì nó cũng vẫn là một điểm được đưa vào tất cả danh sách hướng dẫn du lịch ở Malacca.

20 điều thú vị nên thử ở Malacca - 2

7. Thăm nhà thờ St.Paul: Nhà thờ khá đẹp nhưng rất tiếc là cũng đã bị thực dân Anh phá hủy nhiều, đến giờ thì chỉ còn lại cái vỏ nhà thờ và một bức tượng Chúa ở sân nhà thờ. Tuy thế, nếu bạn là người thích chụp ảnh và thích được chụp ảnh thì ở đây sẽ có rất nhiều góc đẹp để làm bạn hài lòng.

8. Thăm bảo tàng trong nhà Stadthuys: Quay trở lại với quảng trường màu đỏ, ghé vào trong nhà Stadthuys (được người Hà Lan xây dựng từ thế kỷ 17), giờ đây nó là bảo tàng, tập trung chủ yếu vào lịch sử Malacca thời kỳ thuộc địa (trải qua ba đời thực dân: Hà Lan, Bồ Đào Nha và Anh). Nếu bạn thích kiến trúc hoặc lịch sử thì đây là một nơi đáng để ghé qua.

9. Thăm bảo tàng Chengho: Bảo tàng nằm trong một ngôi nhà cổ ở Jonker Walk. Khi bước chân vào đây, bạn sẽ thấy một không khí rất cổ kính với nhà và vườn kiểu người Hoa. Bảo tàng tập trung nói về lịch sử Malacca thời kỳ Cheng Ho (một viên quan đời nhà Thanh của Trung Quốc) khám phá ra vùng đất này (Cheng Ho được mệnh danh Christopher Columbus của châu Á). Chương trình của bảo tàng còn có một màn múa rối trong hộp khá ngộ. Bạn có thể bỏ qua địa điểm này nếu không quan tâm lắm đến lịch sử hoặc những thứ quá cũ kỹ.

20 điều thú vị nên thử ở Malacca - 3

10. Thăm bảo tàng Hàng hải (Maritime Museum): Được xây dựng trên một con tàu cũ nằm ở sát bờ sông Malacca, cách cũng không xa khu Jonker Walk và bạn có thể đi bộ được.

11. Đi dọc bờ sông Malacca: Malacca cũng nổi tiếng với nhánh sông nhỏ và hai dãy nhà sơn trắng dọc hai bên bờ sông. Bạn có thể thuê thuyền đi trên sông, nhưng sẽ không thú bằng đi bộ dọc sông, len lỏi qua những dãy nhà sơn trắng này, hoặc ghé vào một quán cafe ngay bên bờ sông...

20 điều thú vị nên thử ở Malacca - 4

12. Đến Pháo đài St.John: Pháo đài do người Hà Lan xây dựng từ thế kỷ 18, nằm trên một quả đồi. Đứng từ pháo đài bạn có thể nhìn thấy cả biển, khu vực xung quanh pháo đài giờ được bao bọc bởi cây cối xanh mát, khá giống với công viên. Khu vực này xa trung tâm nên cũng ít khách du lịch hơn.

13. Ghé qua Portuguese Settlement và tham gia lễ hội San Pedro Festival: Từ pháo đài St. John Fort, bạn có thể đi taxi tiếp, hoặc đi bộ đến Portuguese Settlement (cách khoảng 2km). Cuộc sống của người dân ở đây có phần chân thực hơn ở Jonker Walk vì không bị ảnh hưởng của du lịch. Settlement  hiểu đơn giản thì nó là khu dân cư sinh sống của người thực dân từ thời thuộc địa, nằm trong một khu tương đối yên tĩnh. Nếu thích chụp ảnh thì bạn nên đến đây lúc chiều muộn, ánh sáng sẽ rất ấn tượng. Vào khoảng cuối tháng 6 ở đây còn có lễ hội của ngư dân khá độc đáo.

20 điều thú vị nên thử ở Malacca - 5

14. Quán cà phê Baboon House:  Chỗ này vốn là một cái nhà cổ, anh chủ quán thuê lại và sửa sang thành quán, nhưng vẫn giữ nguyên các chi tiết cũ của ngôi nhà, kể cả khu vườn ở giữa nhà. Điều thú vị là quán được lấy cảm hứng từ chính những quán cà phê ở Hội An. Địa chỉ của quán: 89 Jalan Tun Tan Cheng Lok, nằm ở khu Jonker Walk.

15. Thử món chè Cendol sầu riêng (Durian Cendol): Cendol là món chè khá phổ biến ở Malaysia với đá bào, trái cây và siro. Có rất nhiều loại Cendol nhưng đến Malacca thì bạn rất nên thử món Cendol sầu riêng.

20 điều thú vị nên thử ở Malacca - 6

16. Đi tìm ngôi nhà Orangutan: Orangutan là nhãn hiệu T-shirt của một anh họa sĩ người Malaysia, khá ấn tượng. Orangutan có hai cửa hàng trong khu Jonker Walk, đặc điểm nhận dạng là sơn tường bên ngoài màu da cam khá bắt mắt.

17. Thử đồ ăn Nyonya: Ẩm thực Nyonya là sự kết hợp giữa ẩm thực Trung Hoa và Malaysia, nhưng khá đặc trưng cho người dân vùng này. Các quán ăn phục vụ đồ Nyonya thường ghi rõ trên biển hiệu hoặc thực đơn.

18. Ngồi lai rai ở Geographer cafe vào tối muộn: Ở Malacca, các cửa hàng và quán ăn đóng cửa rất sớm, và nếu muốn đi chơi lang thang khuya thì bạn có rất ít lựa chọn. Geographer cafe mở cửa muộn đến tận 1h sáng, địa chỉ là 83 Jalan Hang Jebat.

20 điều thú vị nên thử ở Malacca - 7

19. Đi một cuốc với xe ba bánh: Xe đạp ba bánh ở Malacca khá lòe loẹt và ồn ào vì các bác tài thường bật nhạc khá là lớn tiếng. Bạn có thể thử đi một vòng với những chiếc xe lòe loẹt này, hay đơn giản là chụp vài tấm hình với nó ở quảng trường Dutch Square.

20. Mua quà: Ở Malacca có khá nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm, nhưng không giống như vài khu du lịch khác, đồ lưu niệm ở đây tương đối đẹp và có nét đặc trưng của Malacca.

20 điều thú vị nên thử ở Malacca - 8

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN