Thảm hoa vàng khổng lồ ở Vườn quốc gia Tràm Chim

Hàng triệu bông hoàng đầu ấn đang nở vàng rực trên những trảng bãi của Tràm Chim (Đồng Tháp) - khu dự trữ sinh quyển Ramsar thứ 2.000 của thế giới.

Thảm hoa vàng khổng lồ ở Vườn quốc gia Tràm Chim - 1

Vườn quốc gia Tràm Chim với diện tích gần 7.000 hecta cũng là khu dự trữ sinh quyển Ramsar thứ 4 của Việt Nam, nơi sinh sống của hàng trăm loài chim.

Thảm hoa vàng khổng lồ ở Vườn quốc gia Tràm Chim - 2

Trong đó có nhiều loại quý hiếm như cò ốc, cò thìa, cò quắm, điêng điểng, giang sen..., đặc biệt là sếu đầu đỏ quý hiếm nằm trong Sách Đỏ Việt Nam.

Thảm hoa vàng khổng lồ ở Vườn quốc gia Tràm Chim - 3

Bên cạnh sự đa dạng về các loại chim, nơi đây còn sở hữu một loại thực vậy hết sức đặc biệt là hoa hoàng đầu ấn (cỏ vàng). Hiện nay loại hoa này tập trung nhiều nhất ở khu A4 của vườn. Để đến được khu vực này, phải di chuyển bằng thuyền máy, sau đó lội bộ qua hơn 3 km đồng cỏ.

Thảm hoa vàng khổng lồ ở Vườn quốc gia Tràm Chim - 4

Anh Khánh, nhân viên quản lý khu A4, người gắn bó với nơi này hơn 20 năm cho biết, hàng năm cứ vào dịp cuối tháng 11 âm lịch, loài hoa này bắt đầu trổ bông và nở rộ trong một tháng.

Thảm hoa vàng khổng lồ ở Vườn quốc gia Tràm Chim - 5

Khi mùa nước nổi hết, đồng khô hạn cùng là lúc loài hoa tuyệt đẹp này bắt đầu sinh sôi nảy nở.

Thảm hoa vàng khổng lồ ở Vườn quốc gia Tràm Chim - 6

Hoàng đầu ấn chỉ nở trong vòng 2 tiếng, từ 10h đến 12h trưa hàng ngày.

Thảm hoa vàng khổng lồ ở Vườn quốc gia Tràm Chim - 7

Hàng triệu bông hoa nhỏ mọc san sát nhau tạo nên một thảm hoa vàng quyến rũ.

Thảm hoa vàng khổng lồ ở Vườn quốc gia Tràm Chim - 8

Gọi là hoàng đầu ấn vì thân hoa là một ống tròn nhỏ dài khoàng 10-20 cm. Đầu gồm nhiều búp hoa, khi hoa nở cánh màu vàng rực xòe ra nhìn như chiếc ấn nhỏ.

Thảm hoa vàng khổng lồ ở Vườn quốc gia Tràm Chim - 9

Mùa hoa nở kéo theo ong đến lấy mật. Cả một bầu không gian rộng lớn rì rì tiếng ong đập cánh.

Thảm hoa vàng khổng lồ ở Vườn quốc gia Tràm Chim - 10

Một điều đặc biệt thú vị nữa là hoa mọc trên chính bãi cỏ năng kim, loại thức ăn ưa thích của loại chim quý sếu đầu đỏ.

Thảm hoa vàng khổng lồ ở Vườn quốc gia Tràm Chim - 11

Anh Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc VQG Tràm Chim - cho biết: "Hiện nay khu vực này vẫn nằm trong diện nghiên cứu và chưa đưa vào khai thác du lịch rộng rãi. Ban quản lý cũng đang xem xét xây dựng kế hoạch để giới thiệu đến du khách cả nước mà vẫn đảm bảo tính bảo tồn cao".

Thảm hoa vàng khổng lồ ở Vườn quốc gia Tràm Chim - 12

Hy vọng một ngày không xa, cánh đồng hoa vàng đầy quyến rũ này sẽ trở thành một điểm phải đến và cuốn hút đối với du khách trong hành trình khám phá vùng Đồng Tháp Mười.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải An (Zing.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN