Thái Lan đóng cửa thác nước nổi tiếng vô thời hạn

Thác nước đẹp thứ hai ở Thái Lan đã phải đóng cửa vô thời hạn do ảnh hưởng bởi tình trạng ấm lên toàn cầu.

Thái Lan đóng cửa thác nước nổi tiếng vô thời hạn - 1

Thác nước 7 tầng Huay Mae Khamin ở Thái Lan.

Nằm trong vườn quốc gia Srinakarin Dam ở tỉnh Kanchanaburi, Huay Mae Khamin được đánh giá là thác nước đẹp thứ hai ở Thái Lan. Nhưng tình trạng thiếu nước đã khiến địa điểm du lịch nổi tiếng này phải đóng cửa vô thời hạn.

Ông Thiti Somphee, giám đốc vườn quốc gia Srinakarin Dam, cho biết thác Huay Mae Khamin đã đóng cửa từ ngày 13.3 dựa trên các quy định của vườn quốc gia và Cơ quan bảo tồn thiên nhiên Thái Lan.

Thác Huay Mae Khamin bao gồm 7 tầng và được cung cấp nước từ dãy núi Khao Kala. Nhưng lượng nước đã giảm mạnh trong vòng 4 năm qua. Ông Thiti cho rằng tình trạng này gây ra bởi hiện tượng ấm lên toàn cầu.

Lưu lượng nước chảy qua thác Huay Mae Khamin quá thấp, không đáp ứng được sự kỳ vọng của du lịch. Do vậy, thác sẽ đóng cửa cho tới khi thời tiết và lưu lượng nước trở lại bình thường, ông Thiti nói.

Trong khi đó, vườn quốc gia Srinakarin Dam vẫn mở cửa bình thường cho các hoạt động khác như cắm trại và ngắm cảnh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Bangkok Post) ([Tên nguồn])
Khám phá du lịch Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN