Phát hiện ngôi làng “già” cả hơn Kim Tự Tháp

Sự kiện: Du lịch Châu Âu

Các nhà khoa học phát hiện ngôi làng được cho là một trong những khu dân cư lâu đời nhất ở Bắc Mỹ khi khai quật trên một hòn đảo xa xôi ở tỉnh British Columbia - Canada.

Ngôi làng có “thâm niên” ước tính 14.000 tuổi, được tìm thấy trên một mũi đất thuộc đảo Triquet, cách thủ phủ Victoria của British Columbia khoảng 500 km về phía Tây Bắc. Nhóm nghiên cứu cho biết ngôi làng còn lâu đời hơn cả Kim Tự Tháp Ai Cập.

Những đồ vật khai quật được gồm công cụ để nhóm lửa, móc câu và giáo mác từ kỷ Băng hà đã phác họa sự hình thành nền văn minh ở Bắc Mỹ, theo kênh CTV Vancouver Island News.

Phát hiện ngôi làng “già” cả hơn Kim Tự Tháp - 1

Các nhà khảo cổ tìm thấy đồ nhóm lửa, móc câu và giáo mác ở khu khai quật. Ảnh: Hakai Institute

Cô Alisha Gauvreau, nghiên cứu sinh nhân chủng học tại Trường ĐH Victoria kiêm nhà nghiên cứu tại Viện Hakai, đã hỗ trợ đội khảo cổ học.

“Tôi nhớ khi tính toán niên đại của ngôi làng xong, chúng tôi ngồi thừ ra đó. Nơi này thật lâu đời. Phát hiện này đã làm thay đổi suy nghĩ của chúng tôi về những người đầu tiên ở Bắc Mỹ” – Gauvreau chia sẻ với kênh truyền hình Canada.

Lâu nay, các chuyên gia tin rằng có một lượng lớn người nhập cư đã đến bờ biển British Columbia. Tuy nhiên, phát hiện mới lại trùng khớp với những câu chuyện truyền miệng ở British Columbia, trong đó nói những ngôi làng cổ đại ven biển đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Phát hiện ngôi làng “già” cả hơn Kim Tự Tháp - 2

Ngôi làng cổ 14.000 năm tuổi được phát hiện ở Canada. Ảnh CTV News

Ngôi làng cheo leo trên vách đá, đẹp tựa chốn "bồng lai tiên cảnh"

Làng Tề Vân Sơn, tỉnh An Huy (TQ) thu hút rất nhiều du khách nhờ vẻ đẹp nguyên sơ và tọa lạc ở vị trí hết sức độc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ý Nhi (Người lao động)
Du lịch Châu Âu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN