Mùa nào đẹp nhất để "xõa hết mình" ở đảo ngọc Phú Quốc?

Phú Quốc nổi tiếng với bãi biển cát trắng hoang sơ. Vây, nên đến Phú Quốc vào mùa nào để tận hưởng hết vẻ đẹp nơi đây?

Mùa nào đẹp nhất để "xõa hết mình" ở đảo ngọc Phú Quốc? - 1

Đảo Phú Quốc, Việt Nam.

Phú Quốc là hòn đảo lớn nhất ở miền Nam Việt Nam, nằm trên vịnh Thái Lan, gần biên giới với Campuchia.

Đảo Phú Quốc, còn được mệnh danh là Đảo Ngọc, nổi tiếng với bãi biển cát trắng hoang sơ tuyệt đẹp và rừng nhiệt đới xanh mướt. Thời tiết ở đây ấm quanh năm, với nhiệt độ dao động từ 28 - 35 độ C trong tháng 4 và tháng 5.

Phần lớn các bãi biển đẹp nằm ở phía đông nam của đảo Phú Quốc bao gồm Bãi Sao gần thành phố An Thới. Di chuyển tới phía tây bắc của đảo, bạn có cơ hội trải nghiệm một bãi biển hoang sơ và yên tĩnh. Các bãi biển ở đây cũng là địa điểm lý tưởng dành cho du khách thích lặn bình khí.

Đảo Phú Quốc có một sân bay kết nối với tất cả các thành phố lớn ở Việt Nam. Du khách có thể dễ dàng tìm thấy chuyến bay tới hòn đảo từ thành phố Hồ Chí Minh. Một lựa chọn khác là di chuyển bằng phà biển từ Hà Tiên hay Rạch Giá.

Rời khỏi Hà Tiên, bạn sẽ có mặt tại làng chài Hàm Ninh trên đảo Phú Quốc sau khoảng 70 phút. Giá vé là 120.000 đồng/người/lượt.

Trong khi đó, thời gian di chuyển bằng phà từ Rạch Giá sẽ lâu hơn (khoảng 2 giờ 30 phút). Giá vé là 300.000 đồng/người/lượt.

Du khách nên tới Phú Quốc vào mùa đông và mùa xuân, vì mùa mưa ở đây kéo dài từ tháng 6 đến tháng 11 hằng năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Globber) ([Tên nguồn])
Khám phá du lịch Phú Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN