Lối đi dựng đứng không dành cho người yếu tim ở Ấn Độ

Sự kiện: Du lịch Châu Á

Những người yếu tim chắc chắn không dám trải nghiệm con đường dựng đứng trên núi ở Ấn Độ.

Năm ở độ cao hơn 700m trên núi Western Ghats gần thành phố Mumbai, Ấn Độ, Kalavantin Durg là một trong những lối đi nguy hiểm nhất thế giới với bậc lên xuống dựng đứng và rất trơn trượt.

Lối đi dựng đứng không dành cho người yếu tim ở Ấn Độ - 1

Lối đi này dẫn lên pháo đài Kalavantin nằm ở rìa phía bắc của cao nguyên Prabal. Du khách sẽ mất khoảng 6 giờ để hoàn thành hành trình nguy hiểm này.

Lối đi dựng đứng không dành cho người yếu tim ở Ấn Độ - 2

Trong đoạn video do một thành viên của nhóm khám phá Kayakers ghi lại, những du khách gan dạ leo xuống từng bậc dựng đứng và cận thận từng bước chân để tránh trơn trượt.

Lối đi dựng đứng không dành cho người yếu tim ở Ấn Độ - 3

Mangesh Dongare, thành viên của nhóm Kayakers, cho biết: “Khoảng 30 người từ nhiều nơi khác nhau đã tham gia hành trình mạo hiểm này cùng chúng tôi”.

Lối đi dựng đứng không dành cho người yếu tim ở Ấn Độ - 4

Đoạn video đã thu hút những phản ứng khác nhau từ cộng đồng mạng xã hội.

“Phản ứng của cộng đồng mạng xã hội vừa tích cực và vừa tiêu cực”, Mangesh nói. “Một số người nói rằng thật nguy xuẩn khi làm những việc như thế này, nhưng một số người khác nói rằng đó là trải nghiệm khám phá lý thú”.

Lối đi dựng đứng không dành cho người yếu tim ở Ấn Độ - 5

Chuyến tàu trên cao này không dành cho những người yếu tim

Cây cầu Goteik Viaduct ở tỉnh Nawnghkio là một trong những công trình kiến trúc ngoạn mục nhất ở Mynamar.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Daily Mail) ([Tên nguồn])
Du lịch Châu Á Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN