Hàng trăm du khách chen nhau trên cây cầu thủy tinh cheo leo giữa núi

Có ai muốn đi trên cây cầu thủy tinh nằm giữa vách núi đá, cách mặt đất 230 mét này không?Cảm giác “tim đập chân run” trên từng bước đi, lắc lư trong không trung gây tò mò, thích thú cho rất nhiều du khách.

Hàng trăm du khách chen nhau trên cây cầu thủy tinh cheo leo giữa núi - 1

Một cây cầu có chiều dài gần 500 mét, nằm ở độ cao 230 mét tương đương với toà nhà cao 66 tầng ở Hà Bắc, Trung Quốc vừa mở cửa nhưng đã đón một lượng khách khổng lồ.

Hàng trăm du khách chen nhau trên cây cầu thủy tinh cheo leo giữa núi - 2

Hàng trăm du khách chen nhau trên cây cầu thủy tinh cheo leo giữa núi - 3

Những bức ảnh sau được chụp vào ngày 20 tháng 3, trên cây cầu thủy tinh nằm cheo leo giữa núi, chen chúc đến mức nghẹt thở, thậm chí người ta không thể nào nhìn thấy quang cảnh bên dưới.

Hàng trăm du khách chen nhau trên cây cầu thủy tinh cheo leo giữa núi - 4

Cây cầu này mới được khánh thành vào tháng 12, được mệnh danh là cây cầu thủy tinh dài nhất thế giới, nó được thiết kế theo kiểu “lắc lư” để tạo cảm giác mạnh cho du khách.

Hàng trăm du khách chen nhau trên cây cầu thủy tinh cheo leo giữa núi - 5

Một phát ngôn viên quan ở đây đã nói với tờ báo MailOnline “cây cầu này rất an toàn, bây giờ thời tiết đang ấm dần lên nên lượng khách du lịch đến ngày càng tăng”. Cây cầu này có sức chứa tối đa là 1000 người, nhưng để đảm bảo an toàn thì ban quản lý chỉ cho phép 600 du khách đứng trên đó.

Hàng trăm du khách chen nhau trên cây cầu thủy tinh cheo leo giữa núi - 6

Vào ngày chụp những bức ảnh này, có 7000-8000 người đã băng qua cây cầu. Vào dịp tết Nguyên Đán, có đến 20.000 người đã đến đây.

Hàng trăm du khách chen nhau trên cây cầu thủy tinh cheo leo giữa núi - 7

Hàng trăm du khách chen nhau trên cây cầu thủy tinh cheo leo giữa núi - 8

Tổng cộng có đến 1077 tấm kính được lót trên cây cầu, mỗi tấm dày 1.5 inch, nặng đến 70 tấn.

Hàng trăm du khách chen nhau trên cây cầu thủy tinh cheo leo giữa núi - 9

Trước đó có một cây cầu thủy tinh dài 430 mét, nằm ở hẻm núi Grandjiajie, tỉnh Hunan, phía Nam Trung Quốc. Sau khi khai trương vào tháng 8 năm 2016, cây cầu này bị buộc phải đóng cửa chỉ sau 13 ngày vì lượng khách du lịch đến quá đông. Rõ ràng, hàng ngàn người đã đổ xô đứng trên độ cao 300 mét kia đã gây ra mối quan ngại về độ an toàn.

Nếu là người yếu tim, tốt nhất đừng đi trên cây cầu treo này!

Dài 494 m và lắp đặt trên độ cao 85 m, cầu Charles Kuonen ở Thụy Sĩ trở thành cầu treo đi bộ dài nhất thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng (Theo dailymail) (Dân Việt) ([Tên nguồn])
Khám phá du lịch Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN