Du lịch mạo hiểm ở thác nước hùng vĩ nhất thế giới

Niagara là con thác tự nhiên tuyệt đẹp nằm giữa biên giới Mỹ và Canada. Nổi tiếng với cảnh đẹp ngoạn mục và hùng vĩ, Niagara là điểm đến nổi tiếng, thu hút nhiều du khách trên khắp thế giới, trong đó có không ít du khách Việt.

Du lịch mạo hiểm ở thác nước hùng vĩ nhất thế giới - 1

Thác Niagara

Bạn đang lên kế hoạch đến thăm ngọn thác hùng vĩ nhất Bắc Mỹ Niagara trong tương lai gần, hãy tìm hiểu những hoạt động mới của họ bắt đầu từ tháng 7 này.

“Lines ready – launch – Các đường dây sẵn sàng – lên đường”, sau câu hiệu lệnh đấy, cánh cửa sẽ mở ra và ngọn thác Niagara đang ở bên dưới chân bạn. Một trong những du khách đầu tiên đã thử Mistrider một hệ thống zipwire song song có thể đưa 4 người cùng lúc ở độ cao 670 mét ngang qua tháng American và Bridal Veil thẳng đến thác Horseshoe ở tốc độ 80km/h đã không khỏi thốt lên sung sướng.

Du lịch mạo hiểm ở thác nước hùng vĩ nhất thế giới - 2

 Lơ lửng trên đỉnh thác với Mistrider là trải nghiệm khó quên khi bạn đến thăm thác Niagara - Ảnh Rachel Dixon/Guardian

American, Brial Veil, Horseshoe là 3 ngọn thác hợp thành tổ hợp thác Niagara nằm ngay biên giới Mỹ và Canada và những đường dây cáp treo được đặt bên bờ Canada. Niagara không phải là ngọn thác cao nhất thế giới (kỉ lục này thuộc về tháng Angle ở Venezuela), nhưng là một trong những ngọn thác mạnh mẽ nhất hành tinh với khoảng hơn 168.000 mét khối nước đổ xuống mỗi phút.

“Điểm đặc biệt của tuyến zipline này là những người tham gia có thể ngắm nhìn những góc rất khác của ngọn thác” – COE của Wildplay, công ty tổ chức vừa đưa vào hoạt động trò chơi này ông Tom Benson cho biết. Du khách sẽ có thể tiến gần nhất đến khu vực thác Horseshoe (Tạm dịch là thác móng ngựa), lướt qua làn bụi nước mờ và như bị cuốn đi bởi tiếng gầm gào của dòng nước.

Du lịch mạo hiểm ở thác nước hùng vĩ nhất thế giới - 3

Sẵn sàng bắt đầu chuyến “bay” trên độ cao 60 mét và cung đường dài 670m. - Ảnh Rachel Dixon/Guardian

Khoảng 800 người có thể trải nghiệm cảm giác thú vị lơ lửng giữa trời mây và ngọn thác hùng vĩ bên dưới mỗi ngày. Bạn sẽ không cảm thấy quá sợ hãi nếu là người yêu thích khám phá và tìm kiếm những điều mới lạ. Suốt hàng trình từ trên đỉnh đến chân tuyến zipline kéo dài khoảng 1 phút, người chơi có thể thu vào tầm mắt quang cảnh xung quanh và thả mình tự do như những chú chim trời.

Ngoài Mistrider là một điểm thú vị mới, bạn cũng có thể tham gia  Whirlpool Adventure Course, một trải nghiệm khám phá thác Niagara cũng vừa được đưa vào khai thác với các hoạt động leo vách đá, trượt zipline, du dây, leo thang… khá thú vị khi có nhiều phương án (course) và dành cho nhiều đối tượng.

Tháng 8 tới cũng là dịp Whirlpool Aero Car kỉ niệm 100 năm ngày khánh thành. Có khoảng 8 triệu du khách đến thăm thác ở bờ Canada mỗi năm và công viên Niagara (vốn hoạt động từ năm 1885) hy vọng thu hút thêm du khách và thỏa mãn hơn nữa cho những ai muốn nhiều hơn là chỉ vài tấm ảnh tự chụp rồi trở về.

Vài thay đổi về ẩm thực tại thị trấn Niagara Fall đến từ 5 nhà hàng do công viên Niagara sở hữu và được Feast On chứng nhận (một chương trình đánh giá nhà hàng). Hoặc tại nhà hàng Queen Victoria Place (nhìn ra thác, bạn có thể thử món cá hồi Lake Huron với giá 21 USD đi cùng những ly vang vang trắng làm từ nho riesling thuộc nhà Ravine Vineyard ngay đó. 

Trong thị trấn, bạn cũng có thể thử nhà hàng AG với menu hấp dẫn bởi các món tươi ngon đặc biệt là rau củ được trồng từ chính nông trại của họ và tất nhiên là đi kèm với vang từ chính khu vực Niagara. Tại đây còn có cả lò nấu bia, Niagara Brewing Company phục vụ những bình bia có giá từ 8.95usd và Hard Rock Café cũng hiện diện để làm phong phú thêm lựa cho cho bạn.

Du lịch mạo hiểm ở thác nước hùng vĩ nhất thế giới - 4

 Lò nấu bia Niagara Brewing Company – Ảnh: guardian

Du lịch mạo hiểm ở thác nước hùng vĩ nhất thế giới - 5

Bữa tối tại nhà hàng AG với các món ăn hảo hạng từ nguyên liệu tươi ngon sẽ giúp ngày dài của bạn ở Niagara thêm hoàn hảo. – Ảnh: guardian.

Mách bạn

Bạn có thể đến Niagaara từ hai bờ Mỹ hoặc Canada bằng xe bus, ô tô tự lại. Hàng năm có rất nhiều festival được tổ chức tại khu vực này như ngày Yoga quốc tế (19 tháng 6); lễ hội ẩm thực vào tháng 9; năm 2017, Niagara sẽ là nơi tổ chức các hoạt động kỉ niệm 150 năm quốc khánh Canada. Các cửa hàng lưu niệm có rất nhiều các món đồ độc đáo mà chắc chắn bạn sẽ phải mua một thứ gì đó mang về.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo An Nam (Một thế giới)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN