Du khách đội mưa dự khai hội "Tam giác mạch" Hà Giang

Tối qua (12/11), dù trời mưa, tỉnh Hà Giang vẫn khai mạc lễ hội hoa tam giác mạch lần đầu tiên được tổ chức tại tỉnh này. Lễ hội diễn ra từ ngày 12 - 15/11.

Dịp này hội thảo nâng cao giá trị cây tam giác mạch, sản xuất các sản phẩm gắn với phát triển du lịch sẽ được tổ chức tại Hà Giang. Tại lễ hội có triển lãm trưng bày hoa và các sản phẩm từ hoa tam giác mạch tại khu chợ cổ Đồng Văn, đêm hội rượu hoa tam giác mạch với chủ đề “Men tình cao nguyên đá”, không gian ẩm thực giới thiệu những món ăn đặc trưng của đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang, các sản phẩm từ hoa tam giác mạch… cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ lễ hội tại phố cổ Đồng Văn.

Du khách đội mưa dự khai hội "Tam giác mạch" Hà Giang - 1

Bên cạnh đó, hội thi về hoa tam giác mạch với chủ đề “Hoang sơ xứ sở hoa tam giác mạch” sẽ có ba hạng mục chính đó là thi trồng hoa đẹp trên nương, trang trí hoa đẹp và tạo hình hoa đẹp. Dịp này Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang đã bố trí 160 chiếc lều trại trên đồi nhằm đáp ứng đủ chỗ ngủ cho khoảng 1.000 người, chủ yếu là dân “phượt”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ANTV
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN