Đến hòn đảo thu phí bảo vệ môi trường của du khách

Với độ ô nhiễm đo được gần như ở mức 0, quần đảo này là điểm đến hút khách nhất Brazil đồng thời cũng là một trong những địa điểm lôi cuốn du khách nhất thế giới.

Fernando de Noronha gồm một chuỗi 21 hòn đảo nằm ngoài khơi cách bờ biển phía đông bắc Brazil khoảng 355km.

Đến hòn đảo thu phí bảo vệ môi trường của du khách - 1

Nơi đây được mẹ thiên nhiên ưu ái ban tặng những cảnh quan tuyệt vời hiếm có.

Đến hòn đảo thu phí bảo vệ môi trường của du khách - 2

Bất cứ du khách nào đến với Fernando de Noronha đều bị cuốn hút bởi khung cảnh hoang sơ, không khí trong lành và đặc biệt là những bãi biển với cát trắng mịn và nước biển trong vắt như pha lê.

Đến hòn đảo thu phí bảo vệ môi trường của du khách - 3

Với độ ô nhiễm đo được gần như ở mức 0, quần đảo này là điểm đến hút khách nhất Brazil đồng thời cũng là một trong những địa điểm lôi cuốn du khách nhất thế giới.

Đến hòn đảo thu phí bảo vệ môi trường của du khách - 4

Để bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan vốn có nơi đây, các giới chức địa phương đã quy định chỉ cho phép mỗi lượt có khoảng 400 tới 420 du khách tới thăm quần đảo và mỗi người cũng phải nộp một khoản tiền nhỏ gọi là “phí bảo vệ môi trường”.

Đến hòn đảo thu phí bảo vệ môi trường của du khách - 5

Quần đảo Fernando de Noronha  không chỉ là thiên đường nghỉ dưỡng dành cho con người mà còn là nơi sinh sống lý tưởng cho các loài sinh vật biển.

Đến hòn đảo thu phí bảo vệ môi trường của du khách - 6

Chính vì vậy, hệ sinh thái nơi đây cũng vô cùng đa dạng với rất nhiều chủng loại động vật, từ rùa biển tới chim hải âu và các loại cá khác nhau.

Đến hòn đảo thu phí bảo vệ môi trường của du khách - 7

Nước biển nơi đây trong vắt như gương có thể nhìn rõ cả đáy biển ở độ sâu 50m và có màu xanh ngọc tuyệt đẹp.

Đến hòn đảo thu phí bảo vệ môi trường của du khách - 8

Bơi lội dưới làn nước mát và ngụp lặn khám phá lòng đại dương là những hoạt động được yêu thích nhất của những du khách đặt chân tới quần đảo này.

Đến hòn đảo thu phí bảo vệ môi trường của du khách - 9

Năm 2001, quần đảo Fernando de Noronha đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Bình ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN