Choáng với đường tàu lượn khủng nhất thế giới

Takabisha của Nhật Bản được sách kỷ lục Guiness công nhận là đường tàu lượn có độ dốc lớn nhất thế giới, tạo cảm giác kinh hoàng cho người chơi.

Theo tờ Dailymail, trong tiếng Nhật, Takabisha có ý nghĩa là "thống trị". Takabisha nằm trong công viên giải trí Fuji-Q Highland, tỉnh Yamanashi, Nhật Bản, được khai trương ngày 16/7/2011. Đường tàu lượn có độ cao lên đến 43 mét, dốc 121 độ, dài 1000 mét với 7 vòng xoắn lộn ngược. Takabisha đã vượt qua tàu lượn Mumbo Jumbo ở công viên Yorkshire, Anh đạt danh hiệu tàu lượn có độ dốc lớn nhất thế giới. Tàu lượn siêu khủng có thể đạt tới vận tốc 100km/giờ. Do vậy cả chuyến đi sẽ kéo dài trong 112 giây.

Choáng với đường tàu lượn khủng nhất thế giới - 1

Takabisha của Nhật Bản được sách kỷ lục Guiness công nhận là đường tàu lượn có độ dốc lớn nhất thế giới

Chính vì thời gian quá ngắn cho cuộc hành trình khủng khiếp này nên du khách hầu như không còn thời gian và tâm trí để quan sát trọn vẹn núi Phú Sĩ.

Tuy nhiên về tốc độ, Takabisha vẫn phải lép vế trước tàu lượn Formula Rossa tại công viên giải trí Ferrari World ở Abu Dhabi với tốc độ lên tới 240km/giờ.Chi phí xây dựng Takabisha vào khoảng 3 tỷ Yên Nhật.

Choáng với đường tàu lượn khủng nhất thế giới - 2

>>>XEM THÊM: 

Hết hồn với trò đạp xe trên đường ray siêu tốc ở Nhật Bản

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Dung (Infonet)
Du lịch Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN