Động đất mạnh ở Nhật Bản, 22 người bị thương

Động đất mạnh ở Nhật Bản, 22 người bị thương

Một trận động đất mạnh hơn 6 độ richter đã xảy ra tại miền Tây nước Nhật vào sáng sớm 13/4 khiến 22 người bị thương. Tuy nhiên, Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết không có cảnh báo sóng thần nào được ban hành.
Sóng thần Nhật: Hàng vạn gia đình sống tạm bợ

Sóng thần Nhật: Hàng vạn gia đình sống tạm bợ

Chính phủ không thể hỗ trợ trực tiếp cho những hộ gia đình mất nhà, người dân phải tự lo tất cả chi phí đất đai, xây nhà ở nơi định cư mới… là hai trong nhiều khó khăn khiến hàng chục nghìn gia đình vùng đông bắc Nhật Bản vẫn sống trong nhà tạm chỉ rộng gần 30m2 dù thảm họa đã qua 2 năm.
Nhật: Quang cảnh sau 2 năm sóng thần tàn phá

Nhật: Quang cảnh sau 2 năm sóng thần tàn phá

2 năm sau ngày xảy ra thảm họa động đất, sóng thần dẫn đến thảm họa hạt nhân tồi tệ, vùng đông bắc Nhật Bản vẫn đang nỗ lực dọn sạch phóng xạ, xây dựng lại những cộng đồng đã mất và tìm ra một chiến lược năng lượng an toàn hơn.
Nhật Bản: Hai năm sau thảm họa động đất

Nhật Bản: Hai năm sau thảm họa động đất

Đúng ngày này hai năm trước, ngày 11/3/2011, thảm họa động đất và sóng thần đã tàn phá nước Nhật và đặc biệt gây ra tai hoạ hạt nhân ở Nhà máy điện hạt nhân (ĐHN) Fukushima. Hôm nay, cả thế giới nhớ đến ngày đó …
Hà Nội: Tái hiện thảm họa sóng thần ở Nhật

Hà Nội: Tái hiện thảm họa sóng thần ở Nhật

Triển lãm ảnh phóng sự động đất Đông Nhật Bản tại Hà Nội giúp người xem hồi tưởng thảm họa kinh hoàng đã xảy ra cũng như nghị lực phi thường của người dân xứ sở mặt trời mọc.
Tìm ra nguyên nhân thảm họa động đất ở Nhật

Tìm ra nguyên nhân thảm họa động đất ở Nhật

Các nhà địa chấn học ngày 9/1 tuyên bố họ đã tìm ra những chỉ dấu về việc tại sao trận siêu động đất xảy ra ở Nhật Bản năm 2011 từ một vết nứt gẫy ban đầu tưởng là vô hại.
Ca nghi ung thư đầu tiên tại Fukushima

Ca nghi ung thư đầu tiên tại Fukushima

Nhật Bản vừa phát hiện trường hợp nghi ung thư tuyến giáp đầu tiên tại Fukushima sau thảm họa hạt nhân và rò rỉ phóng xạ hồi năm ngoái.
Nhật: Cá còn nhiễm phóng xạ hàng chục năm

Nhật: Cá còn nhiễm phóng xạ hàng chục năm

Hơn 1,5 năm kể từ khi xảy ra trận động đất và sóng thần lịch sử phá hủy nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi ở Nhật Bản, rất nhiều loài cá trong khu vực vẫn chứa hàm lượng phóng xạ Cesium (Cs) ở mức cao.

Tin tức trong ngày

Xem thêm

GÓP Ý GIAO DIỆN