Ước mơ thuở thơ ấu ít người biết của sao Việt

Sự kiện: Chuyện của sao

Ôm ấp ước mơ được làm cô giáo, Mỹ Tâm không ngờ sau này mình lại theo đuổi nghề "ôm mic".

Mỹ Tâm

Ước mơ thuở thơ ấu ít người biết của sao Việt - 1

"Họa mi tóc nâu" từng theo học balette từ năm 6 tuổi nhưng không phải ngay từ nhỏ cô đã thích làm ca sĩ.

Theo lời nhạc sĩ Nguyễn Đức Huy, một người từng hợp tác thân thiết với Mỹ Tâm kể lại, có lần ông hỏi cô “Nếu không làm ca sĩ, em thích làm gì?”, nữ ca sỹ đã thổ lộ, ngày bé cô ước mình sẽ trở thành cô giáo. Khi đó, Mỹ Tâm thấy bục giảng rất uy nghiêm và đẹp nên mong ước lớn lên sẽ được giảng dạy cho các em nhỏ.

Được học các môn âm nhạc và có năng khiếu từ nhỏ nên Mỹ Tâm giành được rất nhiều giải thưởng từ thời còn cắp sách tới trường. Cũng từ lúc này, niềm đam mê ca hát trỗi dậy mạnh mẽ, nhiều hơn cả ước muốn một thời được làm cô giáo. Hiện tại, Mỹ Tâm cũng đã thực hiện được phần nào ước mơ dang dở khi trở thành huấn luyện viên, người thầy nâng đỡ và chỉ bảo cho các học trò tại cuộc thi Giọng hát Việt.

Ngoài Mỹ Tâm, nhiều sao Việt khác cũng từng thổ lộ ước muốn được làm nghề “gõ đầu trẻ”, như Mỹ Linh, Diễm Hương, Hoài Linh, Yến Trang, Quang Vinh, Vy Oanh, Tấn Minh, Thảo Trang, Nhan Phúc Vinh, Hương Giang Idol, Anna Trương, Chi Pu…

Hoàng Quyên

Ước mơ thuở thơ ấu ít người biết của sao Việt - 2

Nữ ca sĩ 9X chia sẻ, ngày bé cô thường hay tưởng tượng ra cảnh lớn lên mình sẽ trở thành ca sĩ nổi tiếng, hát trước hàng trăm khán giả. "Lúc nhỏ xem các cô ca sĩ nổi tiếng hát trên tivi, tôi mơ ước một ngày được đứng trên những sân khấu thật lớn và khi tôi hát, mọi người sẽ nghiêng bên này bên kia theo giọng hát của mình. Khi hát giữa đông người, tôi không bị run mà thấy rất hạnh phúc" – giọng ca Đưa em tìm động hoa vàng thổ lộ.

Ngay từ nhỏ, Hoàng Quyên đã thể hiện niềm đam mê ca hát và nhận được giải nhất cuộc thi Giai điệu tuổi hồng toàn quốc (năm 2006). Bên cạnh đó, nữ ca sĩ tuổi Thân cũng từng ấp ủ mơ ước rất con nít là trở thành một điệp viên. Xem các bộ phim tình báo, trông thấy những điệp viên dũng cảm mưu trí nên cô rất hâm mộ nhưng khi lớn lên sợ cảnh đánh nhau nên đành từ bỏ ước muốn này để chuyên tâm vào tài năng âm nhạc.

Trường Giang

Ước mơ thuở thơ ấu ít người biết của sao Việt - 3

Trong chương trình Bước nhảy ngàn cân, khi bạn dẫn chương trình - Đinh Ngọc Diệp hỏi về ước mơ thuở nhỏ, Trường Giang không ngại ngần chia sẻ,  anh từng muốn trở thành người mẫu, ca sĩ và cả phi công. Tuy nhiên, ước mơ này đành bỏ dở, “vì cái tướng không đi láy máy bay được, chân ngắn càng không thể làm người mẫu” – Trường Giang hài hước giải thích.

Ngoài công việc diễn hài, hiện tại anh còn đảm nhận vai trò MC cho nhiều chương trình truyền hình được đông đảo khán giả yêu thích.

Hồ Quỳnh Hương

Ước mơ thuở thơ ấu ít người biết của sao Việt - 4

Nữ ca sĩ đất mỏ thổ lộ, ngay từ khi còn bé, cô đã mơ ước được trở thành ca sĩ, diễn viên. Những ngày còn thơ ấu, Hồ Quỳnh Hương luôn dẫn đầu đám trẻ con trong khu văn công, thành lập đội hát múa và tổ chức biểu diễn. Cô còn có biệt danh “khỉ vàng” vì rất hay leo trèo trên cây, đi cầu thang cũng phải theo kiểu nhảy cò 2-3 bậc một bước. 

Hiện tại Hồ Quỳnh Hương mới chỉ thực hiện được một nửa ước mơ - làm ca sĩ, nên người hâm mộ mong một ngày cô sẽ tham gia đóng phim để hoàn thiện trọn vẹn giấc mơ thuở nhỏ.

Hồ Trung Dũng

Ước mơ thuở thơ ấu ít người biết của sao Việt - 5

Từ nhỏ, Hồ Trung Dũng đã mơ ước lớn lên sẽ trở thành một kiến trúc sư. Cậu học sinh lớp chuyên toán cứ đến lúc chuyển tiết lại ngồi vẽ theo sở thích. Niềm đam mê đó thôi thúc cậu đọc nhiều sách, tạp chí về kiến trúc và lĩnh vực thiết kế. Sau này, ước mơ thuở nhỏ đã giúp Hồ Trung Dũng rất nhiều trong việc dàn dựng sân khấu cho chính mình.

Ít người biết, bên cạnh công việc ca hát, Hồ Trung Dũng còn là giảng viên khoa tiếng Đức trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP HCM. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh là học sinh học đều tất cả các môn, đặc biệt là ngôn ngữ và âm nhạc. Mối duyên với tiếng Đức đến với anh một cách tình cờ vào cuối năm lớp 11. Từ đó, anh gắn bó với ngoại ngữ được cho là khó học và khô khan này.

Ngay cả nghiệp cầm ca cũng là bất ngờ lớn trong cuộc đời Hồ Trung Dũng. Bạn bè thời phổ thông chỉ biết anh chơi đàn và hát bè nhưng không ngờ sau này anh đã trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhi Quỳnh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN