Trước tấn công tình dục, Yoochun vướng cả loạt scandal

Sự kiện: Sao Hàn

Park Yoochun từng gây ồn ào với clip nhạy cảm, đánh fan, "trốn" đi lính...

Tối ngày hôm qua (13.6) nam ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Park Yoochun bị tố cáo tấn công tình dục nữ nhân viên quán bar 24 tuổi. Ngôi sao này đang trong thời gian nghĩa vụ quân sự càng khiến cư dân mạng Hàn bị sốc.

Park Yoochun sinh ngày 4.6.1986, thường được gọi với nghệ danh Micky Yoochun. Anh là ca sĩ kiêm diễn viên có tiếng trong nhóm nhạc TVXQ (Dong Bang Shin Ki). Sau khi rời khỏi nhóm, anh cùng 2 thành viên Kim Jae Joong và Kim Jun Su lập nhóm JYJ.

Trước tấn công tình dục, Yoochun vướng cả loạt scandal - 1

Park Yoochun - nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng.

Sự nghiệp ca sĩ nổi tiếng từ thời TVXQ đến JYJ

Yoochun tham gia nhóm nhạc Dong Bang Shin Ki từ năm 2003. Đây là một trong những nhóm K-Pop đỉnh cao, cùng với Super Junior hay Big Bang. Cùng với các thành viên khác, Mickey Yoochun được đào tạo chuyên nghiệp từ vũ đạo đến luyện thanh.

Trước tấn công tình dục, Yoochun vướng cả loạt scandal - 2

Nổi tiếng từ thời là thành viên TVXQ.

Với thành công của nhóm TVXQ, Yoochun trở thành ca sĩ K-Pop có hàng triệu fan trên khắp châu Á. Anh còn thể hiện tài năng sáng tác bằng tiếng Hàn và Nhật. Nhiều ca khúc nổi tiếng của nhóm mang dấu ấn nhạc sĩ Park Yoochun như Love after love, Love by love, My girlfriend, Kiss the baby sky…

Sau khi rời khỏi TVXQ, Yoochun cùng Jae Joong và Jun Su lập nhóm JYJ. Mặc dù bị nhiều “cấm vận” vì mâu thuẫn với “ông lớn” SM Town nhưng JYJ vẫn được fan ủng hộ. Nhóm nổi tiếng không chỉ ở châu Á mà trên phạm vi toàn cầu.

Trước tấn công tình dục, Yoochun vướng cả loạt scandal - 3

Yoochun trong nhóm JYJ

Sự nghiệp diễn xuất thành công

Từ một ca sĩ, Yoochun lấn sân sang lĩnh vực truyền hình. Ban đầu, anh cùng các thành viên khác trong nhóm TVXQ tham gia show truyền hình ăn khách. Kế đó, năm 2006, anh được mời đóng vai cameo (khách mời dành cho người nổi tiếng) trong bộ phim Rainbow Romance.

Vai diễn chính thức đưa tên tuổi Yoochun tỏa sáng trên màn ảnh nhỏ là nhân vật công tử trong Chuyện tình ở Sungkyunkwan (2010). Lần đầu tiên đóng vai nam chính, lại thuộc phim cổ trang, song nam ca sĩ đã thuyết phục được người xem vì lối diễn tự nhiên, xúc động. Sự kết hợp cùng bạn diễn Park Min Young giúp cả hai được bình chọn Cặp đôi đẹp nhất do cư dân mạng lựa chọn.

Trước tấn công tình dục, Yoochun vướng cả loạt scandal - 4

Các vai diễn thành công của Yoochun trên màn ảnh nhỏ: Từ công tử, thái tử đến vệ sĩ

Từ đây, Yoochun liên tục gặt hái thành công trong vai trò diễn viên. Anh trở thành ứng viên có mặt trong mọi đề cử các giải thưởng truyền hình lẫn điện ảnh. Anh có trong tay bộ sưu tập giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nam diễn viên châu Á nổi tiếng… Với ngay cả các diễn viên chuyên nghiệp, việc được giới chuyên môn công nhận qua các giải thưởng là điều rất khó khăn.

Park Yoochun còn có biệt danh "Ca sĩ được giao vai chính nhiều nhất". Tham gia vào bất kỳ bộ phim nào, anh cũng đóng vai nam chính. Mẫu nhân vật điển trai, nhà giàu, tốt bụng, tích cách mạnh mẽ, hào hiệp... gần như được đóng khung cho Park Yoochun.

Sau thành công của Chuyện tình Sunkyunkwan, chỉ một năm sau, nam ca sĩ được chọn mặt gửi vàng trong phim truyền hình Miss Ripley. Kế đó phải kể đến vai diễn ấn tượng trong phim về đề tài xuyên không Hoàng tử gác mái (2012). Trong phim, Mickey vào vai một thái tử lạc vào thế giới hiện đại và ở đây anh đã tìm ra sự thật về cái chết của thái tử phi. Hình tượng một người đàn ông mạnh mẽ, cao quý giúp Mickey càng được yêu mến.

Những vai diễn chính tiếp theo trong phim tâm lý hình sự I miss you, Three Days, Cô gái thấy mùi hương... đưa tên tuổi Park Yoochun trở thành “Hoàng tử màn ảnh nhỏ xứ Hàn”. Trên màn ảnh rộng, nam ca sĩ K-Pop cũng gặt hái tiếng vang lớn.

Trước tấn công tình dục, Yoochun vướng cả loạt scandal - 5

Hình ảnh nam chính lý tưởng luôn được giao cho Yoochun

Những scandal và kiện tụng

Ngôi sao sinh năm 1986 này vướng kiện tụng lùm xùm nhất với công ty giải trí cũ SM Entertainment. Cuối tháng 7.2009, anh cùng hai thành viên Kim Jae Joong và Kim Jun Su kiện công ty bóc lột sức lao động quá đáng. Cuối cùng tòa án đưa ra phán quyết nghiêng về phía Yoochun và hai đồng nghiệp.

Park Yoochun cũng bị ảnh hưởng tên tuổi vì scandal trong chuyện đi lính. Anh được miễn nghĩa vụ quân sự và chỉ phải tham gia hoạt động công ích với lý do mắc bệnh hen suyễn từ những năm cấp ba. Tuy nhiên nam ca sĩ lại bị chụp được cảnh hút thuốc lá cùng bạn bè. Điều đó khiến cư dân mạng Hàn phản đối vì cho rằng, một người bị bệnh hen tới mức không thể đi nghĩa vụ lại có thể thoải mái hút thuốc lá.

Park Yoochun luôn được đồng nghiệp khen ngợi về tính tập trung trong công việc và bản chất tốt bụng, hiền lành. Tuy nhiên, anh cũng từng vướng vào scandal liên quan đến fan cuồng. Độ nổi tiếng khiến Yoochun bị các sasaeng fan (người hâm mộ thái quá) đeo bám 24/24.

Năm 2012, anh bị quay cảnh chửi và đánh một fan cuồng. Anh đã thẳng thắn thừa nhận hành vi này và giải thích bản thân cảm thấy như một tội phạm vì bị can thiệp, theo dõi quá nhiều.

Trước tấn công tình dục, Yoochun vướng cả loạt scandal - 6

Yoochun cũng như thành viên khác của JYJ luôn là nạn nhân của fan cuồng.

Một ngôi sao điển trai và thành danh như Yoochun cũng không thoát khỏi những tin đồn tình ái. Năm 2012, anh từng bị đồn đoán là ca sĩ thần tượng bị bạn gái tống tiền 1 tỷ won (gần 20 tỷ đồng). Cô gái dọa sẽ tung 2 clip có cảnh “yêu” của hai người. Tuy nhiên, khi phía ngôi sao này đưa cảnh sát vào cuộc điều tra, họ đã không tìm thấy video nào.

Vụ kiện tụng mới đây nhất vào tối 13.6 khiến nam ca sĩ một lần nữa bị tổn hại hình ảnh nghiêm trọng. Đại diện công ty quản lý của nam ca sĩ phủ nhận thông tin anh xâm hại tình dục nữ nhân viên quán bar. Cô gái trẻ đã trực tiếp đến sở cảnh sát Kangnam tố cáo Yoochun.

Theo lời khai của cô gái, Yoochun đã tấn công tình dục cô trong nhà vệ sinh của tụ điểm ăn chơi vào ngày 10.6. Cô gái nói đã cung cấp bằng chứng cho cảnh sát, trong đó có chiếc áo và áo lót mặc ngày hôm đó.

Phía cảnh sát Kangnam lên tiếng vào sáng ngày 14.6: “Chúng tôi đã tiếp nhận vụ Park Yoochun và đang xác minh sự thật. Chưa phải lúc điều tra xong nên phải giữ kín thông tin thêm”.

Trình tự được bắt đầu với việc lấy lời khai của người bị hại, sau đó mới hỏi cung Park Yoochun. Việc lấy xét nghiệm ADN trên mẫu đồ lót mà cô gái đưa ra bằng chứng được xem là rất quan trọng.

Yoochun bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự 2 năm từ ngày 27.8 năm ngoái. Anh đi theo chế độ nhân viên làm việc công ích vì lý do sức khỏe liên quan tới bệnh hen suyễn. Dự kiến tháng 8.2017 anh sẽ hoàn thành thời hạn.

Trước tấn công tình dục, Yoochun vướng cả loạt scandal - 7

Yoochun phủ nhận thông tin bị tố cáo xâm hại tình dục

Một số nguồn tin cho hay Park Yoochun vẫn bình thản đi xem concert của người bạn Kim Junsu vào ngày hôm sau xảy ra vụ việc. Khi scandal nổ ra, anh vẫn đi làm công ích bình thường, sau đó xin phép về sớm vì lý do bị ốm. Người phụ trách trả lời vấn đề này: “Anh ấy có thể sử dụng thời gian nghỉ phép theo ý muốn. Đó là thời điểm trước khi quay trở lại hoạt động công ích nên rất khó kiểm soát”.

Scandal Park Yoochun bị tố cáo xâm hại tình dục vẫn đang được điều tra.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên (Theo Nate) ([Tên nguồn])
Sao Hàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN