Toàn cảnh sao "Ngoại già tuổi đôi mươi" bị kiện tội cưỡng dâm

Sự kiện: Sao Hàn

Scandal Lee Jin Wook (35 tuổi) bị kiện cưỡng dâm vừa có công bố chính thức.

Nam diễn viên Ngoại già tuổi đôi mươi đang đứng trước cơ hội được minh oan tội cưỡng dâm. Theo sở cảnh sát Sooseo thuộc Seoul (Hàn Quốc), cô gái đâm đơn kiện Lee Jin Wook tội xâm hại tình dục nhiều khả năng bị khép tội vu khống.

Toàn cảnh sao "Ngoại già tuổi đôi mươi" bị kiện tội cưỡng dâm - 1

Lee Jin Wook trong một cảnh phim.

Trước đó, cô gái khởi kiện cho hay vào ngày 12.7, cô lần đầu tiên ăn tối cùng bạn và nam diễn viên Lee Jin Wook. Tài tử họ Lee đã tìm tới nhà cô và xâm hại tình dục. 2 ngày sau, cô nộp đơn kiện vì không thể giữ im lặng.

Phía nam diễn viên Lee Jin Wook phủ nhận cáo buộc. Sau 2 ngày, tức ngày 16, anh kiện lại cô gái này tội vu khống.

Ngoài ra, đại diện pháp luật của cô gái đã được thay đổi vào ngày 23.7. Luật sư cũ của cô cho hay: “Tôi xin ngừng làm đại diện cho nguyên đơn trong vụ kiện Lee Jin Wook cưỡng dâm”. Luật sư đưa ra lý do vì bất đồng giữa hai bên và niềm tin đối với thân chủ không còn.

Cô gái khởi kiện và nam ngôi sao họ Lee lần lượt được triệu tập vào các ngày 15 và ngày 17. Sau đó, ngày 21, cảnh sát điều tra bằng máy kiểm tra nói dối với mỗi người trong khoảng 3 tiếng.

Toàn cảnh sao "Ngoại già tuổi đôi mươi" bị kiện tội cưỡng dâm - 2

Lee Jin Wook từng tham gia phim điện ảnh Ngoại già tuổi đôi mươi.

Nhiều tin đồn cho hay, nguyên đơn (A) chính là bạn gái của Lee Jin Wook nhưng nam diễn viên phủ nhận.

Vụ việc Lee Jin Wook bị kiện đã diễn ra trong 10 ngày với những cột mốc chính như sau:

Ngày 12.7: Lần đầu tiên Lee Jin Wook và cô gái A. gặp gỡ

Hai người gặp nhau qua giới thiệu của một người bạn. Sau khi cả 3 cùng đi ăn, Lee Jin Wook và người bạn đưa cô gái đến điểm dừng ở Kangnam, kết thúc lần gặp đầu. Tuy nhiên, đêm cùng ngày là thời điểm xảy ra scandal vì Lee Jin Wook và cô gái A gặp lại nhau ở nhà của A.

Ngày 13.7: Tin nhắn qua lại giữa cô gái A và người bạn

Sáng ngày 13, cô A nhắn tin cho bạn rủ đi ăn nhà hàng. Tin nhắn này là căn cứ được phía Lee Jin Wook khẳng định không có chuyện xâm hại tình dục vào đêm trước. Phía cô gái phản bác với giải thích, nhắn tin như vậy để đoán phản ứng xem người bạn có biết gì về vụ việc xảy ra không.

Ngày 14.7: Cô A kiện Lee Jin Wook

Ngày 15.7: Scandal của Lee Jin Wook được công bố

Ngày 16.7: Lee Jin Wook kiện cô A tội vu khống

Ngày 17.7: Lee Jin Wook có mặt theo lệnh triệu tập của cảnh sát và khẳng định “Vu khống là một tội lớn”

Ngày 18.8: Hai bên đưa ra bằng chứng

Cô A công bố hai bức hình chụp lại cơ thể có những vết thâm và sưng, kèm theo giấy khám xác nhận thương tích. Phía Lee Jin Wook cũng công bố nội dung tin nhắn với cô A và với người bạn vào ngày 13.

Ngày 19.7: Cả hai bên phản bác lời khai của nhau

Lee Jin Wook khẳng định đã cho cô A biết số bí mật của khóa cửa phòng. Cô A phủ nhận không hề có chuyện này.

Ngày 20.7: Lee Jin Wook kiện người đầu tiên để lộ thông tin mật trong vụ kiện

Ngày 21.7: Hai bên công khai phụ lục điện thoại và giấy khám sức khỏe

Ngày 22.7: Cảnh sát điều tra bằng máy kiểm tra nói dối

Ngày 24.7: Phía cô A đổi luật sư

Toàn cảnh sao "Ngoại già tuổi đôi mươi" bị kiện tội cưỡng dâm - 3

Lee Jin Wook là bạn trai cũ của Choi Ji Woo

Toàn cảnh sao "Ngoại già tuổi đôi mươi" bị kiện tội cưỡng dâm - 4

Anh cũng từng bị đồn hẹn hò với Gong Hyo Jin (phải)

Lee Jin Wook là nam diễn viên nổi tiếng của nhiều bộ phim như Ngoại già tuổi đôi mươi, Lâu đài cát, Ngày đó ta yêu nhau, 9 lần ngược thời gian... Anh còn được biết đến là người yêu cũ của Choi Ji Woo. Cả hai bén duyên sau khi đóng chung phim Air City (2007), sau đó chia tay năm 2011. Tờ Sports Seoul đưa tin Lee Jin Wook hẹn hò nữ diễn viên Gong Hyo Jin vào tháng 5.2014. Đại diện nam diễn viên này sau đó cho hay hai ngôi sao chia tay vào tháng 9 cùng năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Kiên (Theo Nate) ([Tên nguồn])
Sao Hàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN