Tổ ấm hạnh phúc của các sao nam Việt hơn vợ 25 tuổi

Sự kiện: Chuyện của sao

Ở tuổi người khác đã lên chức ông, có người vẫn tất bật với bỉm sữa.

Phú Đôn và vợ trẻ kém 25 tuổi

Phú Đôn là một trong những diễn viên truyền hình quen mặt với khán giả cả nước. Gương mặt khắc khổ với thân hình "còm nhom" nên Phú Đôn hay được giao những vai kiểu người nông dân chất phác, thật thà.

Anh từng tạo được ấn tượng tốt với những vai diễn trong những phim truyền hình nổi tiếng như Bão qua làng, Số đỏ,…

Tổ ấm hạnh phúc của các sao nam Việt hơn vợ 25 tuổi - 1

Con trai đầu của Phú Đôn và bà xã đã học cấp 2.

Chuyện tình duyên với Phú Đôn cũng nhiều trắc trở, lận đận. Anh lập gia đình với bà xã kém mình gần 2 giáp ở tuổi người khác đã lên ông, lên bà. Gắn bó với nhau hơn 10 năm, nghệ sĩ Phú Đôn và bà xã đã có 2 con (một trai, một gái).

Ở tuổi người khác đáng ra được đã lên chức “ông nội, ông ngoại” nhưng Phú Đôn giờ vẫn tất bật với bỉm sữa.

Sống cùng với người vợ kém mình 25 tuổi, Phú Đôn chia sẻ, anh từ trước đến giờ không có nhiều thay đổi hay cố gắng để hòa hợp: “Tôi chả phải làm gì cho khác bản tính của tôi cả. Vợ tôi yêu tôi vì thế, vì sự giản dị. Tính tôi thích sự tự nhiên, không gò ép. Tôi cũng có nhiều mối tình, người ta yêu đơn phương tôi cũng có, tôi yêu đơn phương người ta cũng có nhưng tôi quan niệm yêu là phải từ 2 phía và có lẽ là trước khi yêu vợ tôi bây giờ, tôi chưa có mối tình thực sự nào. Còn cơ duyên gặp vợ tôi bây giờ thì tôi cho đó là số phận, cô ấy cũng là fan hâm mộ tôi nữa".

Tổ ấm hạnh phúc của các sao nam Việt hơn vợ 25 tuổi - 2

Phú Đôn lấy vợ ở tuổi người khác đã lên chức ông.

Anh cho biết, anh yêu vợ nhất ở tính giản dị, thật thà. Đến bên Phú Đôn khi nam nghệ sĩ đã trải qua 40 năm trong nghiệp diễn và bước vào tuổi xế chiều, bà xã của anh vẫn luôn bên anh, hỗ trợ cho anh trên con đường sự nghiệp.

Dù đã di diễn 40 năm và chưa có danh hiệu chính thức nào nhưng bà xã Phú Đôn chưa bao giờ phàn nàn vì chuyện đó.

Nam diễn viên cho biết thêm, dù có vợ trẻ và 2 con nhỏ, nhưng anh cũng không gặp nhiều áp lực về chuyện kiếm tiền vì cả hai vợ chồng đều thấu hiểu nhau và không mang nhiều đến vật chất, tiền bạc.

Giang Còi và cô vợ sinh viên kém 25 tuổi

Nhắc đến Giang Còi khán giả sẽ nhớ đến hình ảnh anh nông dân với khuôn mặt gầy, mái tóc dài và dáng điệu lẻo khẻo, thường xuyên đóng cặp cùng danh hài Quang Tèo.

Đã khá lâu, người ta không thấy Giang Còi tái xuất trên truyền hình hay các sản phẩm hài Tết bởi anh đã chuyển ra ngoại thành sinh sống và chuyên tâm vào chăm lo cho cuộc sống cùng người vợ trẻ kém 25 tuổi.

Trong nhiều bài phỏng vấn, Giang Còi không giấu niềm tự hào về người vợ trẻ đẹp, nấu ăn ngon của mình. Anh bảo, cuộc đời trải qua nhiều sóng gió, truân chuyên nhưng không thể nghĩ rằng đến lúc xế chiều lại tìm được hạnh phúc như vậy.

Tổ ấm hạnh phúc của các sao nam Việt hơn vợ 25 tuổi - 3

Giang Còi phải lòng cô sinh viên năm nhất khi đến trường điện ảnh.

Kể về mối lương duyên với bà xã kém mình hơn 2 giáp, Giang Còi cho biết, sau cuộc hôn nhân, anh đã có ý định ở vây mà không “đi bước nữa”. Thế nhưng cuộc tình với bà xã bây giờ đến như định mệnh khiến trái tim anh một lần nữa “lỗi nhịp”.

Anh từng kể: "Kiên định gần chục năm trời ấy thế mà gặp cô ấy thì trái tim lỗi nhịp...Năm đó, tôi vào ký túc xá trường Sân khấu Điện ảnh tuyển diễn viên và "bắt" được cô sinh viên năm thứ nhất kém 25 tuổi.Thời gian đầu, tôi đưa cô ấy về nhà chơi, làm quen với mấy đứa con. Họ gọi là chị - em rồi rủ nhau đi ăn chè... Nhưng đúng ngày cưới, chẳng ai xui mà chúng nó gọi “dì” xưng “con”".

Nên vợ nên chồng với người trẻ hơn mình rất nhiều tuổi, cuộc sống của 2 vợ chồng nghệ sĩ hài khó tránh khỏi những tình huống hài hước. "Có lúc hai vợ chồng đi ăn quán. Ăn quán quen thì không sao. Họ biết tôi ăn gì, vợ tôi ăn gì... cứ thế làm. Nhưng với quán lạ thì: 'Hai bố con ăn món gì?'. Tôi bảo: "Bố ăn phở sống. Con ăn gì con bảo bác ấy!'. Từ đó, tôi chỉ dám đến... quán quen".

Hồng Tơ và vợ trẻ kém 23 tuổi

Nghệ sĩ Hồng Tơ được biết đến là một nghệ sĩ hài miền Nam nổi tiếng một thời. Ở giai đoạn sự nghiệp trên đỉnh cao, anh còn được gọi với biệt danh “nghệ sĩ đại gia” bởi cát xê cao ngất ngưởng và những show diễn đình đám, nhiều người mơ ước cũng không có được

Sau một lần trắc trở trong hôn nhân, nghệ sĩ Hồng Tơ nên duyên cùng người vợ thứ 2 là chị Lê Thị Kim Loan, kém anh 23 tuổi. Cô sinh ra ở trong một gia đình 7 anh chị em, gốc Huế. Đám cưới thứ 2 của Hồng Tơ được tổ chức khi anh ở tuổi 54 còn vợ anh lúc ấy mới 31 tuổi.

Tổ ấm hạnh phúc của các sao nam Việt hơn vợ 25 tuổi - 4

Nghệ sĩ Hồng Tơ kết hôn lần 2 ở tuổi 54.

Mối nhân duyên để Hồng Tơ gặp người vợ thứ 2 của mình là trong cửa hàng bán đồ mỹ phẩm, thời trang, kính của bà xã. Theo như danh hài chia sẻ, anh đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp Loan. Tuy nhiên, lần đầu tiên đến cửa hàng, anh chỉ xem hàng, trả giá xong rồi đi vì thấy đắt quá.

Và từ đó anh cố tình ghé qua cửa hàng của Loan mua nhiều lần nữa, mỗi lần cuộc trò chuyện ngày một dài hơn. Sau 4, 5 lần ghé qua cửa hàng, anh đã mời được nàng đi cà phê nói chuyện tâm tình.

Lúc đầu Hồng Tơ nói dối cô về tuổi thật của mình. Mặc dù tuổi Canh tý nhưng anh đã phải ăn gian một con giáp, nói tuổi Nhâm tý vì sợ cô sẽ phân vân về tuổi tác.

Tổ ấm hạnh phúc của các sao nam Việt hơn vợ 25 tuổi - 5

Vợ Hồng Tơ kém anh 23 tuổi.

Nghệ sĩ Hồng Tơ chia sẻ, dù kém mình gần 2 giáp nhưng vợ anh rất chững chạc và tâm lí. Anh trải lòng: “Điểm nổi bật nhất của bà xã là sự duyên dáng, cần cù, chịu khó trong công việc. Đặc biệt, cô ấy biết cách chăm sóc chồng, lo cho tôi từng chút một. Là một người có tâm, vì tình yêu, bà xã tôi đã quyết định ăn chay. Hành động đó giúp tôi nhận ra một điều: đó là người phụ nữ chung thủy. Bởi việc ăn chay sẽ giúp tâm tính con người được tốt hơn".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Khanh ([Tên nguồn])
Chuyện của sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN