"Thần tiên tỷ tỷ" rũ bỏ ngây thơ sau 14 năm

Xóa bỏ biệt danh "thuốc độc phòng vé", Lưu Diệc Phi tiếp tục gây sốc với những bộ phim tình cảm "người lớn".

Hồ Quân, Cao Hổ, Lâm Chí Dĩnh, Lưu Diệc Phi... đều nổi tiếng sau bộ phim truyền hình cổ trang Thiên long bát bộ năm 2003. Từ đó đến nay, cuộc sống mỗi người có nhiều thay đổi. 

Tuyến bài: Ngã rẽ cuộc đời của dàn sao Thiên long bát bộ sẽ mang đến cho độc giả những hình ảnh và câu chuyện ngày ấy, bây giờ của các nhân vật nổi bật này.

Những cảnh phim tuyệt sắc giai nhân của Lưu Diệc Phi trong Thiên Long Bát Bộ 2003

"Thần tiên tỷ tỷ" rũ bỏ ngây thơ sau 14 năm - 1

Vẻ đẹp quá đỗi thuần khiết của Lưu Diệc Phi đã đốn gục trái tim nhiều khán giả 

Vương Ngữ Yên là một trong số nhân vật được khán giả nhớ đến nhiều nhất trong tác phẩm Thiên long bát bộ của nhà văn Kim Dung. Trong đó, vai diễn do Lưu Diệc Phi thể hiện năm 2003 được cho là phù hợp nhất trong số phiên bản tiêu biểu năm 1982 (TVB Hong Kong), 1997 (TVB Hong Kong) và 2013 (Trung Quốc).

Trong nguyên tác, Vương Ngữ Yên là con gái của Đoàn Chính Thuần và người tình Lý Thanh La. Ngoại hình của cô giống như tiên nữ trong thạch động mà Đoàn Dự ngày nhớ đêm mong. 

Nhân vật của Lưu Diệc Phi đã đem vẻ đẹp tuyệt sắc mà Kim Dung mô tả qua câu chữ thành một mỹ nhân hiển hiện trước mắt khán giả. Sau vai diễn này, tên tuổi cô gắn liền với danh hiệu “Thần tiên tỷ tỷ”. 

"Thần tiên tỷ tỷ" rũ bỏ ngây thơ sau 14 năm - 2

Chuyện tình của nàng và Đoàn Dự ( Lâm Chí Dĩnh) cũng là một trong những chi tiết tạo nên cảm xúc nhất trên phim.

Nhập vai quá ngọt, Lưu Diệc Phi và bạn diễn Lâm Chí Dĩnh bị đồn phim giả tình thật dù chênh nhau gần 1 giáp. Trong phim, nhân vật của Chí Dĩnh là chàng Đoàn Dự si tình, không ít lần xả thân để cứu Vương Ngữ Yên dù biết đó chỉ là tình đơn phương.

Mối quan hệ giữa hai người ngoài phim trường cũng rất gắn bó. Họ thường dành cho nhau những cử chỉ thân mật và những lời có cánh. 

Lâm Chí Dĩnh cũng được cho chính là người đàn ông trong mộng mà Lưu Diệc Phi đã từng nhắc đến năm 2009. "Thần tiên tỷ tỷ" từng được mời tham gia vai chính trong MV ca nhạc của bạn diễn.

"Thần tiên tỷ tỷ" rũ bỏ ngây thơ sau 14 năm - 3

Cùng chui vào chăn ủ ấm tránh cái lạnh cóng trên phim trường

"Thần tiên tỷ tỷ" rũ bỏ ngây thơ sau 14 năm - 4

Sau bộ phim, cả hai thường dành cho nhau những cử chỉ thân thiết.

Nói về vai diễn Vương Ngữ Yên, Lưu Diệc Phi chia sẻ: "Nhân vật trong tác phẩm của tiền bối Kim Dung luôn là kinh điển. Được đóng các vai ấy trên màn ảnh là niềm vinh dự đối với tôi. Tuy nhiên, khi nhận vai này tôi còn quá trẻ, mới 15, 16 tuổi".

Nhờ biểu hiện xuất sắc trong Thiên long bát bộ, Lưu Diệc Phi có thêm cơ hội hợp tác với "đạo diễn phù thủy" Trương Kỷ Trung trong phim Thần điêu đại hiệp, đảm nhận vai Tiểu Long Nữ.

Sau hai bộ phim võ hiệp Kim Dung, Lưu Diệc Phi đã vụt sáng thành Hoa đán nổi tiếng của màn bạc Trung Quốc. Ở những tác phẩm sau này, mức cát-xê khoảng 2,5 tỷ đồng/tập phim đã khiến cô sánh ngang với các diễn viên đàn chị khác như: Châu Tấn, Triệu Vy…

Được cha nuôi nâng đỡ 

Lưu Diệc Phi sinh ra ở Vũ Hán, Trung Quốc vào ngày 25 tháng 8 năm 1987 với tên khai sinh là An Phong. Cha cô, An Thiếu Khang, là Thư ký thứ nhất ở Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp và từng là giáo sư tiếng Pháp. Mẹ cô, Lưu Hiểu Lợi, là một nghệ sỹ múa. 

Hai người ly hôn khi cô con gái nhỏ mới tròn 7 tuổi và khi về sống với mẹ, Diệc Phi đã đổi tên thành Lưu Tây Mỹ Tử.

"Thần tiên tỷ tỷ" rũ bỏ ngây thơ sau 14 năm - 5

Lưu Diệc Phi thừa hưởng nét xinh đẹp của mẹ từ bé.

Vốn là một diễn viên múa khi còn trẻ lại sẵn có vẻ sang trọng, quý phái nên mẹ Lưu Diệc Phi, bà Lưu Hiểu Lợi ngoài việc quản lý và định hướng sự nghiệp cho con gái. Bà từng tham gia đóng phim cùng Lưu Diệc Phi trong bom tấn Vua Kung Fu cùng Thành Long và Lý Liên Kiệt (năm 2008).

"Thần tiên tỷ tỷ" rũ bỏ ngây thơ sau 14 năm - 6

Nét xinh đẹp trên phim của bà Lưu Hiểu Lợi, phim Vua Kung Fu 2008.

Vai diễn được giới chuyên môn đánh giá cao. Mẹ Lưu Diệc Phi không chỉ dễ dàng hoà nhập vào vai diễn này mà bà còn mang tới một hình ảnh mới cho Vương Mẫu nương nương phiên bản Hollywood.

Sau khi ly hôn chồng, mẹ Lưu Diệc Phi được cho là có mối quan hệ tình cảm đặc biệt với ông Trần Kim Phi, tỷ phú địa ốc có mặt trong Top 50 tỷ phú giàu nhất của tạp chí Forbes. Vị đại gia này có giá trị tài sản lên đến 8,5 tỷ đô (tương đương gần 190 ngàn tỷ đồng).  

Nhiều thông tin trên truyền thông Trung Quốc đại lục cho hay bà Lưu Hiểu Lợi đã nhờ người tình nâng đỡ con gái mình và nhận Diệc Phi làm con nuôi. Thần tiên tỷ tỷ nhiều lần bị bắt gặp đi ăn tối thân mật với "cha nuôi".

"Thần tiên tỷ tỷ" rũ bỏ ngây thơ sau 14 năm - 7

Lưu Diệc Phi và "cha nuôi" Trần Kim Phi

Trong làng giải trí, không ít lời đồn thổi rằng Trần Kim Phi chính là "người tình đại gia", chống lưng cho mọi hoạt động nghệ thuật của Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên chưa khi nào "thần tiên tỷ tỷ" lên tiếng về tin đồn này.

Hiện tại, Lưu Diệc Phi dù tuổi còn trẻ nhưng cũng sớm có trong tay ít nhất 4 khu bất động sản lớn, toàn là các khu biệt thự hạng sang.

Một trong số đó là khu biệt thự cao cấp ở Thuận Nghĩa - Bắc Kinh, rộng 4500m2, có bể bơi, các phòng tiện lợi như phòng thể thao, phòng tập nhảy, phòng tập đàn,... Về xế hộp, Lưu Diệc Phi cũng chẳng thua kém bất kì tay chơi nào, khi có trong tay đủ loại xe sang như Porsche Cayenne S, Ferrari 458, Rolls Royce Phantom,...

Lấn sân điện ảnh, chấp nhận cảnh nóng

Dù bước vào nghề diễn khá sớm nhưng cách đây 9 năm, Lưu Diệc Phi mới đóng phim điện ảnh đầu tiên - Vua kung-fu (2008), hợp tác với hai siêu sao võ thuật Thành Long và Lý Liên Kiệt. Tuy nhiên, sau thành công của tác phẩm đầu tiên này, sự nghiệp của "thần tiên tỉ tỉ" trong làng điện ảnh liên tục tụt dốc dù đã tham gia khoảng 20 phim.

Mặc những chiêu trò quảng bá của nhà sản xuất bằng những cảnh nóng, thậm chí là cảnh phòng the của Lưu Diệc Phi nhưng doanh thu phòng vé của các dự án mà cô tham gia không cao, thậm chí có những phim thất bại thảm hại.

"Thần tiên tỷ tỷ" rũ bỏ ngây thơ sau 14 năm - 8

Lưu Diệc Phi và vai diễn điện ảnh đầu tay trong Vua Kungfu 2008.

Từ những nụ hôn nồng nàn chớp nhoáng trong Đổng Tước Đài, Lộ thủy hồng nhan, cô đã có sự bứt phá khi diễn cảnh tình tứ với Song Seung Hun trong Tình yêu thứ ba. Tài tử Hàn Quốc cũng bất ngờ khi Lưu Diệc Phi nhanh chóng nhập vai và diễn cảnh nóng “ngọt” hơn tưởng tượng.

Trong Dạ Khổng Tước, cô cũng có cảnh phòng the, mặc trang phục hở hang và nảy sinh tình cảm với 3 người đàn ông.

Nói về sự thay đổi hình tượng quá lớn, nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi muốn tìm đến hình ảnh trưởng thành. Thần tiên tỷ tỷ và câu chuyện về Tiểu Long Nữ là tôi của 10 năm trước”.

Cảnh phim nóng bỏng của Lưu Diệc Phi và nam diễn viên người Nhật Tamaki Hiroshi, trong phim "Đổng Tước Đài"

Mặc những nỗ lực thay đổi hình tượng của Lưu Diệc Phi, các tác phẩm chỉ mang về mức doanh thu khiêm tốn: Hồng nhan lộ thủy với 9 triệu USD, Tình yêu thứ ba với 11 triệu USD. Đáng thất vọng nhất là Dạ Khổng tước với hàng loạt cảnh nóng táo bạo nhưng vẫn trở thành một trong những phim thất bại nhất trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc khi doanh thu chưa đạt tới 6 triệu USD.

Tại Trung Quốc, nữ diễn viên 29 tuổi hiện bị gán mác “thuốc độc phòng vé” - với ngụ ý đóng phim nào thất thu phim đó. “Nếu chỉ dựa vào gương mặt, Lưu Diệc Phi không thể thành công”, trang QQ nhận định.

"Thần tiên tỷ tỷ" rũ bỏ ngây thơ sau 14 năm - 9

 Lưu Diệc Phi diễn xuất ngày càng táo bạo (Cảnh trong "Lộ thủy hồng nhan")

Mặc dù để lại dấu ấn trong các tác phẩm truyền hình như Thiên Long bát bộ, Thần điêu đại hiệp, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện... nhưng Lưu Diệc Phi vẫn thất bại ở thể loại điện ảnh - mảng phim đòi hỏi diễn viên phải có diễn xuất có chiều sâu và biến hóa linh hoạt.

Khán giả chỉ trích nữ diễn viên "một màu", trong khi nhiều nhà phê bình phim cho rằng Lưu Diệc Phi nên quay lại đóng phim truyền hình để nâng cao diễn xuất trước khi tiếp tục "tấn công" nghệ thuật thứ 7.

Trái với lo  ngại của truyền thông và khán giả lo lắng, Lưu Diệc Phi không đặt nặng chuyện hơn thua. "Tôi thấy vui khi hoàn thành mục tiêu của bản thân. Để trở thành một diễn viên xuất sắc, việc tiếp nhận lời khen chê của khán giả rất quan trọng. Rõ ràng, có nhan sắc là một lợi thế lớn với diễn viên, nhưng không phải tất cả”, cô nói.

Chuyện tình vượt biên giới với tài tử hơn 11 tuổi

Vào làng giải trí Hoa ngữ đã được 15 năm nhưng ngọc nữ Lưu Diệc Phi chưa một lần công khai chuyện tình cảm cho đến khi tham gia vào dự án phim Tình yêu thứ 3 và gặp được tài tử Hàn Quốc Song Seung Hun.

"Thần tiên tỷ tỷ" rũ bỏ ngây thơ sau 14 năm - 10

Cặp đôi nên duyên từ phim "Chuyện tình thứ 3".

Hai người xác nhận chuyện hẹn hò vào tháng 8/2015. Thời gian đầu, tài tử Hàn thường xuyên ở lại nhà bạn gái khi đến Trung Quốc hoặc đến khách sạn thăm Lưu Diệc Phi trong thời gian cô kín lịch ở phim trường.

Nam diễn viên Trái tim mùa thu ít tương tác với bạn gái trên mạng xã hội khiến chuyện tình hai người liên tục gặp những tin đồn trục trặc. Tuy nhiên, đáp lại những tin đồn đó, Song Seung Hun khẳng định chắc chắn anh sẽ không bao giờ chia tay Lưu Diệc Phi.

Trải qua không ít sóng gió sau gần 2 năm bên nhau, Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun ngày càng chứng minh được chuyện tình của mình. Mẹ của Lưu Diệc Phi cũng rất ưng chàng con rể và mong muôn cặp đôi sớm tiến tơi hôn nhân vì tuổi đời của cả hai cũng không còn trẻ.

Đoàn Dự là một trong ba nhân vật nam chính được khán giả yêu thích trong Thiên long bát bộ của Kim Dung. Trong phiên bản năm 2003, Lâm Chí Dĩnh là người đã đóng cặp rất thành công với Lưu Diệc Phi.

Mời độc giả đón xem kỳ 2: "Đoàn Dự" Lâm Chí Dĩnh ngày ấy giờ ra sao? vào sáng mai, thứ 7 ngày 4/3!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trần Tuấn (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Ngã rẽ cuộc đời dàn sao Thiên long bát bộ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN