Tài tử nhiễm HIV tái xuất màn ảnh mặc án tù "lơ lửng"

Sự kiện: Sao Hoa ngữ

Charlie Sheen đang ấp ủ kế hoạch trở thành ngôi sao truyền hình Mỹ đầu tiên công khai nhiễm HIV.

Theo Deadline, sau khi lên tiếng thừa nhận nhiễm HIV, Charlie Sheen đã thổ lộ hy vọng tái xuất màn ảnh nhỏ. Mới đây, tài tử 50 tuổi đã gặp gỡ giám đốc điều hành của Sony Picturues và ông Eric Tannenbaum - đại diện CBS TV Studio (giám đốc sản xuất sitcom thành công nhất trong sự nghiệp của Charlie Sheen là Two and A Half Men). 

Tài tử nhiễm HIV tái xuất màn ảnh mặc án tù "lơ lửng" - 1

Charlie Sheen trong Two and A Half Men.

Trước đó, trong buổi phỏng vấn trên chương trình Today hôm 19.11, Sheen xác nhận ông có một vài dự án phim sắp thực hiện trong thời gian tới. Tài tử cũng tự tin khẳng định, căn bệnh HIV sẽ không gây trở ngại đến sự nghiệp diễn xuất của ông.

Charelie Sheen lấy dẫn chứng, sau cuộc gặp gỡ với Sony TV, chủ tịch Steve Mosko "hào hứng muốn tôi trở lại với các dự án của ông ấy. Có thể thấy không hề có bất kỳ trở ngại nào với tôi", Sheen tâm sự.

Tài tử nhiễm HIV tái xuất màn ảnh mặc án tù "lơ lửng" - 2

Charlie Sheen hào hứng với các dự án phim mới hậu scandal nhiễm HIV.

Tuy nhiên, giới thạo tin Hollywood nhận định, Sheen vẫn sẽ gặp không ít trở ngại trên hành trình tái xuất màn ảnh nhỏ. Đầu tiên phải kể tới những đơn kiện từ các người đẹp mà nam diễn viên từng ân ái trong suốt 4 năm qua, bởi ông đã không hề thông báo cho họ rằng mình đang mang căn bệnh thế kỷ.

Thậm chí một văn phòng luật sư ở Los Angeles còn dự báo, hành vi trên của Charlie Sheen mang tính chất tội phạm vì đã cố ý lan truyền bệnh tật cho nhiều người. Theo đó, ông có thể phải ngồi tù ít nhất 3 năm và nhiều nhất là 8 năm.

Tài tử nhiễm HIV tái xuất màn ảnh mặc án tù "lơ lửng" - 3

Tài tử sống chung với HIV trong thời gian tham gia Anger Management.

Theo mốc thời gian mà Sheen tuyên bố -  năm 2011, tài tử này đã nhiễm HIV trong suốt thời gian ông tham gia loạt phim sitcom Anger Management. 

Một câu hỏi nữa cũng được đặt ra, trong thời gian Sheen góp mặt trong Anger Management, liệu ông có thông báo tình trạng bệnh cho phía nhà sản xuất phim là Lionsgate TV/Dabmar-Mercury hay không. Trong đó còn cón cả hãng FX, đơn vị đã tuyển chọn Sheen do dự án Anger Management.

Tài tử nhiễm HIV tái xuất màn ảnh mặc án tù "lơ lửng" - 4

Sheen trong vòng xoáy scandal nhiễm HIV.

Còn theo Deadline thu thập từ những người thạo tin cho biết, toàn bộ đồng nghiệp lẫn thành viên đoàn phim của Anger Management đều không hề hay biết Sheen nhiễm HIV khi cùng cộng tác.

Deadline cho biết thêm, trong thời gian tham gia bộ phim trên, nhiều đồng nghiệp của Sheen tỏ ra nghi ngờ khi nhà sản xuất nhiều lần ngừng lịch quay vì liên quan đến sức khỏe của ông.

Ngoài ra, một bức thư bị rò rỉ từ vụ thông tin của Sony bị tin tặc tấn công cho thấy, đội ngũ đầu não điều hành của Sony TV và có thể là nhiều bộ phận khác của hãng này đều biết về tình trạng của Sheen ngay từ năm 2014.

Tài tử nhiễm HIV tái xuất màn ảnh mặc án tù "lơ lửng" - 5

Liệu Sheen có lấy lại được hào quang sau khi công khai căn bệnh thế kỷ.

Đến thời điểm hiện tại, Sheen vẫn gặt hái thành công rực rỡ từ Two and A Half Men hồi năm 2011 dù ông từng thú nhận là kẻ bê bết rượu chè và lạm dụng ma túy nặng. Còn trong buổi trò chuyện gần đây trên Today show, rất có khả năng Sheen sẽ hoàn thành 100 tập cho loạt phim Anger Management trong vòng 2 năm rưỡi tới.

Không những vậy ông còn được hứa hẹn cho những dự án phim sitcom dài hơi tiếp theo khác. Một cách khả quan cho thấy, dự án phim mới nếu Sheen nhận được, sẽ trở thành bộ phim sitcon thứ 4 của ông sau những series sitcom đầy thành công, như Spin City, Two and A Half MenAnger Management.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Theo Deadline) ([Tên nguồn])
Sao Hoa ngữ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN