Song Joong Ki: "Con cưng” của fan và nhà tài trợ TQ

Sự kiện: Sao Hàn Song Joong Ki

Kim Soo Hyun hay Lee Min Ho chưa bao giờ nhận được sự "cưng chiều" như này.

An ninh bảo vệ thắt chặt khó tin

Mới đây, khi soái ca Hậu duệ mặt trời đến Trung Quốc, an ninh bảo vệ được cho là “nghiêm ngặt nhất trong lịch sử”. Cụ thể, trong ngày 11.5 khi Song Joong Ki ghi hình chương trình Happy Camp và vé đã được phát cho khán giả là học sinh cấp 3.

Song Joong Ki: "Con cưng” của fan và nhà tài trợ TQ - 1

Song Joong Ki tại sân khấu Happy Camp.

Tuy nhiên, do vấn đề an ninh nên vé mời đều bị hủy. Phóng viên các báo cũng không nhận được vé bởi “toàn bộ vé đều do tổng giám đốc đài truyền hình giữ, tổ đạo diễn ghi hình cũng không có vé”, theo một nhân viên đài vệ tinh Hồ Nam chia sẻ.

Được biết, vé xem ghi hình Happy Camp có Song Joong Ki đều do lãnh đạo cấp cao của đài Hồ Nam giữ, bộ phận ghi hình chỉ được một lượng vé hạn chế, vì vậy những người muốn gặp gỡ mỹ nam Hậu duệ mặt trời chỉ có thể là những người thân của người trong đài.

Song Joong Ki: "Con cưng” của fan và nhà tài trợ TQ - 2

Quy định đổi vé xem Happy Camp.

Khi khán giả đã có vé mời, đến địa điểm ghi hình phải trình mã số được mã hóa từ số của chứng minh thư nhận được trước đó, mã số này sẽ được đổi thành vé vào. Vào khu vực ghi hình khán giả còn phải qua hai lần cửa soi an ninh nghiêm ngặt.

Thậm chí, khán giả nữ phải cởi áo nịt ngực, đồ lót, khẩu trang... để kiểm tra. Toàn bộ khán giả không được phép mang điện thoại di động vào trường quay để bảo mật hình ảnh chương trình trước giờ lên sóng.

Song Joong Ki: "Con cưng” của fan và nhà tài trợ TQ - 3

Fan Trung Quốc chào đón Song Joong Ki.

Hai ngày sau (13.5), Song Joong Ki có họp báo tại Bắc Kinh, an ninh chặt chẽ tiếp tục khiến truyền thông Trung Quốc “đứng hình”. Ban tổ chức đã tổng hợp tên tuổi, số chứng minh thư của phóng viên từ các đơn vị truyền thông và cung cấp mã số riêng trước đó một tuần.

Một nhân viên kiểm tra danh sách chỉ cần đối chiếu mã số sẽ biết ai là người hợp lệ. Nhờ vậy nhiều trường hợp sử dụng giấy tờ và mã số giả đều bị phát hiện. Đây là cách làm chưa từng xuất hiện tại các sự kiện của Kim Soo Hyun và Lee Min Ho.

Nhà tài trợ không được phép chụp ảnh riêng

Tại buổi họp báo và quảng cáo sản phẩm cho các thương hiệu ở Bắc Kinh của Song Joong Ki hôm 13.5, tất cả có 13 đại diện nhà tài trợ chỉ được phép chụp ảnh tập thể cùng Soong Joong Ki, không có trường hợp nào được chụp ảnh riêng.

Song Joong Ki: "Con cưng” của fan và nhà tài trợ TQ - 4

Nhà tài trợ chụp hình tập thể.

Sự xuất hiện của nhiều nhà tài trợ lần này được cho là kỷ lục của Song Joong Ki mà những ngôi sao tên tuổi khác xứ Hàn như Kim Soo Hyun hay Lee Min Ho đều chưa bao giờ có được. Thậm chí nhóm nhạc lừng danh Big Bang nổi tiếng khắp châu Á cũng phải “khóc thét” trước số lượng các nhà tài trợ như của Song Joong Ki.

Thực tế theo tiết lộ của ban tổ chức, ngoài 13 nhà tài trợ được lựa chọn, có nhiều thương hiệu khác cũng muốn tham gia tài trợ cho sự xuất hiện của Song Joong Ki lần này. Tuy nhiên theo vị này cho biết: “Qúa nhiều nhà tài trợ sẽ rất mạo hiểm, có cho tiền nữa cũng không nhận vì sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nghệ sĩ”.

Được biết, tổng số tiền tài trợ cho họp báo của Soong Joong Ki lần này lên đến hàng chục triệu NDT (trên 34 tỉ đồng).

“Tiền trao cháo múc”

Theo QQ dẫn lời một nguồn thạo tin cho biết, ngay từ khi bộ phim Hậu duệ mặt trời mới công chiếu tập đầu tiên, một số công ty truyền thông của Trung Quốc vào cuộc phân tích độ “hot” của Song Joong Ki và quyết định ký hợp đồng.

Như vậy, ngay từ giữa tháng 3, các hoạt động của Song Joong Ki đã được lên kế hoạch hoàn tất, các khoản thanh toán đều được trả trước, địa điểm diễn ra sự kiện cũng được sẵn sàng.

Song Joong Ki: "Con cưng” của fan và nhà tài trợ TQ - 5

Song trở thành cơn sốt khi "Hậu duệ mặt trời" mới công chiếu.

Khi thông tin Song Joong Ki sẽ đến Trung Quốc được lan truyền, phía ngôi sao Hậu duệ mặt trời  từ chối mọi phỏng vấn và họp báo với truyền thông Trung Quốc nếu tiền chưa được chuyển khoản, dù lúc này bộ phim của anh mới lên sóng tập 3. Thời gian này chỉ có hai đơn vị tài trợ sau khi nắm bắt được hình thức “Trả tiền mới có phỏng vấn, ghi hình” của Song Joong Ki.

Theo tiết lộ từ Ifeng, số tiền tài trợ không được tiết lộ, nhưng nhà tài trợ đã mua quyền ghi hình phát sóng sự kiện của Song với giá 27 triệu NDT (91 tỉ đồng).

Náo loạn giới phe vé

So với Kim Soo Hyun hay Lee Min Ho trước đó, những tay môi giới phe vé tỏ ra có phần thất vọng đối với sự xuất hiện của Song Joong Ki. Theo đó, khi thông tin mỹ nam Hậu duệ mặt trời ghi hình Happy Camp lan truyền, các trang môi giới vé trên mạng bắt đầu “hét giá” vé đến 20.000 NDT (68 triệu đồng).

Song Joong Ki: "Con cưng” của fan và nhà tài trợ TQ - 6

Họp báo ở Bắc Kinh.

Thực tế, theo những khán giả có mặt tại buổi ghi hình, giá vé không cao như giới phe vé đã rao và  khán giả vào cửa phải có vé trùng với số chứng minh thư. Vì vậy, giới phe vé gần như “không làm ăn” gì được.

Trước đó, Song Joong Ki từng tổ chức sự kiện gặp gỡ fan Trung Quốc, đồng thời rộ lên hành trình săn lùng vé của fan lẫn giới phe vé. Được biết, vé vào sự kiện chia làm 3 hạng với các mức giá 580, 880 và 1080 NDT (20-34 triệu đồng).

Mức vé trên được cho là trung bình, tuy nhiên từ ngày vé được bán cho đến ngày diễn ra sự kiện, giá vé trên mạng bị đẩy lên gấp nhiều lần. Thậm chí, giá vé hạng nhì 1080 NDT (3,7 triệu đồng) bị hét lên thành 68.000 NDT (230 triệu đồng), hạng ba là 63.000 NDT (213 triệu đồng).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Theo QQ/IF) ([Tên nguồn])
Sao Hàn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN