Sao phim người lớn Hồng Kông tự tử để cứu vãn hôn nhân

Hoa hậu Hong Kong 1997 khiến nhiều người sốc khi đăng tải hình ảnh cứa cổ tay để dằn vặt chồng.

Báo chí Hong Kong đưa tin, Lâm Nhã Thi (Grace) ngày 2.11 đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh cổ tay với nhiều vết cắt kèm lời nhắn: “Tôi thật sự rất mệt mỏi với những lời nói chế nhạo, châm biếm thậm chí là sỉ nhục tôi. Xin Chúa Giê-su hãy đưa tôi đi”.

Sao phim người lớn Hồng Kông tự tử để cứu vãn hôn nhân - 1

Sao phim người lớn Hồng Kông tự tử để cứu vãn hôn nhân - 2

Lâm Nhã Thi đăng bức ảnh cứa cổ tay lên facebook cá nhân khiến nhiều người hoang mang.

Bức ảnh cùng tâm sự muốn tìm đến cái chết của cựu Hoa hậu Hong Kong 1997 khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều người hâm mộ đã động viên, khuyến khích người đẹp hãy mạnh mẽ, lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Chỉ sau 30 phút được đăng tải, Lâm Nhã Thi đã gỡ bức ảnh xuống.

Để trấn an dư luận và giới truyền thông, anh họ của Lâm Nhã Thi lên tiếng thừa nhận cuộc sống hôn nhân của cô không hạnh phúc. Tuy nhiên, các vết thương trên cổ tay Nhã Thi không quá sâu, vì vậy không ảnh hưởng tới tính mạng nữ diễn viên sinh năm 1978.

Đây không phải lần đầu tiên Lâm Nhã Thi có ý định tự tử. Giữa tháng 9 vừa qua, phóng viên Hong Kong đã bắt gặp cô với gương mặt mệt mỏi, cổ tay trái được băng bó. Lúc này, cô đã không hề đeo nhẫn cưới, bước đi thất thểu, chậm chạp. Khi được hỏi, Lâm Nhã Thi cho biết: “Tôi không thể tin cậy vào đàn ông được nữa”.

Sao phim người lớn Hồng Kông tự tử để cứu vãn hôn nhân - 3

Lâm Nhã Thi và chiếc cổ tay bị băng bó hồi tháng 9 vừa qua.

Trả lời trong một lần phỏng vấn gần đây, Lâm Nhã Thi cho biết, bề ngoài cuộc hôn nhân gần một thập kỷ của cô có vẻ tốt đẹp nhưng trên thực tế cô bị bạo hành về tinh thần. Nữ diễn viên không có một cuộc sống tình dục viên mãn với chồng vì họ đã ly thân trong 5 năm qua. Lâm Nhã Thi nhiều lần muốn ly hôn nhưng tới bây giờ cô mới dám thực hiện vì nghĩ cho cậu con trai Ôn Triệu Kiệt.

Lâm Nhã Thi nổi tiếng sau cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 1997. Sau khi đăng quang, cô dấn thân vào làng điện ảnh và ghi dấu ấn với thể loại phim cấp ba. Với thân hình săn chắc, gợi cảm, Lâm Nhã Thi được giới truyền thông lúc bấy giờ mệnh danh là “nữ thần gợi cảm Hong Kong”.

Sao phim người lớn Hồng Kông tự tử để cứu vãn hôn nhân - 4

Lâm Nhã Thi và ông xã thời còn mặn nồng.

Năm 1998, bộ phim Tà giáo đương án chi mạt nhật phong bạo “nổi như cồn” nhờ gây sốc với cảnh nóng trần trụi của Lâm Nhã Thi và Cổ Thiên Lạc. Thậm chí, cặp đôi còn dính tin đồn yêu đương vì cảnh quay "quá nóng".

Năm 2005, Lâm Nhã Thi lên xe hoa với đại gia Ôn Văn Anh. Sau ba năm kết hôn, cặp đôi chào đón quý tử đầu lòng là Ôn Triệu Kiệt. Cũng từ lúc này, hôn nhân của cô gặp nhiều trục trặc và sống ly thân cho tới bây giờ.

Sao phim người lớn Hồng Kông tự tử để cứu vãn hôn nhân - 5

Ảnh cưới của Lâm Nhã Thi và Ôn Văn Anh năm 2005.

Một vài hình ảnh quyến rũ của “nữ thần gợi cảm Hong Kong”:

Sao phim người lớn Hồng Kông tự tử để cứu vãn hôn nhân - 6

Lâm Nhã Thi sinh ngày 31.1.1978 và đạt danh hiệu Hoa hậu Hong Kong 1997.

Sao phim người lớn Hồng Kông tự tử để cứu vãn hôn nhân - 7

Người đẹp gây ấn tượng với vẻ đẹp bốc lửa và nóng bỏng.

Sao phim người lớn Hồng Kông tự tử để cứu vãn hôn nhân - 8

Sau khi đăng quang, Lâm Nhã Thi gia nhập làng giải trí với vai trò diễn viên.

Sao phim người lớn Hồng Kông tự tử để cứu vãn hôn nhân - 9

Cô đóng nhiều phim nhưng nổi tiếng nhất với thể loại phim người lớn.

Sao phim người lớn Hồng Kông tự tử để cứu vãn hôn nhân - 10

Năm 1998, bộ phim Tà giáo đương án chi mạt nhật phong bạo “nổi như cồn” nhờ gây sốc với cảnh nóng trần trụi của Lâm Nhã Thi và Cổ Thiên Lạc.

Sao phim người lớn Hồng Kông tự tử để cứu vãn hôn nhân - 11

Lâm Nhã Thi dính tin đồn yêu đương với tài tử họ Cổ vì những cảnh quay nóng bỏng.

Sao phim người lớn Hồng Kông tự tử để cứu vãn hôn nhân - 12

Lâm Nhã Thi là cái tên nổi như cồn cuối thập niên 90 với những bộ phim như Thú tính nguyên thủy, Thú tính mê hoặc, Sóng lớn mê hoặc... đầy rẫy những cảnh giường chiếu nóng bỏng.

Sao phim người lớn Hồng Kông tự tử để cứu vãn hôn nhân - 13

Năm 2005, cô kết hôn với đại gia Ôn Văn Anh và dần rút lui khỏi làng giải trí.

Sao phim người lớn Hồng Kông tự tử để cứu vãn hôn nhân - 14

Cô sinh con trai đầu lòng vào năm 2007. Đây cũng là lúc cuộc hôn nhân của người đẹp rạn nứt.

Sao phim người lớn Hồng Kông tự tử để cứu vãn hôn nhân - 15

Cô và chồng sống ly thân đã 5 năm nay và thường xuyên bị bạo hành về tinh thần.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương (Theo 163) ([Tên nguồn])
Showbiz Hoa ngữ: Muôn màu sắc sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN