Phát ngôn của Chí Trung về Thương Tín 'nóng' nhất tuần

Trong khi nhiều ý kiến phản đối cuốn hồi ký của Thương Tín thì Chí Trung lại bênh vực đồng nghiệp.

NSƯT Chí Trung bênh vực hồi ký của Thương Tín

Trong khi cuốn hồi ký “Một đời giông bão” của Thương Tín vấp phải nhiều ý kiến phản đối của dư luận thì mới đây, NSƯT Chí Trung lại bất ngờ lên tiếng ủng hộ tác phẩm này. Những dòng chia sẻ cảm xúc của anh sau khi đọc xong cuốn hồi ký này đã thu hút đông đảo cư dân mạng cũng như giới nghệ sỹ.

Phát ngôn của Chí Trung về Thương Tín 'nóng' nhất tuần - 1

Nghệ sĩ Chí Trung mua hồi ký của Thương Tín để tặng bạn bè 

Nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ, Thương Tín từng là thần tượng của anh một thời. Dù không phải tuýp người đi PR cho ai đó để bán sách, tuy nhiên Chí Trung vẫn muốn chia sẻ suy nghĩ của riêng mình về cuốn hồi ký này vào thời điểm dư luận đang chỉ trích Thương Tín “tầm thường, ba lăng nhăng” dù họ chưa đọc một trang nào trong tác phẩm.

"Một nửa chiếc bánh mỳ thì vẫn là bánh mỳ nhưng một nửa sự thật thì không còn là sự thật nữa..", Chí Trung trích lại câu viết trong cuốn hồi ký của Thương Tín. Với nghệ sĩ hài, những năm 1978 đến 1990 là một thời giông bão. “Thời đó chúng tôi còn trẻ, mới chập chững vào nghề nhưng cũng đã đủ để cảm nhận những ánh hào quang của Chánh Tín, Thương Tín toát ra. Chỉ đứng từ xa chứ không bao giờ dám len vào gần ngôi sao có cặp mắt đen nhánh hút hồn người đối diện.

Thương Tín! Ở anh toát ra một "mùi đàn ông" đậm đặc đến nỗi chúng tôi, những thằng nhãi non tơ cảm thấy mình vô cùng yếu ớt trước một gã khổng lồ có hàng ria mép đẹp như tài tử Clark Gable trong bộ phim 'Cuốn theo chiều gió' của điện ảnh Mỹ”, Chí Trung hồi tưởng lại kỷ niệm đẹp về thần tượng một thời.

Theo NSƯT Chí Trung, khi viết cuốn hồi ký này, Thương Tín đã rất đàng hoàng đối diện với lương tâm của chính mình. “Có trách anh cũng chỉ trách sao anh không nói khéo giống chúng tôi bây giờ - 'Showbiz thời hiện đại'?!!” – Chí Trung nhắn nhủ người anh - đồng nghiệp.

Chí Trung khẳng định, anh đã học được ở Thương Tín – thế hệ trước – bản lĩnh dám nhìn thẳng vào chính cuộc đời mình - một cuộc đời đầy "giông bão tình trường" như Thương Tín đã kể.

Hari Won: “Tôi không muốn quay trở lại Việt Nam”

Phát ngôn của Chí Trung về Thương Tín 'nóng' nhất tuần - 2

Hari Won và Tiến Đạt từng gắn bó bên nhau 9 năm

Đầu tuần qua, Hari Won xác nhận cô và rapper Tiến Đạt chia tay sau 9 năm yêu nhau. Công chúng không khỏi bất ngờ vì cả hai vốn được xem là cặp đôi lý tưởng trong showbiz Việt.

Nhiều ý kiến của cư dân mạng chỉ trích Hari Won vì cho rằng nữ ca sĩ "qua cầu rút ván", bỏ rơi bạn trai Việt Nam sau khi bản thân đã có chỗ đứng trong showbiz Việt. Tuy nhiên, rapper Tiến Đạt đã lên tiếng bênh vực bạn gái cũ và nhận lỗi về phần mình. Nhiều nghệ sĩ khác cũng dành lời động viên Hari trước những chỉ trích tiêu cực của một bộ phận cư dân mạng.

Sau khi tuyên bố chia tay với Tiến Đạt, Hari Won đã lặng lẽ trở về Hàn Quốc. Cô chia sẻ dòng tâm trạng buồn: “Khi còn bên nhau hãy đối xử tốt với nhau. Đó là câu tôi vẫn thường hay nói mỗi ngày. Vì tôi đã cố gắng hết sức mình nên không có gì phải hối hận, chỉ cảm thấy tiếc khi phải đi tới tình cảnh này”.

Tuy không nhắc tên nhưng người hâm mộ ngầm hiểu những điều cô viết ra muốn nhắn gửi tới Tiến Đạt. Nữ ca sĩ trách móc bạn trai cũ: “Khi tôi đau khổ và mệt mỏi, tại sao không nghe những lời tôi nói? Việc đó đã trải qua suốt một năm trời. Bây giờ có lẽ đã quá muộn. Tôi cũng chỉ mong người đó cũng sẽ gặp được một người tốt và sống hạnh phúc. Mong là họ sẽ nhất định hạnh phúc. Dù sao nhìn thấy người đó sau khi chia tay đã thay đổi theo chiều hướng tốt, tôi cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Nhưng tôi không muốn quay trở lại Việt Nam nữa”.

Câu nói của Hari Won khiến fan Việt hụt hẫng, dù trước đó có một số nguồn tin cho hay nữ ca sĩ sẽ trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết. Nhiều fan vẫn hy vọng tuyên bố không muốn trở lại Việt Nam của Hari chỉ là tạm thời, xuất phát từ biến cố tình cảm với Tiến Đạt.

Diệp Bảo Ngọc: “Tôi biết Hải Băng yêu chồng cũ từ lâu”

Phát ngôn của Chí Trung về Thương Tín 'nóng' nhất tuần - 3

Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc từng là vợ chồng (ảnh trái) nhưng hiện tại nam diễn viên đã có tình mới - nữ ca sĩ Hải Băng (ảnh phải)

Nữ diễn viên Diệp Bảo Ngọc lên tiếng xác nhận việc chồng cũ là Thành Đạt có quan hệ tình cảm với nữ ca sĩ Hải Băng. “Tuy nhiên chuyện hai người trở thành một cặp là điều xảy ra sau khi tôi và Thành Đạt ly hôn nên không ảnh hưởng gì đến tôi”, ngôi sao 9X khẳng định.

Thành Đạt và Diệp Bảo Ngọc kết hôn năm 2012 và ly hôn vào giữa năm 2015. Trong khi đó, Hải Băng từng có mối tình 3 năm với nam ca sĩ Tiến Dũng nhóm The Men. Hồi tháng 11 năm ngoái, hai người bị đồn tái hợp nhưng Hải Băng phủ nhận. Hiện tại, dù chưa lên tiếng chính thức nhưng chuyện Hải Băng và Thành Đạt là một cặp được công chúng ngầm hiểu thông qua phát ngôn của Diệp Bảo Ngọc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhi Quỳnh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Showbiz Việt 1 tuần nhìn lại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN