Phạm Thanh Thảo: “Tôi khó có cơ hội quay về Việt Nam"

“Không biết có cơ hội quay về Việt Nam và hát nhiều như lúc trước không, vì nếu đợi hai bé cứng cáp một chút thì lúc đó đã trễ rồi”, Phạm Thanh Thảo chia sẻ.

Phạm Thanh Thảo từng là một giọng ca nổi đình đám nhũng nămn trước 2000 với những ca khúc thành công như Không cần phải hứa đâu em, Nước hoa cô độc,.. Đồng thời cô từng đảm nhiệm vai trò MC của nhiều chương trình trên kênh HTV như Vườn âm nhạc, Giai điệu tình yêu, Quà tặng trái tim,...

Thành công trong âm nhạc nhưng con đường tình duyên của Phạm Thanh Thảo khá lận đận. Đầu năm 2015, Phạm Thanh Thảo kết hôn cùng doanh nhân Việt kiều Võ Nguyễn Trường Sơn ở tuổi 35. Sau khi kết hôn, Phạm Thanh Thảo chuyển hẳn qua Mỹ sinh sống. Lập gia đình ở tuổi U40, Phạm Thanh Thảo sinh khá dày, có 2 con trai trong vòng 2 năm.

Nữ ca sĩ Đến sau một người trải lòng về cuộc hôn nhân muộn màng và niềm hạnh phúc khi có một gia đình như mơ ước bên Mỹ. Giọng ca một thời đình đám cũng buồn bã cho biết, cô không biết có cơ hội trở về Việt am để đi hát như trước hay không.

Phạm Thanh Thảo: “Tôi khó có cơ hội quay về Việt Nam" - 1

Phạm Thanh Thảo và con trai đầu lòng.

Không có bảo hiểm, sinh con bên Mỹ tốn hàng chục nghìn đô

- Cảm xúc của chị như thế nào khi vừa đón cháu thứ 2 ở tuổi 37?

Cảm xúc của tôi thật khó diễn tả, nước mắt cứ trào ra khi nghe con cất tiếng khóc đầu tiên. Được nhìn thấy con trong khoảnh khắc vừa lọt lòng  với sự chia sẻ của chồng ngồi bên cạnh, tôi thấy cuộc đời như quá đủ đầy với mình. 

Bé tên là Võ Phạm Gia Khang. Tôi đặt tên này cho con với mong muốn cuộc sống gia đình mình cũng như gia đình của con sau này được sung túc, vững bền.

- Hai năm mà đã sinh liền 2 cháu, tần suất sinh dày như vậy có khiến chị lo lắng gì không?

Điều lo lắng nhất là sức khoẻ. Bên Mỹ tuy mọi thứ đều rất tốt nhưng rất khó khăn để tìm một người phụ trông con như ý muốn. Việc chăm sóc bé đầu tiên đều do mình tôi cáng đáng. Nhưng cũng rất may là có mẹ giúp trong 3 tháng đầu nên cũng tôi đỡ cực và đỡ bỡ ngỡ nhiều thứ trong lần đầu có con. 

Đến khi mang thai bé thứ 2 thì tôi đã tự mình chăm luôn bé đầu. Rất may mắn là cả 2 lần mang thai tôi đều không bị nghén nên cũng không gặp khó khăn gì khi vừa mang thai vừa chăm con nhỏ. Đến tháng thứ 8 thì mẹ tôi lại qua để giúp chăm sóc bé đầu. 

Con cái là lộc trời cho nên khi biết tin có thai bé thứ 2, tôi cũng vui vẻ đón nhận. Thực ra sinh con dày cũng là điều tốt vì sinh liền thì hơi vất vả trong vài năm đầu nhưng sau này khoẻ hơn. Anh em cùng trang lứa cũng dễ chơi với nhau, có thể giúp nhau nhiều thứ và cũng tiện việc đưa các bé đi học. 

- Sinh con dày như vậy, chị được chăm sóc thế nào về sức khỏe?

Tôi đã qua tuổi 35 nên việc kiểm tra mọi thứ cho mẹ và bé được được tiến hành thường xuyên bằng siêu âm và xét nghiệm máu. Ở Mỹ, nếu ai có bảo hiểm y tế sẽ chẳng cần phải lo bất cứ điều gì. Còn không có bảo hiểm, để sinh một đứa con như tôi có thể tốn vài chục ngàn đô là bình thường vì tôi sinh mổ và phải nằm lại bệnh viện đến 5 ngày. 

Cũng vì có bảo hiểm nên khi sinh, tôi không cần đem theo bất cứ thứ gì vì bệnh viện đã chuẩn bị mọi thứ nhỏ nhặt nhất cho mình từ bàn chải đánh răng, kem đánh răng, nước xúc miệng, lược chải tóc, quần áo em bé, khăn quấn em bé, tã, sữa v.v.. Tất cả đều miễn phí.

Phạm Thanh Thảo: “Tôi khó có cơ hội quay về Việt Nam" - 2

Phạm Thanh Thảo cho biết nếu sinh con như cô ở bên Mỹ mà không có bảo hiểm sẽ phải tiêu tốn hàng chục nghìn đô.

- Ông xã chị chăm sóc chị và con ra sao, hẳn là anh ấy phải rất vui khi đón 2 thiên thần bé bỏng trong vòng 2 năm?

Anh ấy là một người chồng hiểu vợ và là một người cha tốt. Mọi thứ tôi và con cần, anh ấy chưa bao giờ từ chối. Đặc biệt anh rất thích nấu ăn và nấu rất ngon. Về khoản ăn uống, tôi thèm bất cứ món gì đều được anh nấu cho, ví dụ như bún bò Huế, bún riêu, bánh xèo, bánh cuốn, xíu mại, há cảo, cháo huyết, cháo lòng, phở bò, phở gà, hủ tíu v.v..

Món nào anh nấu cũng rất ngon và bài bản. Bạn bè tôi cũng có vài người được thưởng thức những món ăn gia đình do anh nấu và ai cũng thích cách nấu, trang trí món ăn của anh.

Khó có cơ hội về Việt Nam đi hát như trước

- Chị và ông xã - doanh nhân Việt kiều Võ Nguyễn Trưòng Sơn, lập gia đình năm ngoái nhưng ít khi chia sẻ về cuộc hôn nhân của mình. Chị với anh ấy đến với nhau như thế nào?

Tôi qua lại Mỹ hát nhiều năm nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ lập gia đình và sống ở đây cho đến khi gặp anh trong một lần lưu diễn. Mới đầu cũng chỉ là anh em bạn bè và hay thăm hỏi nhau thôi, tôi cũng không nghĩ tiến xa hơn. Nhưng rồi "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau. Sau hơn 1 năm tìm hiểu, tôi và anh đã quyết định kết hôn.

- Trong nghiệp cầm của chị, từng có thời kì nổi đình đám những năm trước 2010. Nhưng có người bảo vì chị lận đận trong tình duyên nên cũng ảnh hưởng khá lớn đến con đường sự nghiệp, chị nghĩ sao?

Ông trời không cho ai nhiều đâu. Sự nghiệp lên ngôi thì tình duyên luôn gặp trắc trở. Có lần, tôi cứ nghĩ sẽ tổ chức đám cưới tới nơi rồi nhưng lại kết thúc một cách bất ngờ. Tôi hơi nam tính nên một khi đã quyết định buông thì đối phương khó có mà níu kéo cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Đó cũng là những lúc tôi tập trung cho sự nghiệp. Nhưng nói không buồn là không đúng và dĩ nhiên cũng có một khoảng thời gian tôi gần như buông tất cả mọi thứ vì không có tâm trạng làm gì. Còn bây giờ, tôi đã có một gia đình như mơ ước nên tập trung mọi thứ cho chồng con thôi.

Phạm Thanh Thảo: “Tôi khó có cơ hội quay về Việt Nam" - 3

Ông xã Phạm Thanh Thảo - doanh nhân Trường Sơn và con trai đầu lòng.

- Ở bên Mỹ, trước khi sinh 2 cháu, chị đi hát như thế nào?

Hầu như các tiểu bang ở Mỹ và Canada, tôi đều đã đặt chân đến. Người Việt bên này rất yêu mến ca sĩ đến từ Việt Nam. Họ luôn dành cho mình những tình cảm thương yêu như người thân trong gia đình. Nên khi đi hát xa nhà tôi cũng cảm thấy ấm áp lắm. 

- Khi nào chị có ý định trở lại sân khấu sau khi sinh con thứ 2? Là một người nghệ sĩ mà phải rời xa sân khấu để làm thiên chức của người mẹ, ắt hắn khiến chị nhớ nghề rất nhiều?

Sau hơn 2 tháng tôi sẽ đi hát lại. Lịch diễn đã có sẵn rồi. Bây giờ chỉ tập trung vào việc giảm cân sao cho thon gọn để xuất hiện trở lại vẫn luôn xinh đẹp (cười lớn).

Hơn 20 năm từ sân khấu thiếu nhi đến sân khấu chuyên nghiệp nên bây giờ ở nhà sinh con, tôi dĩ nhiên là nhớ ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay reo hò của khán giả rồi. Vì thế tôi mong có điều kiện thuận lợi để được hát trở lại càng sớm càng tốt.

- Xa Việt Nam, chị có buồn không khi không còn được hát nhiều cho khán giả đã hâm mộ mình nhiều năm qua?

Buồn lắm chứ! Khán giả họ vẫn vào facebook hỏi thăm  tôi hoài à.. Thấy nôn nao lắm! Không biết có cơ hội để quay về Việt Nam và hát nhiều như lúc trước không nữa vì nếu đợi hai bé cứng cáp một chút thì có khi lúc đó đã trễ rồi. Thôi kệ! Mọi thứ trong đời đều có cái duyên của nó. Chuyện gì không lo được cũng không cần nghĩ đến nhiều quá.

Phạm Thanh Thảo: “Tôi khó có cơ hội quay về Việt Nam" - 4

Phạm Thanh Thảo và ông xã đang có cuộc sống ổn định bên Mỹ nên cô khó có cơ hội trở về Việt Nam đi hát như trước.

- Nhiều người nhận định Mỹ là một “mảnh đất” tốt cho nhiều ca sĩ Việt đã qua thời hoàng kim sang định cư và biểu diễn, chị nghĩ sao?

Bên này cuộc sống bình yên lắm, quyền lợi lại rất nhiều nên nhiều người chọn nơi đây là nơi "hạ cánh an toàn" cũng không có gì khó hiểu. Đâu phải chỉ những ca sĩ đã qua thời mà rất nhiều người còn đang nổi tiếng đã tạo dựng cơ nghiệp bên này. "Đất lành chim đậu" mà. Nhiều người vẫn có mong ước được định cư bên này nhưng chỉ là mơ ước thôi, còn tôi may mắn hơn một chút. Nhưng nói về nghề thì dù gì vẫn rất mong được hát và phục vụ hết mình cho khán giả quê nhà.

- Chẳng lẽ chị không còn ý định trở về Việt Nam?

Đó là điều tôi mong mỏi từ hai năm qua nhưng về Việt Nam để tiếp tục hát như trước là điều rất khó có vì giờ đã có cuộc sống ổn định bên này. Hai cậu con trai bé bỏng cũng luôn cần mẹ chăm sóc. Có thể tôi sẽ "dừng cuộc chơi" ở đây và toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Cũng có thể khi  hai bé con đủ cứng cáp, tôi sẽ trở lại với đam mê ca hát bằng những khởi đầu mới dịu dàng và ấn tượng. Thôi thì tuỳ duyên!

Chân thành cảm ơn chị!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN